Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phú Yên tiếp tục đón hàng trăm người về quê

Chính sách - Hạ tầng

26/08/2021 17:48

Chiều 26/8, tỉnh Phú Yên tiếp tục đón 600 người đang học tập, làm ăn, sinh sống tại TP.HCM về quê tránh dịch COVID-19.

Để đón hết số người này, Công ty CP xe khách Phương Trang - đơn vị đứng ra tổ chức đưa đón miễn phí cho người dân - đã bố trí 27 xe khách chất lượng cao.

Được biết, đây là lần thứ 13 tỉnh Phú Yên tổ chức đưa người dân đang sinh sống, học tập và làm việc ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê tránh dịch. Tổng số người được đưa về quê tính đến thời điểm này là 6.500 người.

Để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh, người dân được đưa về cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 36 giờ.

Sau khi về đến Phú Yên vào sáng ngày 27/8, người dân sẽ được xét nghiệm miễn phí PCR một lần nữa, nếu âm tính sẽ được đưa về địa phương cách ly tập trung 1 tuần trước khi được về nhà.

Trong số người dân được tỉnh Phú Yên đón về đợt này, huyện Tuy An chiếm số lượng nhiều nhất với 166 người.

Tính đến thời điểm này, Công ty CP xe khách Phương Trang đã tổ chức đưa hơn 11.000 người về các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Bến Tre, Kiên Giang,…để tránh dịch.

Một số hình ảnh người dân Phú Yên được đón về quê vào chiều 26/8.

1.jpg
Tính đến thời điểm này, đã có 6.500 người dân Phú Yên được đón về quê.
2.jpg
Người già được ưu tiên trong chuyến hồi hương này.
3.jpg
Người dân được phát thức ăn miễn phí trước khi lên xe.
5.jpg
Tất cả đều phải đảm bảo y tế trước khi lên xe.
PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement