Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phố Wall bắt đầu một năm với sự sụt giảm với lực cản từ Tesla và Apple

Chứng khoán

04/01/2023 07:46

Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa thấp hơn vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023 với lực cản lớn nhất từ Tesla và Apple, trong khi các nhà đầu tư lo lắng về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (fed) kể từ cuộc họp tháng 12.

Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Tesla đóng cửa giảm 12% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 và gây áp lực lên lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy ý sau khi Phố Wall không đạt ước tính về số lượng giao hàng trong quý IV.

Trong khi đó, cổ phiếu Apple giảm 3,7%, trong đó nhà sản xuất iPhone chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Ngoài ra, một nhà phân tích đã hạ xếp hạng của họ đối với cổ phiếu do việc cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc do COVID-19 tấn công.

Lĩnh vực năng lượng, ghi nhận mức tăng vượt bậc trong năm 2022, đã đóng cửa giảm 3,6% trong ngày giao dịch đầu tiên của năm do giá dầu giảm do dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm từ Trung Quốc và những lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ vào năm 2022 cho thấy mức thua lỗ hàng năm cao nhất kể từ năm 2008 sau tốc độ tăng lãi suất nhanh nhất của Fed kể từ những năm 1980 để dập tắt lạm phát cao trong nhiều thập kỷ.

Phố Wall bắt đầu một năm với sự sụt giảm với lực cản từ ​​​​Tesla và Apple - Ảnh 1.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Thành phố New York, ngày 14/12/2022. Ảnh: Reuters

"Năm 2022 là một năm tồi tệ đối với thị trường chứng khoán. Một số lý do cho điều đó vẫn chưa biến mất vì chúng tôi đã thay đổi lịch", Michael James, giám đốc điều hành giao dịch vốn cổ phần tại Wedbush Securities ở Los Angeles, cho biết. "Vẫn còn sự lo lắng gia tăng, sự không chắc chắn về Fed và lạm phát. Cho đến khi có sự rõ ràng về điều đó, sẽ rất khó để tạo ra bất kỳ bước tăng trưởng nào trên thị trường chứng khoán."

Với ảnh hưởng của Apple và Tesla trên thị trường, James cũng nêu ra những lo ngại cụ thể về họ đối với sự suy yếu rộng hơn của S&P vào ngày 3/1.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 10,88 điểm, tương đương 0,03%, xuống 33.136,37; S&P 500 mất 15,36 điểm, tương đương 0,4%, còn 3.824,14; và Nasdaq Composite giảm 79,50 điểm, tương đương 0,76%, xuống 10.386,99.

S&P 500 đã giảm 19,4% vào năm 2022, đánh dấu mức giảm khoảng 8.000 tỷ USD vốn hóa, trong khi Nasdaq giảm 33,1% do các cổ phiếu tăng trưởng kéo theo.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, sau năng lượng, công nghệ là lĩnh vực giảm mạnh thứ hai, mất 1%, trong đó Apple đẩy nhanh đà giảm khi kết thúc ngày với mức định giá thị trường dưới 2.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 3/2021.

Mức giảm phần trăm hàng ngày lớn nhất của Tesla kể từ tháng 9/2020 đã giúp chỉ số tiêu dùng tùy ý trở thành lĩnh vực yếu thứ ba của S&P trong ngày với mức giảm 0,6%.

Dịch vụ tăng điểm lớn nhất trong ngày của điểm chuẩn là các dịch vụ truyền thông, với Nền tảng Meta của công ty mẹ Facebook dẫn đầu các dịch vụ tăng điểm ở đó với mức tăng 3,7%.

Các nhà đầu tư vào hôm nay (4/1) sẽ theo dõi chặt chẽ biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed, khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất thêm 0,50% sau bốn lần tăng 0,75% liên tiếp và cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Các dữ liệu kinh tế khác sẽ được công bố trong tuần này bao gồm báo cáo sản xuất ISM cũng vào 4/1 và báo cáo việc làm của tháng 12 vào ngày 6/1/2023.

Sự suy yếu trên thị trường lao động có thể khiến Fed có lý do để nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng dữ liệu cho đến nay cho thấy thị trường vẫn thắt chặt mặc dù lãi suất tăng.

Những người tham gia thị trường tiền tệ nhìn thấy 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên 4,5% đến 4,75% vào tháng 2, với mức lãi suất cao nhất là 4,98% vào tháng 6/2022.

Số phát hành tăng nhiều hơn số phát hành giảm trên NYSE theo tỷ lệ 1,42 trên 1; trên Nasdaq, tỷ lệ 1,20 trên 1 ủng hộ những người tăng giá.

S&P 500 đã đăng một mức cao mới trong 52 tuần và năm mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 92 mức cao mới và 58 mức thấp mới.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, 10,618 tỷ cổ phiếu đã được trao tay, đánh dấu mức tăng so với khối lượng thấp hơn của tuần trước do kỳ nghỉ lễ. Nó được so sánh với mức trung bình 10,799 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement