Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Philippines nỗ lực hạ giá gạo dù nguồn cung dồi dào

Giá cả hàng hóa

17/02/2024 09:37

Philippines tiếp tục đấu tranh để hạ giá gạo mặc dù nguồn cung gạo quốc gia dồi dào, một quan chức nông nghiệp Philippines cho biết hôm 16/2.

Thứ trưởng Nông nghiệp Roger Navarro cho biết Philippines có đủ nguồn cung gạo do vụ thu hoạch bội thu năm ngoái và nhập khẩu bổ sung vào tháng 1.

"Tuy nhiên, rất khó để giảm giá vì giá ngũ cốc, ngay cả ở các nước xuất khẩu gạo như Việt Nam và Thái Lan, nhà cung cấp gạo chính của Philippines cũng tăng cao ở mức 48 peso (0,87 USD) và 52 peso (0,93 USD)/kg", ông Navarro giải thích.

Ông Navarro nói thêm: "Thách thức không phải là giá gạo mà là việc ổn định nguồn cung". Ông lưu ý rằng Philippines tiêu thụ khoảng 37.000 tấn gạo mỗi ngày và phải nhập khẩu khoảng 300.000 tấn hàng tháng để bổ sung cho sản xuất trong nước.

Philippines nỗ lực hạ giá gạo dù nguồn cung dồi dào- Ảnh 1.

Một nông dân trồng lúa trên ruộng lúa ở Pulilan, tỉnh Bulacan vào ngày 19/8/2023. Ảnh: AFP

Lạm phát gạo tăng lên 22,6% trong tháng 1 từ mức 19,6% trong tháng 12 năm ngoái.

Tính đến ngày 14/2, ông Navarro cho biết Philippines đã nhập khẩu 590.000 tấn để bổ sung cho sản lượng nội địa khi mùa thu hoạch bắt đầu trong những tháng tới.

Ông cho biết việc đẩy giá gạo xuống vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt khi nhu cầu tăng do lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ và lo ngại về nguồn cung do El Nino cũng như chi phí phân bón và các đầu vào nông nghiệp khác cao hơn.

Năm ngoái, Philippines đã thu hoạch kỷ lục 20,06 triệu tấn gạo, giảm lượng nhập khẩu xuống khoảng 3,5 triệu tấn từ mức 3,8 triệu tấn vào năm 2022.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement