Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

OPEC tổ chức 'Gian hàng đặc biệt' tại COP28

Giá cả hàng hóa

30/11/2023 19:21

OPEC sẽ cử một phái đoàn tới COP28 ở Dubai và tổ chức một gian hàng đặc biệt ở đó, nhóm này cho biết trong một thông cáo báo chí, đồng thời cho biết thêm rằng phái đoàn sẽ do tổng thư ký Haitham al Ghais dẫn đầu và bao gồm các chuyên gia từ Ban Các vấn đề Môi trường của OPEC.

"Chúng tôi vô cùng tự hào rằng Quốc gia Thành viên của chúng tôi là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp mặt toàn cầu quan trọng này vào thời điểm quan trọng trong lịch sử". ông Al Ghais nói.

Gian hàng sẽ thúc đẩy "những nỗ lực đáng chú ý của Tổ chức và các nước thành viên trong việc phát triển, áp dụng và thúc đẩy các sáng kiến và dự án phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu, đặc biệt là liên quan đến ngành năng lượng".

"Các nhà lãnh đạo thế giới, những người ra quyết định và các chuyên gia hàng đầu, bao gồm cả các quan chức của các nước thành viên OPEC, đã tới Dubai để tổ chức các cuộc thảo luận và đàm phán quan trọng về các vấn đề toàn cầu có ý nghĩa sâu rộng".

OPEC tổ chức 'Gian hàng đặc biệt' tại COP28- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức COP28 và chức vụ chủ tịch của giám đốc điều hành Adnoc, Sultan Al Jaber, đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhà hoạt động vì Adnoc là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất ở Trung Đông.

Sự tham gia của OPEc, được công bố lần đầu tiên vào tháng 10, cũng có thể không nhận được sự cổ vũ từ đám đông các nhà hoạt động vì môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng phiên bản Hội nghị các bên lần này có vẻ giống một hội chợ thương mại hơn bất kỳ điều gì khác, với số lượng người tham dự nhiều gấp ba lần so với các COP và gian hàng trước đây giống như phiên bản do chính OPEC công bố.

Đầu tuần này, vụ bê bối mới nhất nổ ra khi BBC đưa tin, trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ, rằng UAE có kế hoạch sử dụng COP28 để ký kết các hợp đồng dầu mỏ. Báo cáo trích dẫn một số thông tin có trong các tài liệu này bao gồm các điểm thảo luận cho các cuộc đàm phán kinh doanh tiềm năng, chẳng hạn như với Trung Quốc, về các chủ đề như xuất khẩu LNG từ Mozambique, Canada và Australia.

Al-Jaber chỉ trích bản báo cáo, nói rằng "Những cáo buộc này là sai, không đúng sự thật, không chính xác và không chính xác", đồng thời nói thêm rằng mục đích của báo cáo là nhằm làm suy yếu chức vụ chủ tịch COP28.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement