Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu sụt giảm khi OPEC+ hoãn cuộc họp

Giá cả hàng hóa

23/11/2023 09:36

Giá dầu giảm vào thứ Tư (22/11) sau khi nhóm các nhà sản xuất dầu thô OPEC + trì hoãn cuộc họp theo lịch trình, một động thái khiến thị trường ngạc nhiên.

Nhóm đã hoãn Ủy ban Giám sát chung Bộ trưởng cũng như Cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC, "dự kiến ban đầu" vào ngày 25 và 26/11, đến ngày 30/11. Họ không đưa ra lý do cho sự chậm trễ trong một tuyên bố ngắn gọn được đăng trên trang của mình.

Giá dầu Brent tương lai giảm 49 cent xuống mức 81,96 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 67 cent xuống mức 77,1 USD/thùng.

Đáng chú ý là trong phiên giao dịch, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn đều đã "lao dốc không phanh" với dầu Brent giảm hơn 4% xuống mức 78,41 USD/thùng, dầu WTI giảm sốc hơn 5% xuống mức 73,79 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích và nguồn tin của OPEC+, cuộc họp của OPEC+, bao gồm các nhà sản xuất lớn Saudi Arabia và Nga, dự kiến sẽ xem xét những thay đổi tiếp theo đối với thỏa thuận vốn đã hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết: "Giá giảm mạnh… cho thấy các nhà giao dịch tin rằng có thể không có sự đồng thuận hoàn toàn về quy mô cắt giảm sản lượng trong năm tới".

Giá dầu sụt giảm khi OPEC+ hoãn cuộc họp- Ảnh 1.

Trụ sở của Opec tại Vienna, Áo. Khối dầu mỏ không đưa ra bất kỳ lý do nào để hoãn cuộc họp đã lên lịch. Ảnh: Reuters

Ông nói thêm: "Tập đoàn đã thắt chặt thị trường thành công trong khoảng một năm qua" và đã tìm cách đẩy giá lên cao hơn nhiều trong quá trình này.

Tuy nhiên, "câu hỏi chính mà thị trường đang đặt ra" là liệu OPEC và các đồng minh có cắt giảm sản lượng hơn nữa để đối phó với giá dầu giảm hay không, Matt Sherwood, nhà phân tích dự báo toàn cầu tại Economist Intelligence Unit, cho biết trước khi cuộc họp bị trì hoãn.

"Những giá này đã trở lại mức trước khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào đầu tháng 10".

Ông Sherwood không mong đợi Opec sẽ công bố bất kỳ đợt cắt giảm bổ sung nào "ít nhất là không vượt quá những gì đã được công bố hồi đầu năm nay" khi nhóm đồng ý hạn ngạch sản xuất cho năm 2024, ông nói.

Giá dầu vẫn không ổn định kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Gaza khi xung đột leo thang ngoài biên giới Gaza có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, Dầu đã từ bỏ mọi lợi nhuận kể từ khi bắt đầu chiến tranh do lo ngại về nhu cầu lớn hơn những bất ổn trên thị trường.

Dầu đã sụt giảm trong 4 tuần liên tiếp, giảm từ mức gần 98 USD/thùng đạt được vào cuối tháng 9.

OPEC trong cuộc họp cấp bộ trưởng gần đây nhất đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng của mình.

Tập đoàn này đã cắt giảm tổng sản lượng thay vì 3,66 triệu thùng/ngày, bao gồm mức giảm 2 triệu thùng/ngày đã được thỏa thuận vào năm ngoái cũng như mức cắt giảm tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày được công bố vào tháng 4.

Giá dầu sụt giảm khi OPEC+ hoãn cuộc họp- Ảnh 2.

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát cao cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Ảnh: Reuters

Ngày 5/11, Ả Rập Saudi và Nga cho biết họ sẽ duy trì chính sách cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay, bất chấp tình hình bất ổn địa chính trị ở Trung Đông làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Cơ quan báo chí nhà nước Saudi cho biết vào thời điểm đó, Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ tuân thủ việc cắt giảm tự nguyện một triệu thùng/ngày, bắt đầu thực hiện vào tháng 7/2023 và sau đó được gia hạn đến cuối tháng 12.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak lặp lại bình luận từ Riyadh trong một thông báo riêng.

Ông Novak cho biết: "Nga sẽ tiếp tục giảm thêm 300.000 thùng/ngày tự nguyện cung cấp dầu và các sản phẩm dầu của mình cho thị trường toàn cầu, có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10/2023 cho đến cuối tháng 12/2023".

Các thị trường phần lớn kỳ vọng Ả Rập Saudi sẽ duy trì mức trần sản lượng tự nguyện.

Ông Sherwood cho biết vương quốc sẽ tuân thủ mức cắt giảm đã thực hiện vào tháng 7 và cuối cùng sẽ gia hạn cắt giảm cho đến quý đầu tiên của năm 2024.

Ông Sherwood nói: "Chúng tôi kỳ vọng Opec sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ xem".

"Cuối cùng, thị trường vật chất xác định giá giao ngay. Về mặt đó, thị trường sẽ vẫn thắt chặt vào năm 2024 khi nhu cầu toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại và Opec tiếp tục hạn chế sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức trung bình trên 80 USD/thùng vào năm 2024".

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát cao cũng ảnh hưởng đến giá dầu.

Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ đã tăng trong 4 tuần qua và hiện ở mức 440 triệu thùng, tăng từ mức 420 triệu thùng một tháng trước, làm tăng thêm tâm lý giảm giá trên thị trường.

Jorge Leon, phó chủ tịch cấp cao của Rystad Energy, cho biết: "Thị trường dầu mỏ đang háo hức chờ đợi cuộc họp của Opec +… với dự đoán về những gì ông trùm Ả Rập Saudi quyết định về việc cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement