Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Putin tuyên bố tái tranh cử tổng thống Nga năm 2024

Nhân sự

09/12/2023 10:52

Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nga Vladimir Putin đã xác nhận ông sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin.

Người dân Nga sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 17/3 và quyền hạn hiện tại của ông Putin sẽ hết hạn vào ngày 7/5.

Ông Putin, 71 tuổi, đã điều hành nước Nga được khoảng 24 năm, đồng thời giữ chức thủ tướng và tổng thống kể từ năm 1999. Nếu trúng cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, ông sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nền chính trị Nga đến năm 2030.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti đưa tin hôm thứ Sáu, ông Putin đang trao huy chương cho các cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Ukraina, mà Moscow gọi là "chiến dịch đặc biệt" thì một người lính yêu cầu ông ra tranh cử tổng thống một lần nữa. Ông Putin khẳng định sẽ làm như vậy.

"Bây giờ là lúc, tôi sẽ tranh cử", ông nói trong bình luận được Ria Novosti đưa tin.

Sau đó, người lính Artyom Zhoga nói: "Chúng tôi rất vui mừng vì tổng thống đã nghe thấy yêu cầu đề cử của chúng tôi, cả nước Nga đều ủng hộ ông ấy".

Ông Putin có khả năng duy trì quyền lực cho đến năm 2036 nhờ hai bản sửa đổi hiến pháp. Năm 2008, hiến pháp được điều chỉnh để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm. Và vào năm 2020, ông Putin đã đạt được những thay đổi hiến pháp cho phép ông theo đuổi thêm hai nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm nữa, sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông hết hạn vào năm 2024.

Ông Putin tuyên bố tái tranh cử tổng thống Nga năm 2024- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Grand Kremlin, vào ngày 21/11/2023 tại Moscow, Nga. Ảnh: Getty

Ông Putin hiện không có bất kỳ ứng cử viên nặng ký nào trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông vẫn được yêu mến rộng rãi trong nước, bất chấp cuộc chiến tốn kém và đẫm máu đang diễn ra ở Ukraina, sự chỉ trích rộng rãi của quốc tế và các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Ngoài ra còn có một cuộc đảo chính thất bại vào mùa hè khiến nhóm bán quân sự Nga Wagner của Yevgeny Prigozhin quay lưng lại với Moscow. Trích dẫn số liệu khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga thực hiện, Tass nói rằng 78,5% người Nga tin tưởng ông Putin, trong khi 75,8% tán thành các hoạt động của ông.

Sự phản đối của phương Tây đã cô lập Putin trên trường thế giới, đưa Nga đến gần hơn với Trung Quốc, Iran và Ả Rập Saudi.

Điều quan trọng là quyền tự do ra nước ngoài và tham gia ngoại giao của nhà lãnh đạo Nga đã bị hạn chế bởi lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đưa ra vào tháng 3/2023 vì tội ác chiến tranh và chuyển trẻ em trái phép từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraina sang Nga. 

Tất cả 123 quốc gia tham gia ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Putin nếu ông đi vào lãnh thổ của họ.

Ngược lại, Putin đã xây dựng những luận điệu chính trị ở Nga, vẽ nên hình ảnh phương Tây và các thể chế phương Tây, đặc biệt là Mỹ, quyết tâm làm mất uy tín và phá hoại Moscow.

Nhìn về phía trước, những thách thức dài hạn đối với ông Putin bao gồm các rào cản kinh tế sinh ra từ các lệnh trừng phạt đang diễn ra nhằm tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ - xương sống của dòng doanh thu của Nga.

Các nước G7 không còn có thể tiếp cận nguồn cung cấp dầu của Nga, trong khi các quốc gia không thuộc G7 chỉ có thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm của phương Tây để đảm bảo an toàn nếu họ mua chúng với mức giá chiết khấu cố định. 

Tuy nhiên, "hạm đội ma" gồm các tàu chở dầu thô và các sản phẩm dầu mà các thiết bị theo dõi vệ tinh không phát hiện đã cản trở nỗ lực theo dõi các dòng chảy này.

Theo nhà cung cấp thống kê nhà nước Rosstat của ngân hàng trung ương, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nga đạt 6,69% trong tháng 10, cao hơn mục tiêu 4% nhưng biện minh cho quyết định mới nhất của họ là đưa lãi suất cơ bản lên 15% kể từ ngày 30/10.

Bất chấp những chỉ số này, Reuters đưa tin rằng ông Putin hôm thứ Năm đã nói với diễn đàn doanh nghiệp Russia Calling ở Moscow rằng tổng sản phẩm quốc nội của nước này dự kiến sẽ tăng 3,5% trong năm nay, phục hồi sau mức giảm 2,1% vào năm 2022.

Ông nói: "Ngày nay, GDP của Nga đã cao hơn so với trước cuộc tấn công trừng phạt của phương Tây".

(Nguồn: CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement