Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao

Phân tích

10/04/2023 10:48

Mức chi cho xây dựng sản xuất kỷ lục, được thúc đẩy bởi các ưu đãi năng lượng xanh và mối lo ngại về chuỗi cung ứng nước ngoài, nhằm đưa ngành sản xuất Mỹ phát triển lên tầm cao mới.
news

Sản xuất tại các nhà máy của Mỹ đã tăng vào năm ngoái, nhưng ít thứ được sản xuất với tốc độ chóng mặt hơn chính các nhà máy.

Dữ liệu cho thấy, chi tiêu xây dựng liên quan đến sản xuất đạt 108 tỷ USD vào năm 2022, tổng chi tiêu hàng năm cao nhất từng được ghi nhận, nhiều hơn số chi tiêu để xây dựng trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc tòa nhà văn phòng.

Các nhà máy mới đang mọc lên ở trung tâm đô thị và các cánh đồng nông thôn và thị trấn. Phần lớn sự tăng trưởng đến từ các lĩnh vực công nghệ cao như pin xe điện và chất bán dẫn, những ưu tiên quốc gia được hỗ trợ bởi hàng tỷ USD khuyến khích của chính phủ. 

Các công ty khác từng phụ thuộc hoàn toàn vào các quốc gia có chi phí thấp hơn để sản xuất kính mắt, xe đạp và thực phẩm bổ sung thể hình đã tìm được lý do để quay về nước.

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 1.

Việc xây dựng đang được tiến hành tốt tại địa điểm của cơ sở pin xe điện Ultium Cells ở Lansing. Ảnh: WSJ

Việc theo đuổi tốc độ và tính linh hoạt đã thúc đẩy nhà sản xuất tất FutureStitch Inc., có nhà máy ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, mở một nhà máy mới ở Oceanside, Calif., vào mùa hè năm ngoái, nhà máy đầu tiên của công ty ở Mỹ

Giám đốc điều hành Taylor Shupe cho biết các nhà bán lẻ không muốn chứa hàng tồn kho dư thừa trong cửa hàng của họ và nhà máy ở Mỹ cho phép công ty nhanh chóng bổ sung hàng tồn kho. Ông nói, thời gian cũng là điều cốt yếu để bán những đôi tất kỷ niệm các sự kiện như NBA Finals hay Kentucky Derby.

Ông cho biết công ty đang duy trì các nhà máy ở nước ngoài nhưng đang bổ sung thêm nhà máy thứ hai ở Mỹ và cuối cùng có thể là nhà máy thứ ba, khi công ty phát triển các sản phẩm mới.

Ông Shupe nói: "Ngày càng có nhiều sự công bằng xung quanh 'Made in the USA'. "Đối với tôi, đây là nơi để ở".

Sản xuất luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Mỹ. Ông Paul Revere đã mở một xưởng đúc sản xuất chuông và súng thần công sau chuyến đi lúc nửa đêm nổi tiếng của mình. Dây chuyền lắp ráp của Henry Ford đã tạo ra những chiếc ô tô có giá cả phải chăng cho đại chúng. Và sức mạnh công nghiệp của Mỹ đã giúp giành chiến thắng trong Thế chiến II, khi gần một nửa số nhân viên của khu vực tư nhân làm việc trong các nhà máy.

Tỷ lệ đó sụt giảm sau chiến tranh, nhờ tự động hóa và các công ty Mỹ tìm kiếm chi phí thấp hơn ở nước ngoài. Năng lực sản xuất, vốn đã tăng trưởng khoảng 4% một năm trong nhiều thập kỷ, đã chững lại sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 .

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 2.

Xe Cadillac và Chevrolet xuất hiện rất nhiều tại nhà máy Lansing thuộc sở hữu của General Motors Co., công ty đã hợp tác với LG Energy Solution Ltd. trong liên doanh Ultium Cells. Ảnh: WSJ

Nhưng năm ngoái, năng lực sản xuất của Mỹ đã cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2015 sau khi tình trạng thiếu hụt và chậm trễ do đại dịch gây ra khiến các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại về chuỗi cung ứng xa xôi của họ, theo Chris Snyder, nhà phân tích công nghiệp.

Ông Snyder nói: "COVID đã cho mọi người thấy mức độ rủi ro mà họ phải đối mặt".

Ngày nay, việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang giữ ổn định ở mức khoảng 10% trong khu vực tư nhân, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, với gần 800.000 việc làm được tạo thêm trong lĩnh vực này trong hai năm qua. Tổng số, 13 triệu, hầu như không thay đổi trong báo cáo việc làm mới nhất của BLS.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, ngành công nghiệp này đang thực sự gây tổn hại cho người lao động, cần thêm khoảng 800.000 người nữa, dẫn đến lo ngại rằng tình trạng thiếu lao động và các nút thắt cổ chai khác có thể làm giảm sự bùng nổ.

"Tôi có thể mang về tất cả các đơn đặt hàng mà tôi muốn. ông Harry Moser, chủ tịch của Reshoring Initiative, tổ chức ủng hộ việc đưa các công việc sản xuất trở lại Mỹ, cho biết sẽ không có ai làm ra chúng.

Các ưu đãi khổng lồ của chính phủ đang gây ra sự điên cuồng. Chính quyền Tổng thống Biden, coi xe điện và chất bán dẫn là vấn đề an ninh quốc gia, đã chi hàng tỷ USD để mở rộng các ngành công nghiệp đó ở Mỹ đang thu về thêm hàng tỷ USD.

Một kết quả của sự thúc đẩy đó có thể được nhìn thấy ở Lansing, Mich., thị trấn nơi Oldsmobile thành lập vào cuối thế kỷ 19. Trong một cánh đồng liền kề với động cơ, một khung dầm thép khổng lồ đánh dấu sự xuất hiện của giai đoạn tiếp theo của ngành công nghiệp ô tô.

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 3.

Những khối phô mai lớn di chuyển dọc theo dây chuyền đóng gói tại nhà máy MWC ở St. Johns, Mich. Ảnh: WSJ

Nhà máy đang được xây dựng thuộc về Ultium Cells, một liên doanh giữa GM và Giải pháp năng lượng LG Ltd., với mục tiêu bắt đầu sản xuất pin EV vào cuối năm 2024. Nhà máy này chia sẻ khoản vay liên bang trị giá 2,5 tỷ USD với các nhà máy ở Ohio và Tennessee. Ho5 cũng đã nhận được 666 triệu USD  trợ cấp của tiểu bang và một mức giá hời đối với điện từ tiện ích của thành phố.

Ultium cho biết nhà máy sẽ tạo ra hơn 1.700 việc làm. Đó không phải là một con số lớn theo tiêu chuẩn địa phươn, chính quyền bang, Đại học Bang Michigan và các bệnh viện địa phương đều tuyển dụng nhiều người hơn, nhưng Bob Trezise của Lansing Economic Area Partnership cho biết các nhà cung cấp tập trung xung quanh các nhà máy tạo ra hiệu ứng cấp số nhân, khiến họ xứng đáng hỗ trợ công cộng.

Hàng trăm công nhân đã tràn vào công trường kể từ khi việc xây dựng bắt đầu vào năm ngoái. Điều đó đã truyền cảm hứng cho Debi Cheadle, sống gần đó, mua một chiếc xe bán đồ ăn để phục vụ bánh mì.

"Tôi thấy tất cả mọi người đến rồi đi và nghĩ, 'Hãy làm điều gì đó có lợi và tốt cho chúng ta nữa', " ba2 nói vào giữa tháng Ba khi gần đến giờ ăn trưa.

Thị trưởng Lansing Andy Schor cho biết thành phố cũng đang thu hút các công ty sản xuất chất bán dẫn. Richard Branch, nhà kinh tế trưởng của Mạng lưới xây dựng Dodge, chuyên theo dõi các dự án xây dựng, cho biết ngành công nghiệp này, cùng với các công ty sản xuất pin EV, chiếm gần một nửa tổng số công trình xây dựng sản xuất của Hoa Kỳ khởi công vào năm 2022, tính bằng thước vuông.

Các dây chuyền sản xuất mới khác đang mọc lên ở khu vực Lansing, tận dụng lực lượng lao động địa phương được đào tạo bài bản. Nhóm Shyft Inc., chuyên sản xuất các phương tiện chuyên dụng, đang mở rộng nhà máy ở phía tây nam thành phố để chế tạo một dòng xe tải và xe tải điện mới. tân sinh Corp., chuyên sản xuất các sản phẩm an toàn cho động vật và thực phẩm, đang xây dựng một cơ sở sản xuất ba tầng gần trung tâm thành phố.

Khoảng 20 dặm về phía bắc Lansing, tại thị trấn nhỏ St. Johns, một nhà sản xuất các sản phẩm từ sữa có trụ sở tại Ireland đã xây dựng một nhà máy mới.

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 4.

MWC là liên doanh giữa Glanbia Nutritionals của Ireland và hai hợp tác xã đại diện cho nông dân chăn nuôi bò sữa địa phương. Ảnh: WSJ

Nhà máy này là một liên doanh giữa công ty Glanbia Nutritionals và hai hợp tác xã đại diện cho nông dân chăn nuôi bò sữa địa phương. Cơ sở mở cửa vào cuối năm 2020 và kể từ khi hoạt động hết công suất, xử lý 1/4 lượng sữa do bò của Michigan sản xuất.

Giám đốc công trường Manish Paudel cho biết nhiều người trong số 266 nhân viên của nhà máy có kiến thức cơ bản về sản xuất cho phép họ nhanh chóng hiểu được các quy trình tự động hóa nặng nề của nhà máy. Tyler Klein, người đang giám sát một thùng chứa các cục pho mát cheddar đang hình thành, cho biết anh gia nhập công ty sau khi chế tạo các vòng pít-tông trong một nhà máy phụ tùng ô tô.

Ông nói: "Đây là nhà máy có công nghệ tiên tiến nhất mà tôi từng làm việc cho đến nay".

Thị trưởng St. Johns Roberta Cocco cho biết nhà máy đã tiếp thêm sinh lực cho khu mua sắm của thị trấn của bà, nơi các mặt tiền cửa hàng từng trống giờ đây có các cơ sở kinh doanh mới. Emily Baudoux, người đã thành lập một cửa hàng quần áo có tên Rise Up Co. cách đây một năm, cho biết cô đang nghĩ đến việc đặt một căn hộ cho thuê phía trên cửa hàng của mình để phục vụ cho các giám đốc điều hành đến thăm.

Phần lớn việc tăng cường sản xuất trên toàn quốc nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách giữa các sản phẩm được sản xuất và bán. Nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch Lego A/S, cung cấp chủ yếu cho châu Mỹ từ một nhà máy ở Mexico, cho biết đó là lý do tại sao họ đang xây dựng nhà máy đầu tiên ở Mỹ gần Richmond,

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 5.

Nhà máy Oldsmobile ở Lansing, khoảng năm 1903-5. Ảnh: WSJ

Giám đốc điều hành Carsten Rasmussen cho biết: "Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng nhanh chóng nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng và giúp quản lý lượng khí thải carbon của chúng tôi.

Công ty bổ sung dinh dưỡng Vireo Systems Inc. có trụ sở tại Tennessee nhập khẩu một trong những thành phần chính của họ—creatine, một hợp chất tự nhiên tăng cường năng lượng phổ biến với vận động viên cử tạ và vận động viên—từ Trung Quốc. Sau khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn dòng chảy, Giám đốc điều hành Mark Faulkner quyết định xây dựng một nhà máy ở Nebraska.

Ông nói: "Chúng tôi muốn làm chủ vận mệnh của chính mình.

Cơ sở, dự kiến khai trương sau hai tuần nữa, sẽ sản xuất creatine bằng các nguyên liệu có nguồn gốc từ gần đó, bao gồm cả ethanol được chế biến từ cây ngô địa phương. Ông cho biết sản phẩm cuối cùng, một thực phẩm bổ sung có tên CON-CRĒT, sẽ được bán tạiWalmart Inc. với bao bì làm nổi bật nguồn gốc nội địa.

Các giám đốc điều hành đã khôi phục hoạt động sản xuất của họ cảnh báo rằng những thách thức đang chờ đợi các đồng nghiệp của họ.

Arnold Kamler, giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe đạp Kent International Inc., cho biết ông đã nhập khẩu hàng từ Trung Quốc cho đến khi khách hàng lớn nhất của ông, Walmart, cho biết họ muốn bán hàng hóa được sản xuất hoặc lắp ráp tại Mỹ. Kent đã mở một nhà máy ở Nam Carolina vào năm 2014 , nơi Ông Kamler cho biết lực lượng lao động địa phương có ít chuyên môn trong việc chế tạo xe đạp.

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 6.

Một chiếc Oldsmobile 1949 đi vào đường hầm đèn hồng ngoại trong nhà máy lắp ráp cuối cùng ở Lansing. Ảnh: Getty

Mức độ tự động hóa cao đã giải quyết một phần vấn đề đó, nhưng hiện tại, các công nhân của Kent ở Nam Carolina sơn khung nhập khẩu và lắp ráp xe đạp từ các bộ phận hầu hết cũng được sản xuất tại Trung Quốc. Ông Kamler cho biết mặc dù ông có kế hoạch sớm bắt đầu sản xuất vành xe tại nhà máy, sau đó là khung và phuộc, công ty của ông vẫn sẽ phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Ông nói: "Chúng tôi hy vọng một số đối thủ cạnh tranh sẽ cùng chúng tôi sản xuất xe đạp tại đây, điều này sẽ khuyến khích nhiều công ty sản xuất các bộ phận cấu thành tại đây".

Stanley Black và DeckerGiám đốc điều hành của Inc., Donald Allan Jr. , cũng đã ca ngợi những lợi ích của tự động hóa trong các nhà máy ở Hoa Kỳ. "Bạn đã thoát khỏi tình trạng nếu bạn lắp ráp dụng cụ điện ở Trung Quốc hoặc Mexico, bạn có thể có từ 50 đến 75 người trên một dây chuyền," ông nói trong một sự kiện dành cho nhà đầu tư vào tháng 9. "Giải pháp tự động mà chúng tôi đã tạo ở Bắc Carolina, phiên bản hiện tại, có khoảng 10 đến 12 người trên dây chuyền đó vì mức độ tự động hóa cao và phiên bản 2.0 có vẻ như sẽ giảm xuống còn 2 đến 3 người trên dây chuyền đó".

Gary Gereffi, giám đốc Trung tâm chuỗi giá trị toàn cầu Duke, cho biết mặc dù số lượng nhà máy xây dựng tăng đột biến, nhưng nhiều ngành công nghiệp khó có thể tạo ra chuỗi cung ứng hoàn toàn trong nước.

Ông chỉ vào một nhà máy sản xuất giày tự động mà Adidas AG đã xây dựng ở ngoại ô Atlanta để có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường nhanh hơn. Công ty đã đóng cửa vào năm 2019, hai năm sau khi khai trương và chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam và Trung Quốc để đạt được mục tiêu mà họ gọi là "tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất hiện có và linh hoạt hơn trong thiết kế sản phẩm".

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 7.

Ông Thomas Maitland làm việc trên một chiếc máy cắt thấu kính để lắp gọng kính tại cơ sở mới của Zenni Optical Inc. ở Obetz, Ohio. Ảnh: WSJ

Ông Gereffi cho biết các công ty đưa sản xuất của họ đến Mỹ nên hiểu những gì họ làm tốt nhất.

Ông nói: "Nếu một số khâu lắp ráp hoặc sản xuất công nghệ thấp hơn có thể được thực hiện ở nơi khác, điều đó sẽ giúp giảm chi phí ở một mức độ nào đó. "Tôi nghĩ điều đó chắc chắn có trong tâm trí của các nhà sản xuất khi họ nghĩ về những vấn đề tìm nguồn cung ứng này và nơi đặt cơ sở sản xuất".

Nhà cung cấp kính mắt có trụ sở tại California Zenni Optical Inc. đã độc quyền sử dụng các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc của mình trong suốt 20 năm tồn tại của mình. Vào tháng 5, công ty đã mở nhà máy đầu tiên ở Mỷ, gần Columbus, Ohio, để phục vụ tốt hơn cho vùng Trung Tây và Bờ Đông, nơi bắt nguồn phần lớn doanh số bán hàng của công ty.

Rob Tate, giám đốc sản xuất của công ty tại Mỹ, cho biết nhà máy mới đã cho phép Zenni giao kính trong vòng 48 giờ kể từ khi khách hàng đặt hàng. Ông cho biết cơ sở sử dụng khoảng 100 công nhân, xử lý 2.000 đôi mỗi ngày và đặt mục tiêu tăng con số đó lên 14.000 vào cuối năm nay.

Ông Tate cho biết, kế hoạch ban đầu của Zenni là biến nhà máy ở Ohio thành một phòng thí nghiệm hoàn thiện để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trên các thấu kính được gửi từ Trung Quốc. Những khó khăn trong chuỗi cung ứng nảy sinh trong thời kỳ đại dịch đã khiến Zenni phải biến cơ sở hoạt động ở Ohio thành một cơ sở sản xuất có đầy đủ dịch vụ.

Nước Mỹ trong quyết tâm đưa ngành sản xuất trở lại đỉnh cao - Ảnh 8.

Nhà máy mới, bổ sung cho một nhà máy ở Trung Quốc, đã cho phép Zenni giao kính trong vòng 48 giờ sau khi khách hàng đặt hàng. Ảnh: WSJ

Ông nói: "Lý do chúng tôi làm điều đó là để thêm một chút dự phòng và một chút cứu trợ thảm họa cho bất cứ điều gì có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng của chúng tôi từ Trung Quốc.

Công ty cho biết chi phí thêm khoảng 3 USD cho mỗi cặp để sản xuất kính ở Mỹ

David Mindell, giáo sư về lịch sử kỹ thuật và sản xuất tại Viện Công nghệ Massachusetts, người đồng sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm đầu tư vào chuyển đổi công nghiệp, cho biết các chu kỳ chính, từ sự phát triển của các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau đến sự phát triển của bộ vi xử lý, điển hình là diễn ra trong vài thập kỷ. Ông nói, sự bùng nổ của các nhà máy báo hiệu rằng Hoa Kỳ đang bắt đầu một chu kỳ mới.

Ông nói: "Sản xuất đã là một phần của câu chuyện Mỹ ngay từ đầu. "Tôi thấy những gì đang xảy ra bây giờ là sự trở lại với cách làm việc truyền thống hơn".

(Nguồn: WSJ)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ