Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những người giàu nhất thế giới tặng gì cho nhau dịp Giáng sinh?

Tiêu dùng thông minh

21/12/2023 20:09

Vài ngày trước Giáng sinh năm ngoái, Nicole Pollard, người sáng lập công ty tạo kiểu tóc sang trọng Lalaluxe, nhận được cuộc gọi từ một khách hàng. Họ muốn một chiếc Himalayan Birkin quý hiếm với phần cứng bằng kim cương - và họ muốn nó được đóng gói và sẵn sàng vận chuyển vào kỳ nghỉ lễ.
news

Đối với những người chưa quen, Birkin là chiếc túi Hermès độc quyền được những người rất giàu có ưa chuộng. Himalayan dùng để chỉ chất liệu với phần bụng được nhuộm bằng tay của một con cá sấu. Và những viên kim cương là tự giải thích. Tất cả kết hợp ra mức giá 750.000 USD.

Pollard đã tìm đến mạng lưới đại lý Birkin quốc tế của mình để được giúp đỡ. Cô mua hàng và đưa chiếc túi lên máy bay với chi tiết bảo mật riêng. Nó ở dưới gốc cây vào buổi sáng Giáng sinh.

"Đối với người đã có tất cả mọi thứ, tại sao không có kim cương trên túi xách của mình?", Pollard có trụ sở tại LA, nơi có dịch vụ bắt đầu ở mức 600 USD mỗi giờ - cộng với phần trăm giá mua - nói với Business Insider.

Pollard đưa ra quan điểm đúng đắn: Việc tặng quà ngày lễ đã đủ khó đối với những người bình thường. Vậy còn những người thực sự có tất cả thì sao? Suy cho cùng, các tỷ phú và triệu phú cũng thích cho và nhận giống như tất cả chúng ta, ngay cả khi những món quà đó đắt hơn nhiều (và có lẽ khó tìm thấy hơn ở địa phương của bạn).

Elisabeth Brown, giám đốc khách hàng của công ty hướng dẫn du lịch và phong cách sống Knightsbridge có trụ sở tại New York, nói với Business Insider: "Họ chỉ muốn xem những gì đẹp nhất trong số những thứ tốt nhất trông như thế nào". "Thực sự không có ngân sách - họ chỉ muốn những gì họ muốn và muốn biến điều đó thành hiện thực".

Để so sánh, theo một cuộc khảo sát của Deloitte, người Mỹ thường có kế hoạch chi tiêu trung bình 1.652 USD trong mùa nghỉ lễ này. Đó là khoảng 0,2% giá của chiếc Himalayan Birkin.

Những người giàu nhất thế giới tặng gì cho nhau dịp Giáng sinh?- Ảnh 1.

Chiếc Himalayan Kelly này là phiên bản hiếm hoi của dòng túi xách Hermès đình đám. Chiếc có sẵn không có phần cứng kim cương mà khách hàng của Nicole Pollard mong muốn và là một mẫu hơi khác so với chiếc Birkin được yêu cầu. Ảnh: Nicolle Pollard

Từ ngựa đua đến vườn nho, một số món quà quá lớn không thể đặt dưới gốc cây thông Noel

Pollard cho biết, cùng với Chanel và Rolex, Hermès là một trong những thương hiệu được yêu cầu nhiều nhất. Birkins được coi là một món đồ sưu tầm và có nhiều loại hiếm, đồng thời là lựa chọn phổ biến của giới thượng lưu.

Winston Chesterfield, người sáng lập Barton, một công ty tư vấn ở London tập trung vào những người giàu có, biết một nhà sưu tập Hermès được chồng tặng cho cô một chiếc túi xách màu mới từ một hãng thời trang Pháp hàng năm - cũng như tuyển chọn các mặt hàng xa xỉ và quần áo có cùng màu sắc.

Những điểm nhấn khác, Lalaluxe's Pollard cho biết, là những thứ có thể được cá nhân hóa, cho dù điều đó có nghĩa đen - ví dụ như hành lý Goyard có chữ lồng có giá trên 10.000 USD hoặc một món quà chứa đầy những món đồ có cung hoàng đạo của người nhận chẳng hạn - hoặc chỉ là thứ gì đó phù hợp với sở thích của ai đó.

Pollard nói: "Đôi khi ý nghĩ về một món quà, bất kể kích thước thế nào, thực sự khiến họ dừng bước".

Chesterfield cho biết một gia đình thích đi bộ đường dài có thể tặng nhau những thiết bị ngoài trời tốt nhất từ các thương hiệu như Moncler và Loro Piana. Những người sành ăn có thể tặng giấm balsamic được nhập khẩu trực tiếp từ Ý.

Nhưng những món quà lấy cảm hứng từ sở thích khác lại mang tính tỷ phú hơn.

Ví dụ, một vườn nho ở Tuscany dành cho những người đam mê oenophile. Knightsbridge Circle đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua một khu đất trị giá 5 triệu USD làm quà Giáng sinh, hoàn chỉnh với một biệt thự nơi Napoléon từng ở, cùng với cơ sở sản xuất mật ong và dầu ô liu của riêng họ. 

Bạn có người thân thích đua ngựa không? Đưa họ đến một chuồng ngựa hàng đầu, để họ gặp những người cưỡi ngựa và để giành sự ưu ái cho cả nhóm: một con chiến mã của riêng họ.

Cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất - có thể là các bài học tại bàn xoay từ một DJ nổi tiếng hoặc lớp học nấu ăn với đầu bếp được gắn sao Michelin - là một món quà phổ biến khác có thể có giá trị sáu con số.

Chesterfield của Barton nói: "Chúng đáng giá tuyệt đối".

Những người giàu nhất thế giới tặng gì cho nhau dịp Giáng sinh?- Ảnh 2.

Kinh nghiệm ngự trị tối cao đối với các tỷ phú

Brown của Knightsbridge Circle cho biết: "Đối với tất cả mọi người và tất nhiên đối với những người siêu giàu, thời gian là tài sản quý giá nhất".

Đôi khi giá của thời gian có thể đo lường được. Một giờ trên máy bay riêng của Vistajet có giá khởi điểm là 11.000 USD. Một trong những người liên hệ của Chesterfield, người không muốn bỏ tiền ra mua máy bay phản lực, đã cho con gái mình số giờ trị giá khoảng nửa triệu USD sau khi cô bé quen với việc bay riêng trong thời kỳ đại dịch.

Nhưng giá trị vô hình của thời gian được sử dụng hợp lý là điều mà người giàu thực sự thèm muốn, và tất cả các chuyên gia mà chúng tôi đã trò chuyện cùng đều nói rằng nhìn chung có xu hướng chuyển từ tặng một món quà sang tặng sự trải nghiệm.

Chesterfield nói: "Mọi người dường như hơi mệt mỏi với thứ mà bạn gọi là xa xỉ phẩm". Đại dịch dường như cũng đã làm trầm trọng thêm xu hướng trải nghiệm. Ông kể, một người phụ nữ giàu có đã nói với chồng rằng cô ấy không muốn đeo thêm đồ trang sức sau nhiều tháng nhốt mình trong nhà".

Một gia đình mà Chesterfield làm việc cùng đã thuê một hòn đảo tư nhân ở Caribe trong hai tuần, và anh ấy cho biết các khóa tập yoga và nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe – từ chuyến đi đến Rishikesh, cái nôi của yoga, đến chuyến tham quan đạp xe của hai cha con ở Mallorca – đang ngày càng phổ biến.

Một số khách hàng của Brown thuê biệt thự riêng trong các khu bảo tồn ở châu Phi, như Ol Jogi ở Kenya hay Đảo Saanane ở Tanzania, với giá có thể lên tới 40.000 USD một đêm. Tuy nhiên, cô ấy nói rõ rằng thời gian lưu trú và khả năng nhìn thấy động vật hoang dã từ bàn ăn sáng, thường không phải là món quà duy nhất họ nhận được.

Thậm chí xa nhà hơn, Pollard còn có một khách hàng đang du hành vào vũ trụ trong kỳ nghỉ - điều mà cô gọi là "sự linh hoạt tối thượng dành cho tầng lớp tỷ phú".

Những người giàu nhất thế giới tặng gì cho nhau dịp Giáng sinh?- Ảnh 3.

Người giàu chạy đua chống lại tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu

Pollard cho biết những lo ngại về biến đổi khí hậu được phản ánh qua các loại trải nghiệm du lịch mà mọi người đang mang lại, với việc "khách hàng vội vàng xem mọi thứ trước khi chúng rời đi". Thay vì một siêu du thuyền thông thường ở St. Barths, họ đang thuê một siêu du thuyền thám hiểm để xem các sông băng ở Nam Cực hoặc Patagonia chẳng hạn, hoặc sẽ đến Úc để xem Rạn san hô Great Barrier.

Nhưng cũng có những người quan tâm nhiều hơn đến lượng khí thải carbon - hoặc chỉ nghĩ rằng nó hơi rắc rối - và hoàn toàn từ bỏ những món quà lớn.

Chesterfield nói: "Chúng tôi nhận thấy năm nay mọi người ít tiếp thu hơn và kiềm chế hơn một chút". Họ nói với cô rằng Giáng sinh đã "trở nên quá thương mại".

Có thể tham khảo hướng dẫn về quà tặng của Warren Buffett. Nhà tiên tri xứ Omaha nổi tiếng từng tặng mỗi thành viên trong gia đình ông 10.000 USD tiền mặt - nhưng sau khi biết họ đã thổi phồng số tiền đó, ông đã đảo ngược số tiền đó và giờ tặng cổ phiếu cho một số người và sôcôla cho những người khác. Bill Gates gợi ý những cuốn sách để thưởng thức trong kỳ nghỉ.

Một gia đình mà Chesterfield biết đang tổ chức Ông già Noel bí mật với giới hạn chi tiêu là 10 USD. "Họ nghĩ rằng điều quan trọng hơn là dành thời gian cho nhau", anh nói. "Họ đã trở nên ít vật chất hơn".

Tất nhiên là ấm lòng, nhưng với tài sản ròng trị giá 250 triệu USD, có lẽ mỗi ngày bạn đều cảm thấy giống như thức dậy để nhận quà dưới gốc cây.

(Nguồn: Insider)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement