Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản làm túi da từ vỏ đậu phộng bỏ đi

Tiêu dùng thông minh

09/12/2023 12:08

Một công ty ở tỉnh Chiba, trung tâm đậu của Nhật Bản đã nghĩ ra cách làm da giả từ vỏ đậu phộng, tận dụng hết tất cả nguyên liệu thân thiện với môi trường và tránh gây lãng phí.

Kashiwa Leather, ở thành phố Kashiwa, chuyên bán các sản phẩm ví và ba lô làm từ vỏ các loại cây họ đậu, được lấy từ Kimura Peanuts, nằm ở thành phố Tateyama, tỉnh Chiba.

Giám đốc Kashiwa Leather, Satoshi Iijima cho biết: "Chúng tôi không chỉ giảm chất thải ra môi trường mà còn hướng tới các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tại địa phương".

Vỏ đậu dày khoảng 1 mm và không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, thường có màu nâu như màu nguyên chất của lớp vỏ làm ra nó. Theo Kashiwa Leather, 15 kg vỏ đậu có thể tạo ra một tấm vải kích thước rộng 90 cm và dài 100 cm.

Công ty này từ lâu đã phát triển các loại da mới từ da lợn nuôi trong trang trại nhưng việc biến vỏ đậu thành da là một quá trình hoàn toàn khác.

Nhật Bản làm túi da từ vỏ đậu phộng bỏ đi- Ảnh 1.

Vỏ được nghiền nhỏ trước khi biến thành các tấm tương tự như da thuộc. Ảnh: Nikkei

Làm da từ động vật thường bao gồm thuộc da, cắt và khâu. Đối với da đậu phộng, da được nghiền thành bột, sau đó mới tiến hành các công đoạn hoàn thiện khác giống như da động vật.

Bởi vì da đậu là loại da chưa từng có nên Kashiwa Leather phải mất khoảng một năm thử nghiệm để hoàn thiện nó. Công ty đã thất bại trong việc sản xuất từ vỏ đậu tương và lúa mì, không thể sản xuất được loại da phù hợp để làm túi. 

Da đậu là một sự thay đổi mới đầy hứa hẹn vì chất lượng có thể được đồng nhất, giống như vải dệt tổng hợp. Với da động vật, các bộ phận sẽ bị loại bỏ vì kích thước hoặc chất lượng. Có những trường hợp kích thước nhỏ của các sản phẩm có giới hạn kích thước động vật có thể tạo ra.

Da đậu không có giới hạn về kích thước hoặc dạng hình như vậy. Ngoài ra, da "thuần chay" làm từ thực vật đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu từ góc độ phúc lợi động vật.

Các thương hiệu cao cấp ở châu Âu và Mỹ đều đang hướng tới các sản phẩm không sử dụng da động vật quý hiếm. Ở Nhật Bản, các sản phẩm da thuần chay làm từ xương rồng và táo đều đang được nghiên cứu và phát triển, hy vọng đưa ra sản xuất rộng rãi vào thị trường. 

Nhật Bản làm túi da từ vỏ đậu phộng bỏ đi- Ảnh 2.

Kashiwa Leather bán các sản phẩm làm từ vỏ đậu. Ảnh: Nikkei

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, Chiba sản xuất 14.900 tấn đậu vào năm 2022, chiếm tới 85% tổng sản phẩm của Nhật Bản. Kashiwa Leather hy vọng sẽ tận dụng được nguồn tài nguyên dồi dào bị bỏ đi trong tỉnh. 

Công ty đã đặt giá mục tiêu thấp hơn cả da từ động vật và các loại da thuần chay khác. Dự kiến da đậu phộng sẽ được ứng dụng trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như ghế ngồi trong ô tô và nhà hàng.

Kashiwa Leather đã giới thiệu các sản phẩm từ da đậu phộng của mình tại phòng trưng bày thương mại Thời trang Thế giới khai mạc hồi tháng 10 ở Tokyo. Công ty bán các sản phẩm da như túi xách và ví chủ yếu thông qua cửa hàng Nuizaemon tại thành phố Kashiwa. Trong tương lai, Kashiwa Leather sẽ tìm cách mở rộng các kênh bán hàng cho chính chất liệu từ da họ đậu này. 

(Nguồn: Nikkei)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement