Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản giữ cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-1

Kinh tế thế giới

05/11/2022 07:36

Một tập đoàn Nhật Bản đã quyết định giữ lại cổ phần của mình trong nhà điều hành dự án dầu khí Sakhalin-1 mới của Nga và sẽ thông báo cho Moscow, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho Nhật Bản khan hiếm tài nguyên.

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura cho biết hôm 4/11: "Đây là một dự án cực kỳ quan trọng", khi hoan nghênh quyết định nhất trí của các cổ đông trong Sakhalin Oil and Gas Development (SODECO), một tập đoàn gồm các công ty Nhật Bản nắm giữ 30% cổ phần ở Sakhalin-1 ở Viễn Đông của Nga.

Ông Nishimura nói rằng SODECO dự kiến sẽ thông báo cho nhà điều hành Nga về quyết định của mình trước ngày 11/11, đáp ứng thời hạn do Nga đặt ra. Ông nói, chính phủ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an ninh năng lượng của Nhật Bản bằng cách hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân.

Quyết định của các cổ đông SODECO vào ngày 4/11 được đưa ra vài ngày sau khi ông Nishimura gặp các giám đốc điều hành tập đoàn yêu cầu họ giữ cổ phần của mình trong dự án của Nga.

Nhật Bản giữ cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-1 - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Sun Arrows tải một hàng hóa khí tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin-2 ở cảng Prigorodnoye, Nga, vào ngày 29/10/2021. Ảnh: AP

Chính phủ Nhật Bản sở hữu 50% cổ phần của SODECO. Phần còn lại được nắm giữ bởi các công ty tư nhân bao gồm các công ty thương mại lớn Itochu và Marubeni, và các công ty năng lượng Inpex và Japan Petroleum Exploration.

Nhiều công ty năng lượng lớn của phương Tây đã rút khỏi các dự án ở Nga do cuộc xung đột ở Ukraina. Các quan chức Nhật Bản khẳng định rằng dầu và khí đốt từ Sakhalin rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 10 đã đơn phương công bố kế hoạch thành lập một nhà điều hành mới cho dự án do Exxon-Mobil đứng đầu trước đó, công ty đã rời dự án sau khi Moscow chấm dứt lợi ích của công ty trong dự án.

Các công ty Nhật Bản Mitsubishi và Mitsui & Co đã chọn giữ cổ phần của họ trong Sakhalin-2, một dự án dầu khí khác dưới sự điều hành mới của Nga.

Nhật Bản đã nhập khẩu khoảng 4% lượng dầu của mình từ Nga vào năm ngoái trước khi ngừng mua sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Nhật Bản đã tăng nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông.

(Nguồn: AP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement