Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản có thể sẽ không tiếp tục can thiệp để bảo vệ đồng yên

Vàng - Ngoại tệ

09/10/2023 08:54

Naoyuki Shinohara - Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cho biết, nước này có thể sẽ không can thiệp vào tỷ giá hối đoái vì sự sụt giảm gần đây phản ánh các nguyên tắc cơ bản về kinh tế.

Ông Shinohara cho biết, không có quy tắc đặt ra hoặc thỏa thuận chung nào giữa các quốc gia tiên tiến trong G7 về loại biến động tiền tệ nào được xác định là "biến động quá mức" để biện minh cho sự can thiệp.

"Nhưng thông thường, khi nói về sự biến động quá mức, bạn sẽ nghĩ đến khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần", thay vì vài tháng, ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/10.

Nhận xét này trái ngược với nhận xét của nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu đương nhiệm Masato Kanda, người hôm 4/10 cho biết rằng đồng yên giảm ổn định trong một thời gian dài cũng có thể dẫn đến sự can thiệp.

Ông Shinohara, người vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách đương nhiệm, cho biết: "Các nhà chức trách Nhật Bản nhận thức rõ rằng họ không thể đảo ngược tình thế thị trường khi sự sụt giảm của đồng yên là do các nguyên tắc cơ bản về kinh tế".

"Khi đồng yên giảm ổn định trong một thời gian dài, đó thường là xu hướng được thúc đẩy bởi các nguyên tắc cơ bản", ông nói về sự sụt giảm gần đây của đồng yên.

Nhật Bản có thể sẽ không tiếp tục can thiệp để bảo vệ đồng yên - Ảnh 1.

Các nền kinh tế lớn G7 và G20 có sự hiểu biết chung rằng biến động tiền tệ phải phản ánh các nguyên tắc kinh tế cơ bản và sự biến động quá mức là điều không mong muốn. Nhật Bản đã từng biện minh cho thỏa thuận này để biện minh cho những bước đột phá trong quá khứ vào thị trường tiền tệ.

Tokyo đang phải đối mặt với áp lực mới trong việc chống lại tình trạng mất giá liên tục của đồng Yên khi các nhà đầu tư để mắt đến triển vọng lãi suất của Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì chính sách lãi suất cực thấp.

Các thị trường đang cảnh giác về khả năng Tokyo có thể bước vào thị trường để hỗ trợ đồng yên, vốn đã nhanh chóng phá vỡ ngưỡng 150 so với đồng đô la vào tuần trước - một mức được các nhà giao dịch coi là hàng rào can thiệp tiền tệ của chính quyền.

Đồng USD đã lấy được 149,20 yên ở châu Á vào hôm nay (9/10).

"Nếu đồng yên yếu gần đây thực sự là mối lo ngại đối với Nhật Bản, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là BOJ bình thường hóa chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của mình", Shinohara cho biết.

Ông nói: "Bộ tài chính phải tập trung ứng phó với những động thái đột ngột của đồng Yên, không phù hợp với xu hướng chung".

Tại Nhật Bản, Bộ tài chính có thẩm quyền về chính sách tiền tệ và quyết định xem có can thiệp hay không và khi nào can thiệp. BOJ thực hiện mệnh lệnh với tư cách là đại diện của Bộ.

Lần cuối cùng Tokyo can thiệp để mua đồng yên là vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, khi đồng tiền này cuối cùng sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm ở mức 151,94 mỗi USD.

Sau vai trò thứ trưởng tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế cho đến năm 2009, Shinohara là phó giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho đến năm 2015.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement