Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị pháo kích, không ai thừa nhận, vậy ai tấn công?

Quân sự

13/08/2022 10:12

Ukraine và Nga đang cáo buộc nhau trong các vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, do lực lượng Nga chiếm đóng. Khu vực này được cho là sẽ trở thành một trong những tiền tuyến lớn tiếp theo của cuộc chiến.

Các nước phương Tây đã kêu gọi Moscow rút quân khỏi nhà máy Zaporizhzhia, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng nào của Nga. Nhà máy này đã bị lực lượng Nga đánh chiếm vào đầu tháng 3 nhưng vẫn do các kỹ thuật viên Ukraina điều hành.

Nhà máy nằm ở bờ Nam của một hồ chứa rộng lớn trên sông Dnipro cắt ngang miền Nam Ukraina. Các lực lượng Ukraina đang kiểm soát các thị trấn và thành phố ở bờ đối diện đã phải hứng chịu những đợt bắn phá dữ dội từ phía Nga. 

Marhanets, thống đốc vùng Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, cho biết ba thường dân, trong đó có một cậu bé, đã bị thương trong trận pháo kích qua đêm.

Trong nhiều tuần qua, Kyiv đã lên kế hoạch phản công để tái chiếm Zaporizhzhia và các tỉnh lân cận Kherson, phần lãnh thổ lớn nhất mà Nga chiếm giữ và vẫn nằm trong tay Nga.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị pháo kích, không ai thừa nhận, vậy ai tấn công? - Ảnh 1.

Một quân nhân với cờ Nga trên đồng phục đứng gác gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bên ngoài thành phố Enerhodar do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraina ngày 4/8/2022. Ảnh: REUTERS

Thống đốc khu vực Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết đã có thêm nhiều đợt pháo kích vào thị trấn phía Đông Kramatorsk vào thứ Sáu. Video được đăng trên kênh Telegram của ông cho thấy thiệt hại lớn đối với nhà riêng. Thị trưởng thị trấn cho biết ba người đã thiệt mạng trong một bài đăng trên Facebook.

Quân đội Ukraina cho biết pháo binh của họ đã phá hủy một kho đạn của Nga gần một cây cầu cách nhà máy hạt nhân khoảng 80 dặm (130 km) trên sông Dnipro. Đồng thời, Ukraina cho biết, họ có thể tấn công gần như tất cả các tuyến tiếp tế của Moscow ở phía Nam bị chiếm đóng. 

Lực lượng Ukraina đã đánh sập cây cầu thứ tư Bắc qua sông Dnipro, Serhiy Khlan, một quan chức ở vùng Kherson do Nga chiếm đóng, viết trên Facebook hôm thứ Sáu.

"Hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraina đã tấn công cây cầu cuối cùng, cây cầu thứ tư, nối hai bờ trái và phải. Điều này có nghĩa là người Nga không còn khả năng đưa thiết bị mới vào nữa", ông Khlan nói.

Việc Nga tấn công Ukraina đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Nga xuống mức thấp và hôm thứ Sáu, Moscow đã gửi một cảnh báo mới về sự rạn nứt ngày càng sâu sắc. Mỹ đang cung cấp vũ khí cho Ukraina để tự vệ và Nga đã cáo buộc nước này trực tiếp tham chiến.

Hôm thứ Sáu, một quan chức cấp cao của Nga cho biết Moscow đã nói với Washington rằng nếu Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật xác định Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố", quan hệ ngoại giao sẽ bị tổn hại nặng nề và thậm chí có thể bị cắt đứt.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hối thúc Mỹ và các nước khác cáo buộc các lực lượng của Nga nhắm vào dân thường, điều mà Moscow phủ nhận.

Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Sáu: "Sau tất cả những gì Nga đã làm ở Ukraina, chỉ có thể nói Nga là một quốc gia khủng bố".

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị pháo kích, không ai thừa nhận, vậy ai tấn công? - Ảnh 3.

Một người đàn ông ném mảnh vỡ của một ngôi nhà vào miệng hố bom do một cuộc tấn công tên lửa của Nga ở khu định cư Kushuhum, vùng Zaporizhzhia, Ukraina ngày 10/8/2022. Ảnh: REUTERS

Cơ quan Energoatom của Ukraina, nơi các công nhân vẫn vận hành nhà máy Zaporizhzhia dưới sự chiếm đóng của Nga, cho biết nhà máy điện này đã bị tấn công 5 lần vào hôm thứ Năm, bao gồm cả gần nơi chứa các chất phóng xạ.

Nga nói rằng Ukraina đang liều lĩnh bắn vào nhà máy. Trong khi đó, Kyiv cho biết quân đội Nga đã tự tấn công nhà máy và cũng đang sử dụng nhà máy này như một lá chắn để che chắn trong khi bắn phá các thị trấn và thành phố gần đó do Ukraina quản lý. Reuters không thể xác minh một trong hai bên.

"Lực lượng vũ trang Ukraina không làm hư hại cơ sở hạ tầng (của nhà máy), không tấn công vào nơi có thể gây nguy hiểm trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi hiểu rằng Nga đang ẩn mình sau một lá chắn như vậy vì không thể tấn công vào đó", Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự phía Nam Ukraina, nói với đài truyền hình quốc gia Ukraina.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bác bỏ những cáo buộc như vậy là "vô nghĩa 100%".

Các chuyên gia hạt nhân lo ngại giao tranh có thể làm hỏng các bể chứa nhiên liệu của nhà máy hoặc các lò phản ứng.

Mycle Schneider, điều phối viên của Báo cáo Tình trạng Công nghiệp Hạt nhân Thế giới cho biết: "Không có nhà máy điện hạt nhân nào trên thế giới được thiết kế để hoạt động trong tình trạng chiến tranh".

Việc mất nguồn điện cần thiết để làm mát cho các lò phản ứng và trạng thái tâm lý của công nhân Ukraina là những mối quan tâm lớn, ông nói.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị pháo kích, không ai thừa nhận, vậy ai tấn công? - Ảnh 5.

Mọi người đứng cạnh một ngôi nhà dân cư bị phá hủy bởi một cuộc tấn công tên lửa của Nga ở khu định cư Kushuhum, ở vùng Zaporizhzhia, Ukraina ngày 10/8/2022. Ảnh: REUTERS

Các chiến tuyến chính của Ukraina tương đối tĩnh trong những tuần gần đây, nhưng gần đây giao tranh đang gia tăng do dự đoán những gì Ukraina nói là một cuộc phản công có kế hoạch ở phía Nam.

Bộ Tổng tham mưu Ukraina hôm thứ Sáu báo cáo các cuộc pháo kích và không kích trên diện rộng của lực lượng Nga vào nhiều thị trấn và căn cứ quân sự, đặc biệt là ở phía Đông, nơi Nga đang cố gắng mở rộng lãnh thổ nhân danh phe ly khai.

Một quả đạn pháo rơi xuống con đường bên ngoài nhà của Iryna, 74 tuổi ở Kramatorsk vào sáng thứ Sáu, cách chiến tuyến chưa đầy 12 dặm.

"Mọi thứ đều bị phá hủy. Chúng tôi không có đủ nguồn lực để rời đi. Chúng tôi sẽ đi đâu?", ông Iryna nói.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement