Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà máy điện hạt nhân chơi sốc khi tuyển thực tập sinh qua bài test... bikini

Du lịch & Ẩm thực

30/06/2017 03:55

Theo bạn thì bài test để được nhận vào thực tập tại một nhà máy hạt nhân là gì? Có thể bạn không biết nhưng chắc chắn một điều, nó không thể nào là một cuộc thi bikini được. Ít ra đó là trước khi bạn đọc tin này.

Vừa mới đây, khối nhà máy năng lượng hạt nhân CEZ tại Cộng hòa Czech đã nảy ra một ý tưởng kinh thiên động địa khi tuyển 10 nữ sinh vừa tốt nghiệp đến thẳng nhà máy chụp một bộ ảnh bikini.

Cư dân mạng còn chưa hết ngạc nhiên thì đại diện nhà máy này đã đăng chùm ảnh lên Facebook, với chú thíchrằng nếu bức ảnh nào được nhiều người thích và chia sẻ nhất, thì cô gái đó sẽ nhận được cơ hội thực tập tại tập đoàn nhà máy này trong 14 ngày.

Cộng đồng mạng há hốc mồm với kiểu tuyển thực tập sinh rất không liên quan này. (Ảnh: Metro)

Rõ ràng, nếu là tuyển thực tập sinh cho công ty giải trí hoặc người mẫu thì điều này hoàn toàn bình thường. Đằng này, đây lại là phương thức thức tuyển dụng của một nhà máy điện hạt nhân. Cư dân mạng có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được vì sao một nhà máy như thế này lại cần các cô nữ nhân viên mặc bikini dáng chuẩn làm gì.

Đại diện của CEZ cho biết không có bất kỳ sự ép buộc nào ở đây, tất cả những cô gái này đều tự nguyện đăng ký và rất vui vẻ trong hoạt động tuyển chọn này. Họ cũng nhấn mạnh rằng các thực tập sinh tương lai này dù đang bận bikini nhưng vẫn được đảm bảo an toàn với mũ bảo hộ và giày chuyên dụng.

Các thí sinh được đăng ảnh lên Facebook để bình chọn, tranh vị trí thực tập tại công ty. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, dù có phân bua thế nào thì CEZ cũng không thể nào thuyết phục cộng đồng mạng rằng đây là một ý tưởng bình thường được. Chỉ sau 2 ngày tổ chức, đại diện công ty đã đứng ra nhận lỗi về phía mình.

"Mục đích của cuộc thi này vốn chỉ là để quảng bá về cơ hội thực tập tại nhà máy. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện đi quá xa và để lại những hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi đã hủy cuộc thi và tất cả 10 cô gái trên đều được nhận vào thực tập", đại diện CEZ cho biết.

BẢO BẢO (Thế giới trẻ)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement