Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Quân sự

18/08/2022 11:57

Bonji Ohara, chuyên gia quốc phòng của Nhật Bản, đã cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Hãng tin Jiji Press dẫn lời ông Bonji Ohara thuộc Quỹ Hòa bình Sasakawa, người từng là sĩ quan tình báo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), nhận định: "Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng vũ lực, điều này sẽ dẫn tới sự phong tỏa trên biển và trên không ở một khu vực rộng lớn. Do đó, quần đảo Ryukyu sẽ bị đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc".

Do các tàu chiến và máy bay của SDF cần phải đi vào khu vực phong tỏa này để sơ tán người dân trên chuỗi đảo nằm ở cực Nam (của Nhật Bản), vốn trải dài tới Đài Loan, nên "không thể loại trừ khả năng xảy ra một trận chiến (giữa Nhật Bản và Trung Quốc)". 

Chuyên gia Ohara nhấn mạnh: "Tất nhiên, cần có các nỗ lực ngoại giao, nhưng chúng cần phải được hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự".

Ngoài ra, ông Ohara cho rằng Nhật Bản cũng cần phải chuẩn bị để hỗ trợ quân đội Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan thông qua nước này.

Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Nhật Bản và Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, bên phải, và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi, bên trái, trước hội nghị thượng đỉnh Suga-Biden vào cuối tháng 4. Ảnh: Nikkei

Trung Quốc có nguy cơ tính toán sai khi gây áp lực lên Đài Loan, Mỹ nói

Theo Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, các nỗ lực của Trung Quốc nhằm ép buộc và làm suy yếu Đài Loan có nguy cơ tính toán sai lầm và chiến dịch gây áp lực của họ rất có thể sẽ tiếp tục.

Trung Quốc, quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tiến hành tập trận quân sự xung quanh hòn đảo trong tháng này để thể hiện sự tức giận của mình trước chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Phát biểu tại một cuộc gọi hội nghị, Kritenbrink, trợ lý ngoại trưởng Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết Trung Quốc đã sử dụng chuyến đi của Pelosi như một cái cớ để thay đổi hiện trạng, gây nguy hại cho hòa bình.

"Những hành động này là một phần của chiến dịch gây áp lực tăng cường của CHND Trung Hoa chống lại Đài Loan, mà chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong những tuần và tháng tới", ông nói. "Mục tiêu của chiến dịch này rõ ràng là nhằm đe dọa và cưỡng chế Đài Loan và làm suy yếu khả năng phục hồi của hòn đảo".

Hoa Kỳ đã nói rõ với Trung Quốc rằng cách tiếp cận của họ với Đài Loan không thay đổi, bao gồm cam kết của Hoa Kỳ đối với chính sách "một Trung Quốc" và không ủng hộ sự độc lập chính thức của Đài Loan, Kritenbrink nói thêm.

"Trong khi chính sách của chúng tôi không thay đổi, điều đã thay đổi là sự ép buộc ngày càng tăng của Bắc Kinh. Lời nói và hành động của CHND Trung Hoa gây bất ổn sâu sắc. Họ có nguy cơ tính toán sai lầm và đe dọa hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan".

Ông nói: Trong mọi cuộc trò chuyện, Hoa Kỳ đã truyền đạt cho Trung Quốc rằng họ không tìm kiếm và sẽ không kích động một cuộc khủng hoảng.

Các đường dây liên lạc của Hoa Kỳ với Bắc Kinh vẫn để ngỏ và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến hải quân thường lệ qua eo biển Đài Loan, ông Kritenbrink nói thêm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước đi bình tĩnh nhưng kiên quyết để duy trì hòa bình và ổn định khi đối mặt với những nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm phá hoại nó và hỗ trợ Đài Loan theo chính sách lâu nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hành động có trách nhiệm, kiên định và kiên quyết", ông nói.

Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Nhật Bản và Trung Quốc - Ảnh 2.

Quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để nắm quyền kiểm soát Đài Loan.

Trong khi đó, Đài Loan nói rằng vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo, nên họ không có quyền quyết định tương lai của vùng lãnh thổ này.

Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng bị pháp luật ràng buộc phải cung cấp cho vùng lãnh thổ này các phương tiện để tự vệ.

Trung Quốc nói rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ của họ với Hoa Kỳ.

(Nguồn: TTXVN/CNBC)

GIA KIỆT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement