Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nguồn cung dầu dồi dào ngoài OPEC có thể hạn chế giá dầu

Giá cả hàng hóa

02/02/2024 09:00

Energy Intelligence đã dự đoán rằng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024 sẽ đạt mức khiêm tốn 1,1 triệu thùng/ngày, một mức tăng trưởng điển hình của thời kỳ tiền COVID.

Năm ngoái, nhu cầu dầu toàn cầu tăng với tốc độ chóng mặt với mức tiêu thụ năm 2023 vượt mức năm trước hơn 2 triệu thùng mỗi ngày. Một số cơ quan năng lượng đã đưa ra dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm hiện tại và có sự đồng thuận là nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng thêm vào năm 2024.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris thường nghiêng về phía giảm giá khi đưa ra dự đoán về nhu cầu dầu và giá dầu; tuy nhiên, cơ quan này đã nâng ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 từ 850 nghìn thùng/ngày vào tháng 5/2023 lên 1,2 triệu thùng/ngày hiện tại.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) có xu hướng lạc quan hơn về những vấn đề này. EIA đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 từ mức 1,7 triệu thùng/ngày đã dự đoán vào tháng 1/2023 xuống còn 1,35 triệu thùng/ngày hiện tại trong khi Standard Chartered hầu như vẫn giữ nguyên ở mức 1,5 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dầu dồi dào ngoài OPEC có thể hạn chế giá dầu- Ảnh 1.

Energy Intelligence đã dự đoán rằng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024 sẽ đạt mức khiêm tốn 1,1 triệu thùng/ngày, một đoạn tăng trưởng điển hình của thời kỳ tiền COVID. 

Theo Energy Intel, mức tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC+ là 1,5 triệu thùng/ngày (1 triệu thùng/ngày) sẽ đủ để bù đắp cho sự tăng trưởng nhu cầu ngay cả khi nó gây bất ngờ cho mức tăng 1,5 triệu-2 triệu thùng/ngày. 

Trên thực tế, điều này có nghĩa là OPEC sẽ có rất ít cơ hội để dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng nếu những con số này trở thành hiện thực.

Hơn nữa, Energy Intel cho biết nhu cầu bị dồn nén hạn chế, nền kinh tế yếu hơn, năng lực sản xuất dự phòng phù hợp và lượng hàng tồn kho lớn của Trung Quốc đều sẽ giúp hạn chế giá.

Năng lượng Quan điểm của Intel về sản lượng của OPEC mâu thuẫn với quan điểm của StanChart, vốn đã dự đoán mức sản lượng dầu thô trung bình của OPEC vào năm 2024 là 29,3 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,4 triệu thùng/ngày so với sản lượng năm 2023, khiến phạm vi cắt giảm tự nguyện sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. 

Kêu gọi OPEC là sự khác biệt giữa nhu cầu dầu toàn cầu và nguồn cung dầu của các thành viên không thuộc OPEC. Nếu OPEC không thể đáp ứng lời kêu gọi này, thâm hụt sẽ xảy ra trong khi vượt quá mức đó sẽ dẫn đến thị trường dư cung.

Tổ chức dầu mỏ toàn cầu đã dự đoán rằng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC trong hai năm tới. OPEC đã dự đoán rằng tăng trưởng nhu cầu toàn cầu sẽ đạt 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025 khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh hơn, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC ở mức 1,34 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,27 triệu thùng/ngày vào năm 2025, nhờ sản lượng tăng vọt của Mỹ, Canada, Brazil và Guyana.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement