Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lý do thực sự Angola rút khỏi OPEC

Phân tích

05/01/2024 08:28

Việc Angola rời khỏi OPEC đã thúc đẩy kế hoạch duy trì sản lượng trên 1 triệu thùng/ngày của nước này.

Angola đang có kế hoạch duy trì sản lượng dầu trên 1 triệu thùng mỗi ngày, đó là lý do nước này rời OPEC, Bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Tây Phi này tiết lộ.

Nhà sản xuất OPEC lớn thứ hai trên lục địa này đã rời khỏi cartel vào cuối năm ngoái, khiến nhiều nhà quan sát về chính sách của OPEC ngạc nhiên.

"Tổ chức này không còn phù hợp với các giá trị và lợi ích của Angola". Ông nói thêm rằng OPEC đã chỉ định "hạn ngạch sản xuất thách thức khả năng và nhu cầu thực tế của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra quyết định chính thức rút lui khỏi nước mình", ông Diamantino Azevedo, bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên, cho biết trong tuần này, theo Bloomberg.

Trên thực tế, theo phân tích của OPEC về hạn ngạch sản xuất riêng lẻ cho các thành viên, Angola được cho là sẽ sản xuất trên 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, hạn ngạch của nước này được đặt ra lần cuối ở mức 1,11 triệu thùng/ngày, theo thỏa thuận mới nhất của OPEC.

Lý do thực sự Angola rút khỏi OPEC- Ảnh 1.

Tuy nhiên, đó là mức giảm rõ rệt so với hạn ngạch trước đó, được thỏa thuận vào tháng 11, chứng kiến mức sản lượng của nước này ở mức 1,28 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Mức giảm 170.000 thùng/ngày đó rõ ràng đi ngược lại sản lượng ngũ cốc ở Luanda, nơi có tham vọng tăng trưởng sản lượng dầu sau một thập kỷ liên tục sụt giảm do cạn kiệt và thiếu đầu tư vào hoạt động thăm dò mới.

10 năm trước, Angola đã bơm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Năm ngoái, sản lượng của nước này đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trước khi hồi phục quanh mốc 1,0 triệu thùng/ngày. 

Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ sản xuất là 1,14 triệu thùng/ngày trong tháng 10 và 1,08 triệu thùng/ngày trong tháng 11.

Trong khi đó, Equinor tuyên bố mua cổ phần ở hai lô thăm dò tại nhà sản xuất dầu Tây Phi. Tập đoàn lớn của Na Uy đã là nhà đầu tư lớn vào dầu mỏ của Angola và hiện đang tăng cường cam kết này.

Lý do thực sự Angola rút khỏi OPEC- Ảnh 2.

Năm 2022 Angola công bố một đơn vị sản xuất mới tại nhà máy lọc dầu duy nhất của mình. Ảnh: AFP

"Để tiếp tục sứ mệnh tạo ra giá trị bền vững và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, chúng tôi tin rằng vẫn cần phải thăm dò mới", một giám đốc điều hành cấp cao của Equinor cho biết trên LinkedIn trong bình luận về thỏa thuận.

Các lô này sẽ được vận hành bởi một liên doanh với hai tập đoàn dầu mỏ lớn khác là BP và Eni.

Việc Angola rời khỏi OPEC diễn ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo về những bất đồng về hạn ngạch mới năm 2024. 

Nguồn gốc của những bất đồng: Angola và Nigeria. Cả hai nước đều được cho là không hài lòng với hạn ngạch mới vì họ muốn tăng sản lượng hơn là giữ ở mức hiện tại hoặc thậm chí giảm bớt.

Vào thời điểm đó, một số nhà bình luận cho rằng những bất đồng có thể dẫn đến sự tan rã trong nội bộ OPEC, và hóa ra họ đã đúng. Thậm chí sớm hơn trong năm, vào tháng 6, khi Angola một lần nữa phản đối hạn ngạch, dường như không ai mong đợi nước này sẽ rời đi. Có vẻ như họ nên có.

Helima Croft của RBC Capital Markets nói với FT vào tháng 12 sau khi Angola tuyên bố rút lui: "Hạt giống của lối thoát này đã được gieo vào tháng 6". Tại cuộc họp tháng 6, OPEC đã quyết định nhờ bên thứ ba thiết lập đường cơ sở cho sản lượng dầu để sử dụng nhằm đặt ra hạn ngạch. Angola không phải là người thích ý tưởng này.

Lý do thực sự Angola rút khỏi OPEC- Ảnh 3.

Ngày 21/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo tuyên bố nước này sẽ rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Văn phòng Tổng thống Angola cho biết, quyết định rời OPEC được đưa ra tại cuộc họp nội các do Tổng thống Joao Lourenco chủ trì tại thủ đô Luanda. Sau cuộc họp, ông Lourenco đã ký sắc lệnh cho phép Angola rời nhóm. Ảnh: AP

"Ngoài ra, Angola là một trong những thành viên có tâm trạng thất thường hơn, đã tổ chức nhiều cuộc họp đình công trong những năm gần đây tại ban thư ký", ông Croft cũng cho biết vào thời điểm đó.

Nói cách khác, việc Angola rời khỏi OPEC lẽ ra đã được dự đoán trước và đã diễn ra từ lâu. Đây không phải là lần đầu tiên một thành viên rời đi và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Điều này đã từng xảy ra trước đây khi một thành viên nhận thấy chính sách năng lượng của mình đi ngược lại với chính sách của OPEC, giống như Angola hiện nay.

Nước này cần nguồn thu từ dầu mỏ lớn hơn để lấp đầy kho bạc trống rỗng của mình. Để làm được điều đó, nó sẽ cần sản lượng cao hơn. Nhưng để làm được điều đó, Angola sẽ cần tăng mạnh đầu tư vào dầu mỏ. 

Theo một số người, những khoản đầu tư này hợp lý nhất sẽ đến từ các ông lớn quốc tế, mặc dù những người khác lưu ý rằng nó có thể mở ra cơ hội rộng lớn hơn cho các khoản đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia sản xuất dầu mỏ Tây Phi này.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement