Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ảnh hưởng của OPEC lên giá dầu vẫn đáng kể vào năm 2024

Tại cuộc họp mới nhất vào đầu tháng 12/2023, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, dẫn đầu là Nga, đã đồng ý giảm tổng sản lượng dầu thô của họ xuống khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày.

Đây là lần cắt giảm mới nhất, phần lớn trong số đó do Ả Rập Saudi gánh chịu, mà nhóm này thực hiện nhằm nỗ lực đẩy giá dầu quốc tế đi xa hơn. 

Đó gần như là thông lệ tiêu chuẩn của OPEC. Nhưng năm nay, việc cắt giảm không có tác dụng. Các báo cáo về sự suy yếu của OPEC lại trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng cũng giống như trước đây, chúng có thể xuất hiện khá sớm.

Reuters đưa tin trong tuần này rằng OPEC sắp phải đối mặt với nhu cầu dầu thô thấp hơn trong nửa đầu năm tới. 

Báo cáo trích dẫn dự báo nhu cầu dầu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và chính OPEC cho thấy nhu cầu về dầu của nhóm này sẽ suy yếu vào năm 2024, có thể là một trường hợp về nhu cầu dầu nói chung suy yếu mà IEA đã dự báo, đã dự đoán từ lâu rồi, cho đến nay vẫn chưa chính xác.

Mức độ nhu cầu dầu hiện tại cũng có vẻ là một thách thức. Khi OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng trên diện rộng, các nhà giao dịch đã phớt lờ điều đó - thứ nhất, vì họ mong đợi điều đó và thứ hai, vì nguồn cung toàn cầu dường như khá dồi dào.

Ảnh hưởng của OPEC lên giá dầu vẫn đáng kể vào năm 2024- Ảnh 1.

Lý do thứ ba khiến thị trường không thực sự coi trọng hành động của OPEC+ là các thành viên OPEC có lịch sử gian lận trong việc cắt giảm sản lượng. Nói cách khác, rất có thể sẽ có đủ dầu để đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi mọi người chính thức đồng ý cắt giảm.

Sau đó, Angola cho biết họ sẽ rời OPEC để có thể sản xuất bao nhiêu dầu tùy thích; điều đó cũng không giúp ích gì cho chương trình nghị sự của cartel. Nó gợi lên những gợi ý về sự tan rã và củng cố nhận thức rằng bất kể OPEC và những người bạn OPEC+ của họ làm gì thì sẽ có đủ dầu, đặc biệt là vì nhu cầu sẽ suy yếu.

Có vẻ như nhiều nhà giao dịch đang đặt nhiều cổ phiếu vào dự đoán cụ thể về nhu cầu yếu hơn. Và họ quên rằng để việc cắt giảm sản lượng được thể hiện trên thị trường vật chất thì ít nhất phải mất vài tháng. 

Thật vậy, các nhà phân tích bình luận về quyết định của OPEC+ từ tháng 12 cho biết rằng ba tháng - khoảng thời gian dự kiến cho các đợt cắt giảm sâu mới hơn sẽ khó có thể đủ để tác động đến nguồn cung và do đó ảnh hưởng đến giá cả.

"Tôi không nghĩ đợt cắt giảm kéo dài 3 tháng là đủ dài để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa về nguồn cung vật chất ngay cả khi mọi người đều tuân thủ", Adi Imsirovic, một nhà bình luận như vậy, nói trên hãng tin Reuters.

Ảnh hưởng của OPEC lên giá dầu vẫn đáng kể vào năm 2024- Ảnh 2.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở Karbala, Iraq. Ảnh: AFP

Một nhà phân tích khác cho biết: "Việc cắt giảm dự kiến chỉ kéo dài trong ba tháng và có thể mất tới một hoặc hai tháng để việc cắt giảm được thực hiện". Callum Macpherson, người đứng đầu bộ phận hàng hóa của Investec, cũng cho biết: "Thật không may, chúng tôi sẽ không biết sản lượng tháng 1 cho đến cuối tháng đó và đây là một khoảng thời gian dài trên thị trường dầu mỏ".

Nói cách khác, giá dầu đang ở mức hiện tại vì không ai nghĩ đến tình trạng nguồn cung dầu trong 4 tháng tới. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cần lưu ý rằng tác động của những quyết định như vậy có xu hướng gây ra tác động chậm trễ - giống như việc các công ty khoan dầu của Mỹ quay trở lại tăng trưởng sản xuất, cho dù điều đó có thận trọng đến đâu.

Nói về các máy khoan của Mỹ, họ thường được cho là nguyên nhân lớn khiến OPEC không thể tác động đến giá cả và dẫn đến sự mất đi tính liên quan mà một số người cho rằng chúng ta đang chứng kiến. 

Các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã khiến mọi người ngạc nhiên trong năm nay khi tăng thêm 1 triệu thùng sản lượng hàng ngày nhờ cải thiện năng suất, ngay cả khi số lượng giàn khoan có xu hướng giảm trong hầu hết năm.

Nhưng có vẻ như hiện nay nhiều người cho rằng ngành này sẽ duy trì mức cải thiện năng suất này và tiếp tục tăng thêm sản lượng. Điều này thực sự có thể xảy ra. Nhưng điều đó cũng có thể không xảy ra - EIA đã dự đoán tốc độ tăng trưởng sản lượng khiêm tốn hơn nhiều trong năm nay, ở mức dưới 300.000 thùng/ngày.

Đúng là EIA đã từng sai trước đây, đặc biệt là trong năm nay, khi cơ quan này liên tục dự đoán sản lượng Permian sẽ giảm hàng tháng trong khi trên thực tế, sản lượng này đã tăng lên. Tuy nhiên, gắn bó với thực tế, việc cải thiện năng suất không hẳn là nằm trong phạm vi vô hạn. Có những giới hạn.

Ảnh hưởng của OPEC lên giá dầu vẫn đáng kể vào năm 2024- Ảnh 3.

Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI từ đầu tháng 10/2023 đến cuối tháng 12/2023. Nguồn: Oil Price

Và còn có các chiến lược doanh nghiệp, hiện tập trung vào một số ít tập đoàn sau hàng loạt thương vụ lớn trong năm nay. Nói cách khác, hoạt động sản xuất sẽ đi đến nơi mà các nhà sản xuất lớn muốn và điều này không nhất thiết phải đi lên.

Các báo cáo mới nhất về cái chết của OPEC dựa trên giả định về nhu cầu dầu thấp hơn và sản lượng của Mỹ liên tục tăng. Cả hai điều này đều không phải là điều chắc chắn. 

Nhu cầu dầu đã tăng đáng ngạc nhiên kể từ khi BP tuyên bố nhu cầu đạt đỉnh đã đến rồi đi vào năm 2019 và đã sai về điều đó. 

Các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã gây ngạc nhiên với kỷ luật của họ và sự chán ghét mới nảy sinh đối với việc tăng trưởng sản xuất bằng mọi giá.

Tất cả những gì OPEC phải làm là đợi cho đến khi nhu cầu đảm bảo mức cung thoải mái mà các nhà giao dịch cho là lý do khiến giá yếu. 

Thị phần của nó trong tổng số toàn cầu có thể đã giảm do cắt giảm, nhưng nó vẫn khá vững chắc ở mức 27% trên tổng số. 

Và nó có công suất dự phòng khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày, nó có thể quyết định sử dụng hoặc không nếu có nhu cầu. Các báo cáo về cái chết của OPEC một lần nữa lại bị phóng đại quá mức.

(Nguồn: Oil Price)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement