Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người dân Singapore kéo nhau mua sắm trước khi tăng thuế hàng hóa

Kinh tế thế giới

28/12/2022 12:54

Soif Noor, người Singapore, đã mua đồ nội thất và thiết bị cho ngôi nhà mới của mình, bốn tháng trước khi anh ấy chuyển đến. Giống như nhiều cư dân khác, anh cũng mua sắm nhiều nhất có thể, bởi vì vào ngày 1/1/2023, thuế bán hàng của Singapore tăng lên lần đầu tiên sau 15 năm.

Từ năm tới, mức thuế đối với mọi mặt hàng kinh doanh, từ hàng tạp hóa đến trang sức kim cương, sẽ tăng từ 7% lên 8%. Ngoại trừ suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng vào năm tới, tỷ lệ này sẽ tăng lên 9% vào năm 2024 khi thành phố có 5,6 triệu dân tăng doanh thu để hỗ trợ dân số già.

Nhìn chung, các nhà kinh tế cho rằng tác động của việc tăng thêm 1% thuế có thể bị tắt tiếng, với mức chi tiêu của người tiêu dùng tăng trước mức tăng có thể sụt giảm sau đó. Nhưng đối với những cư dân như Soif, đó là một tác nhân đáng kể.

Người dân Singapore kéo nhau mua sắm trước khi tăng thuế hàng hóa - Ảnh 1.

"Mức tăng 1% có thể là nhỏ, nhưng bất kỳ khoản tiết kiệm nào cũng giúp ích trong môi trường lạm phát này", kỹ sư 28 tuổi nói với Reuters. Bằng cách mua mọi thứ ngay bây giờ trước khi tăng giá, Soif cho biết anh tiết kiệm được 250 đô la Singapore (185 USD) cho các khoản chi tiêu, hiện tại đã sử dụng hết để mua các mặt hàng bán lẻ cần thiết cho mình.

Soif cho biết một số đồng nghiệp nam của anh đang gấp rút đi lấy nhẫn đính hôn vì bị các bạn gái thúc giục "hãy cầu hôn ngay bây giờ, nếu không năm sau sẽ tốn kém hơn".

Ở mức 8%, thuế bán hàng mới của Singapore sẽ cao hơn một chút so với mức 7% của Thái Lan nhưng thấp hơn mức 11% của Indonesia, thấp hơn một nửa so với mức 20% áp dụng ở nhiều quốc gia ở châu Âu và thấp hơn mức 10% của Nhật Bản.

Động thái thúc đẩy tăng thuế của Singapore diễn ra ngay cả khi một số quốc gia, như Thái Lan và Ý, thông qua giảm thuế tiêu dùng để giúp người dân đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chuyên gia kinh tế Selena Ling của OCBC cho biết "cú hích tích cực" hiện tại trong việc mua sắm của người tiêu dùng có giá trị lớn là tốt cho lĩnh vực bán lẻ, nhưng tác động đối với nền kinh tế nói chung có thể sẽ bị giảm bớt. Việc bán hoặc cho thuê bất động sản nhà ở được miễn thuế, trong khi tác động đối với doanh số bán ô tô vẫn chưa chắc chắn, với giá cao kỷ lục trong năm nay.

Bà Ling dự đoán tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm tới sẽ chậm lại do "người tiêu dùng ít muốn chi tiêu quá mức trong thời gian tới cho đến khi những bất ổn giảm bớt".

'Đánh bại việc tăng thuế!'

Từ các cửa hàng bách hóa đến cửa hàng nội thất, các nhà bán lẻ hiểu biết đang khai thác chế độ 'mua sắm thông minh' của người dân, với các chương trình khuyến mãi kêu gọi người tiêu dùng "Hãy đánh bại việc tăng thuế hàng hóa và dịch vụ!"

Người dân Singapore kéo nhau mua sắm trước khi tăng thuế hàng hóa - Ảnh 2.

Người mua sắm xem hàng hóa trong một trung tâm mua sắm trên Đường Orchard, Singapore ngày 23/12/2022. REUTERS/Isabel Kua

Tại cửa hàng trang sức LeCaine Gems trong một trung tâm mua sắm cao cấp gần khu vực Vịnh Marina, người đồng sáng lập Michael LeCaine cho biết ông đã thúc giục những khách hàng không cam kết mua hàng bằng cách tăng thuế để họ "quyết định ngay tại đó".

Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy bán lẻ đang hoạt động tốt.

Doanh số bán hàng đã tăng 11,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái và sau đó tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10. Ngân hàng trung ương cho biết số dư nợ thẻ tín dụng ở Singapore đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2021.

LeCaine Gems đã có doanh số bán hàng tăng 15% vào tháng trước so với cùng tháng năm 2021, trong khi chuỗi trang sức SK Jewellery Group báo cáo mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.

Chi tiêu lạc quan đi ngược lại bối cảnh lo ngại và một số phản đối trong dân chúng về việc tăng thuế.

Tuy nhiên, những người ủng hộ động thái này nói rằng Singapore không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng doanh thu nhà nước để đối phó với sự gia tăng dự kiến về dân số già. Chính phủ ước tính một phần tư dân số sẽ từ 65 tuổi trở lên vào năm 2030.

Để giảm bớt tác động, chính phủ đã cam kết cung cấp cho gần 3 triệu người Singapore khoản thanh toán tiền mặt ít nhất 700 đô la Singapore trong vòng 5 năm như một phần của "gói bảo đảm" trị giá 8 tỷ đô la Singapore. Họ cũng cho biết họ sẽ xem xét lại bước thứ hai của việc tăng thuế nếu có một cuộc suy thoái toàn cầu lớn vào năm tới.

Trong khi chờ đợi, kỹ sư Soif sẽ chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới với vợ.

"Chúng tôi chỉ muốn hoàn thành việc trang hoàng cho ngôi nhà của mình để không phải lo lắng về nó sau này nữa", anh nói.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement