Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngành tài chính Trung Quốc chuẩn bị cho 'một trong những năm khó khăn nhất'

Kinh tế thế giới

01/07/2023 08:32

Các giám đốc điều hành làm việc tại các tổ chức tài chính nhà nước của Trung Quốc cho biết họ đang chuẩn bị cho “một trong những năm khó khăn nhất” mà họ từng chứng kiến, khi Bắc Kinh tìm cách thắt chặt kiểm soát lĩnh vực này.

Điều đó có nghĩa là không còn những bữa tiệc xa hoa nữa, vì việc thắt lưng buộc bụng và cắt giảm lương đã trở thành tiêu chuẩn, cùng với những giờ huấn luyện tư tưởng bắt buộc kéo dài.

Tinh thần đã giảm mạnh kể từ khi cuộc đại tu lĩnh vực này được công bố vào tháng 3, theo 4 giám đốc điều hành làm việc tại các tổ chức tài chính nhà nước.

Theo SCMP, những người từ chối nêu tên, cho biết chiến dịch hiện là ưu tiên hàng đầu tại công ty của họ và dự kiến sẽ diễn ra tốt đẹp vào mùa thu.

Họ mô tả sự không chắc chắn do các nỗ lực tư tưởng và chống tham nhũng "không ngừng" mang lại, đồng thời cắt giảm mạnh lương trong khoảng từ 15 đến 20% mức lương cơ bản của họ, với tiền thưởng hàng năm sẽ bị cắt giảm ít nhất 30% trong năm nay.

Ngành tài chính Trung Quốc chuẩn bị cho 'một trong những năm khó khăn nhất' - Ảnh 1.

Cuộc đại tu là một phần trong nỗ lực hạn chế rủi ro và tăng cường kiểm soát của đảng đối với việc hoạch định chính sách tài chính. Ảnh: AP

Một nhà quản lý tại một công ty chứng khoán nhà nước ở Thượng Hải cho biết một buổi học tư tưởng gần đây tại công ty. "Có lẽ bí thư đảng của chúng tôi muốn chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho thời kỳ khó khăn hơn phía trước", ông nói. "Các công ty tài chính nhà nước cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng là một phần trong nỗ lực thắt lưng buộc bụng của Trung Quốc vào thời điểm nền kinh tế không hoạt động tốt, và nhiều công chức cũng bị cắt giảm lương".

Ông cho biết việc cắt giảm lương trong lĩnh vực tài chính phù hợp với mục tiêu "thịnh vượng chung" của ông Tập nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc.

Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng xa hoa lãng phí trong số những gì họ gọi là "giới tinh hoa tài chính" trong khu vực nhà nước, khi Chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng thúc đẩy các tổ chức của mình tuân thủ.

Và với căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Mỹ - Bắc Kinh đang thúc giục các ngân hàng nhà nước phân bổ nhiều tiền hơn cho các lĩnh vực được coi là ưu tiên của quốc gia, chẳng hạn như các dự án tự lực về công nghệ và sản xuất tiên tiến.

Bắc Kinh cũng đang theo dõi chặt chẽ các chủ ngân hàng và cơ quan quản lý tài chính của mình để tìm bất kỳ dấu hiệu thông đồng nào với các tổ chức tài chính nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các khoản tiền lớn của Trung Quốc chảy ra nước ngoài.

Ngành tài chính Trung Quốc chuẩn bị cho 'một trong những năm khó khăn nhất' - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã khởi xướng một cuộc đại tu khu vực tài chính nhà nước. Ảnh: Reuters

Họ cũng lo ngại về nợ của chính quyền địa phương đang phình to và muốn những người cho vay thận trọng với các khoản vay, đồng thời để mắt đến các tổ chức tài chính yếu hơn trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và khi nó cố gắng vực dậy nền kinh tế.

Việc Bắc Kinh đại tu khu vực tài chính nhà nước là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với việc hoạch định chính sách tài chính.

Việc thành lập một Ủy ban Tài chính Trung ương mới sẽ là chìa khóa cho mục tiêu này, với 400 nghìn tỷ nhân dân tệ (55.000 tỷ USD) tài sản ngân hàng và bảo hiểm được đặt dưới sự giám sát của nhà nước.

Một cơ quan quản lý tài chính mới mạnh mẽ cũng đã được thiết lập. Cục quản lý tài chính quốc gia đã thay thế Ủy ban quản lý bảo hiểm và ngân hàng Trung Quốc và đảm nhận một số nhiệm vụ của cơ quan giám sát ngân hàng trung ương cũng như cơ quan quản lý chứng khoán.

Đào tạo tư tưởng cũng đã trở thành một ưu tiên trong cuộc đại tu. Một nhà quản lý cấp trung tại một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Trung Quốc cho biết các giám đốc điều hành hàng đầu của họ đã được yêu cầu quay trở lại trụ sở chính của công ty tại Bắc Kinh vào cuối tháng 5.

"Tất cả họ đều phải giám sát các buổi học kéo dài một tuần cho các quản lý cấp trung", ông nói. "Chúng tôi đã nghiên cứu các tác phẩm gốc của Chủ tịch Tập Cận Bình và các chỉ dẫn của ông về lĩnh vực tài chính, đồng thời dành hàng giờ để suy ngẫm và viết báo cáo về những điểm chính từ các phiên họp".

Ông cho biết các nhà quản lý đã nhận được một bản ghi nhớ từ chủ tịch ngân hàng nói rằng chiến dịch giáo dục là ưu tiên hàng đầu và không thể bỏ qua các buổi học. Một đoàn thanh tra đang giám sát chiến dịch tại ngân hàng.

Chiến dịch thấm nhuần triết lý chính trị của ông Tập đang lan rộng khắp toàn quốc, nhưng trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là bài trừ tham nhũng và lãng phí.

Ngành tài chính Trung Quốc chuẩn bị cho 'một trong những năm khó khăn nhất' - Ảnh 3.

Ông Guo Shuqing, bí thư đảng ủy của ngân hàng trung ương, nói rằng các cán bộ nên “học những bài học sâu sắc” từ các vụ tham nhũng trước đây. Ảnh: SCMP

Công cụ chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, với lĩnh vực tài chính rộng lớn và không minh bạch. Nó đã thực hiện hành động kỷ luật đối với 87 chủ ngân hàng nhà nước, công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý tài chính trong sáu tháng đầu năm, nhiều hơn con số 77 trong cả năm 2022, theo một thống kê của South China Morning Post.

Chỉ riêng trong tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo đã có hành động đối với 23 người trong ngành.

Guo Shuqing, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng trung ương, tuần trước đã phát biểu tại một cuộc họp cấp cao nhất rằng ngành tài chính vẫn "tụt hậu trong công tác chống tham nhũng".

Ông kêu gọi các cán bộ trong ngành "giữ một cái đầu tỉnh táo và rút ra những bài học sâu sắc" từ các vụ án tham nhũng trước đây, đặc biệt là cựu phó thống đốc PBOC Fan Yifei .

Ông Fan đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vào ngày 9/6 sau khi bị cơ quan kỷ luật điều tra vào tháng 11/2022. Ông là quan chức ngân hàng trung ương cao cấp nhất bị cuốn vào cuộc truy quét tham nhũng trong hai năm qua.

Phó của Guo, Pan Gongsheng, đồng thời là bí thư đảng ủy và giám đốc Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cũng phát biểu tại cuộc họp rằng các biện pháp chống tham nhũng nên được tăng cường đối với các cán bộ trẻ ở các vị trí chủ chốt.

Một quan chức PBOC tham dự cuộc họp cho biết ông Tập có "ấn tượng rất xấu" về lĩnh vực tài chính khi nghe chi tiết về các vụ tham nhũng trước đó. "Thông điệp rất rõ ràng – nếu chúng ta không tuân thủ kỷ luật, chúng ta có nguy cơ đánh mất lòng tin".

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement