Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga đang đưa thêm quân dự bị đến gần Ukraina

Quân sự

09/07/2022 21:36

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang đưa lực lượng dự bị từ khắp nơi đến gần Ukraina để chuẩn bị cho những bước tiến trong tương lai.

Trong khi đó, Moscow cho biết họ không có kế hoạch rút quân khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở phía nam Ukraina và binh lính của họ sẽ tiêu diệt các lực lượng Ukraina trong toàn bộ khu vực Donbas.

"Nga đang chuyển các lực lượng dự bị từ khắp đất nước và tập hợp họ gần Ukraina cho các chiến dịch tấn công trong tương lai", Bộ Quốc phòng Anh viết trong một tweet hôm thứ Bảy. "Một phần lớn các đơn vị bộ binh mới có lẽ đang triển khai với xe bọc thép MT-LB được cất giữ lâu dài làm phương tiện vận chuyển chính của họ".

Bộ cho biết Nga từ lâu đã coi xe tăng của mình "không phù hợp với hầu hết các vai trò vận tải bộ binh tiền tuyến", cho thấy người Nga đang phải đối mặt với các vấn đề về thiết bị.

"Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Putin vào ngày 7/7/2022 rằng quân đội Nga 'thậm chí chưa bắt đầu' ở Ukraina, nhiều lực lượng tiếp viện của họ là các nhóm đặc biệt, triển khai với các thiết bị lỗi thời hoặc không phù hợp", Bộ Quốc phòng Anh nói.

Nga đang đưa thêm quân dự bị đến gần Ukraina - Ảnh 1.

Lực lượng ly khai thân Nga được nhìn thấy ở Donetsk Oblast ở miền Đông Ukraina vào ngày 28/5/2022.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công Donbas ở miền Đông Ukraina, và hôm thứ Sáu, Đại sứ Nga tại Anh, Andrei Kelin, cho biết quân đội của họ không có kế hoạch rời khỏi các khu vực ven biển phía Nam mà họ đã chiếm đóng trong vài tháng qua. Đó là các khu vực Kherson, Mykolaiv và Zaporizhzhia, khu vực cuối cùng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Trong khi đó, các lực lượng Ukraina có thể làm chậm một số bước tiến của Nga bằng cách sử dụng vũ khí chính xác tiên tiến từ phương Tây, nhưng họ vẫn cần nhiều hơn và quân đội cần thêm thời gian để học cách sử dụng, Oleksiy Danilov thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Chính quyền Biden sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 400 triệu USD cho Ukraina. Quan chức này cho biết hỗ trợ an ninh mới nhất sẽ là sự kết hợp giữa các hệ thống đã được triển khai cho cuộc chiến và các khả năng mới.

Căng thẳng G20

Tại cuộc họp G20 ở Indonesia, một số bộ trưởng ngoại giao đã kêu gọi chấm dứt việc Nga phong tỏa các cảng của Ukraina đang làm tắc nghẽn xuất khẩu lương thực quan trọng cho phần lớn thế giới.

Ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc các quan chức phương Tây tại cuộc họp là "chứng sợ Nga cuồng nhiệt" và tập trung vào việc chỉ trích Moscow hơn là vào các cách giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu.

Ông Lavrov nói hôm thứ Sáu: "Chỉ có chứng sợ người Nga cuồng nhiệt, thứ mà họ hướng tới thay vì tìm ra điểm chung rất cần thiết về các vấn đề quan trọng của nền kinh tế và tài chính toàn cầu, mà G20 đã được thành lập".

Nga đang đưa thêm quân dự bị đến gần Ukraina - Ảnh 3.

"Đó là một hành động khiêu khích trực tiếp (của Ukraina), nhằm lôi kéo phương Tây tham gia hành động quân sự", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo khi ở Ả Rập Xê-út. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, về sự hung hăng của Nga trong cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ tháng 10.

Blinken cho biết ông bày tỏ lo ngại về "sự liên kết" của Bắc Kinh với Moscow.

"Tôi đã chia sẻ một lần nữa với ủy viên hội đồng nhà nước rằng chúng tôi lo ngại về sự liên kết của CHND Trung Hoa với Nga", Blinken nói và cho biết thêm rằng Trung Quốc đã "khuếch đại tuyên truyền của Nga".

Trong khi Trung Quốc nói rằng họ phản đối đổ máu và muốn chấm dứt xung đột ở Ukraina, các phương tiện truyền thông của họ phần lớn đổ lỗi cho NATO và Mỹ về cuộc chiến và từ chối hưởng ứng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Bắc Kinh đã tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn" với Moscow chỉ vài tuần trước khi Nga tấn công Ukraina.

(Nguồn: CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement