Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga chiếm thêm lãnh thổ Ukraina khi ông Zelensky sang Mỹ

Quân sự

25/09/2024 20:22

Tổng thống Ukraina sẽ trình bày Kế hoạch Chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden vào thứ Năm (26/9, theo giờ Mỹ).

Nga đã đạt được những lợi ích mới ở khu vực Donetsk phía Đông Ukraina khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Mỹ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh.

Thống đốc Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết, lực lượng Moscow đã chiếm được thị trấn Ukrainsk gần trung tâm hậu cần Pokrovsk. Một bản đồ do tập đoàn DeepState của Ukraina biên soạn, có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraina và theo dõi chiến trường, hôm thứ Tư (25/9) đã xác nhận bước tiến cũng như những lợi ích lãnh thổ hơn nữa trong khu vực.

Theo DeepState, lực lượng Nga cũng đạt được nhiều lợi ích và tiến gần hơn tới việc bao vây Vulhedar và Kuraköve, hai thị trấn nằm xa hơn về phía nam trong cùng khu vực đó. Nếu hai thị trấn này thất thủ, lực lượng của Moscow sẽ bao vây và chiếm Pokrovsk, cắt đứt đường tiếp tế chính của Ukraina tới khu vực.

Những tiến bộ gần đây của Nga trong khu vực được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nhân lực và vũ khí của Ukraina. Cuộc tấn công bất ngờ của Kyiv vào khu vực Kursk phía Nam Nga vào tháng trước cho đến nay vẫn chưa thể khiến Nga tái triển khai lực lượng khỏi Donetsk, khi Moscow chuyển hướng quân đội từ các khu vực khác để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Lực lượng Ukraina đã giành được một số lợi ích ở khu vực biên giới phía bắc của khu vực Kharkov, nơi người Nga chiếm đất vào tháng 5.

Nga chiếm thêm lãnh thổ Ukraina khi ông Zelensky sang Mỹ- Ảnh 1.

Người dân địa phương đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công của Nga ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, ngày 24/9. Ảnh: Getty Images

Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày mai và trình bày với ông một "Kế hoạch Chiến thắng" gồm 4 điểm mà nhà lãnh đạo Ukraina cho rằng sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Chi tiết chính xác của kế hoạch chưa được công bố, nhưng người đứng đầu chính quyền của tổng thống Ukraina, Andriy Yermak, cho biết hôm 24/9 rằng kế hoạch này bao gồm lời mời Ukraina gia nhập NATO.

Kyiv đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ngay sau cuộc tấn công toàn diện của Nga vào năm 2022, nhưng NATO cho đến nay vẫn từ chối cam kết về một mốc thời gian cụ thể. 

Tư cách thành viên NATO có nghĩa là một cuộc tấn công tiếp theo của Nga vào Ukraina sẽ được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh - một viễn cảnh mà nhiều đồng minh cảnh giác.

Tuần trước, ông Zelensky cho biết kế hoạch này cũng bao gồm các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraina, cung cấp vũ khí tiên tiến hơn và sử dụng Kursk làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga. 

Tổng thống Ukraina muốn kế hoạch này được thực hiện trước khi ông Biden rời nhiệm sở vào đầu năm sau, trong trường hợp đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Hiện chưa rõ liệu ông Zelensky và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có gặp nhau khi nhà lãnh đạo Ukraina đang ở Mỹ hay không. Hôm 24/9, ông Trump mô tả Zelensky là "người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử" sau khi liên tục tuyên bố trong chiến dịch tranh cử là sẽ chấm dứt chiến tranh "trong một ngày", ám chỉ sự đầu hàng theo các điều kiện của Moscow.

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24/9, ông Zelensky nói rằng Nga cần "buộc phải hòa bình", loại trừ lựa chọn xung đột đóng băng ở miền Đông Ukraina - điều mà ông cho rằng sẽ chỉ dẫn đến một cuộc chiến thứ hai và tồi tệ hơn.

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement