Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

NATO chưa sẵn sàng chiến đấu với Nga

Quân sự

16/09/2022 07:36

Tướng Anh Richard Shirreff, người từng 3 năm làm Phó Tư lệnh của NATO ở châu Âu, cho rằng liên minh này chưa sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra ở Ukraina, đó là chiến tranh với Nga.

Ông trả lời phỏng vấn tờ Newsweek: "Để quản lý các nguy cơ leo thang, NATO phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng đây vẫn chưa phải là trường hợp xấu nhất. Trong trường hợp xấu nhất, ý tôi là NATO gây chiến với Nga".

Ông Shirreff nhắc lại NATO chỉ có thể tham gia trực tiếp cuộc xung đột nếu chiến sự ở Ukraina tràn qua biên giới đất nước này.

Ông nói thêm: "Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có nghĩa là huy động kho dự trữ. Điều này có nghĩa là khôi phục các khả năng đã mất đi trong nhiều năm do cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Điều này có nghĩa là phải chuẩn bị cho ngành công nghiệp sản xuất đạn pháo, vũ khí chống tăng và tên lửa phòng không. Không chỉ để thay thế số vũ khí đã được chuyển đến Ukraina mà còn để tăng số lượng vũ khí của chính mình vì chúng tôi đang cạn kiệt".

Ông Shirreff cũng kêu gọi các nước thành viên NATO "tăng cường" cung cấp vũ khí cho Kiev.

NATO chưa sẵn sàng chiến đấu với Nga - Ảnh 1.

Tướng Sir Alexander Richard David Shirreff là một sĩ quan và tác giả cấp cao của Quân đội Anh đã nghỉ hưu. Từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó Tư lệnh NATO.

Trong khi đó, một nhà bình luận trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Năm đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin lập kế hoạch tấn công hạt nhân chống lại NATO, Newsweek đưa tin.

Trong một video Twitter do Francis Scarr của BBC, Igor Korotchenko đã nói về cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraina trên Kênh truyền hình nhà nước 1 của Moscow.

"Chúng ta có thể gặp phải vụ tống tiền hạt nhân trực tiếp chống lại Nga vì vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ hiện được đặt tại một số căn cứ không quân của NATO và chúng đang được chuyển giao cho các nước NATO với sức mạnh không quân của những quả bom hạt nhân hiện đại của Mỹ đang rơi tự do để đánh vào lãnh thổ Nga", Korotchenko nói trong video.

Igor Korotchenko nói: "Đã đến lúc chúng ta tổ chức các cuộc tập trận để thực hành các kịch bản trong đó vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được sử dụng ... Chúng ta sẽ sớm nhận được tối hậu thư hạt nhân trực tiếp từ Nato".

"Tôi đề xuất một cơ sở lập kế hoạch hạt nhân được thành lập dưới sự quản lý của Hội đồng Bảo an để ... xác định mục tiêu bao gồm cả trường hợp chúng ta phải phản ứng theo cách này ... cơ sở hạ tầng quan trọng nào của NATO, mà Các đơn vị và trụ sở có thể là mục tiêu cho một cuộc tấn công vì chúng ta sẽ sớm được NATO đưa ra tối hậu thư hạt nhân trực tiếp", Korotchenko nói thêm.

Phát biểu của Korotchenko được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Ukraina tiếp tục đẩy lùi và cố gắng giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ do Nga kiểm soát. Trong một bản cập nhật quốc phòng hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Các lực lượng Ukraina tiếp tục củng cố quyền kiểm soát các khu vực mới được giải phóng của Kharkiv Oblast. Các lực lượng Nga đã rút phần lớn khỏi khu vực phía tây sông Oskil".

Nga khoe tên lửa có thể quay đầu để tập kích hầm ngầm Ukraina.

Bản cập nhật cũng nói rằng quân đội Nga đã "thay đổi" trong việc rút lui khỏi các khu vực khác nhau, vì một số đã đi "trong trật tự tương đối tốt", trong khi những người khác "chạy trốn trong hoảng sợ ".

Bên cạnh những bình luận của Korotchenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuần này đã chỉ trích việc Mỹ tiếp tục gửi vũ khí tới Ukraina. Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh đã "trở thành đồng phạm trong các tội ác chiến tranh của Ukraina".

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement