Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ quyết chặn tham vọng chip Trung Quốc

Kinh tế thế giới

08/10/2022 07:11

Mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế hầu hết mọi khía cạnh của sự phát triển chất bán dẫn của Trung Quốc như một phần trong chiến dịch đàn áp gay gắt nhất đối với tham vọng công nghệ của Bắc Kinh.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 7/10 đã cấm các công ty Mỹ vận chuyển một số loại thiết bị chip tiên tiến cho bất kỳ khách hàng Trung Quốc nào mà không có giấy phép, có hiệu lực ngay lập tức.

Các quy định tương tự sẽ được áp dụng đối với các lô hàng linh kiện điện tử do Mỹ sản xuất hoặc các mặt hàng khác mà Trung Quốc có thể sử dụng để sản xuất các công cụ và thiết bị sản xuất chip của riêng mình.

Theo quy định mới, "người dân Mỹ" cũng sẽ bị hạn chế cung cấp hỗ trợ phát triển hoặc sản xuất chip tại "các cơ sở sản xuất chất bán dẫn mà không có giấy phép" của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 12/10.

Bộ thương mại nước này cũng thắt chặt gọi Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài để hạn chế khả năng Trung Quốc có được hoặc chế tạo các chip tiên tiến được sử dụng trong siêu máy tính và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

Những hạn chế này cũng sẽ được áp dụng đối với các nhà sản xuất chip toàn cầu, bao gồm Samsung của Hàn Quốc và Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, những công ty sản xuất dựa trên công nghệ của Mỹ.

Mỹ quyết chặn tham vọng chip Trung Quốc - Ảnh 1.

Các quy định mới cho thấy quyết tâm của Washington trong việc hạn chế khả năng phát triển các chip tiên tiến của Trung Quốc vốn rất quan trọng cho các ứng dụng sản xuất, an ninh và quốc phòng tiên tiến. (Nguồn ảnh AP)

Các quy định mới cho thấy quyết tâm của Washington trong việc hạn chế khả năng phát triển các chất bán dẫn và hệ thống máy tính tiên tiến của Trung Quốc vốn rất quan trọng đối với ngành sản xuất tiên tiến của Bắc Kinh cũng như nhiều ứng dụng an ninh, không gian và quốc phòng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết khi nêu ra một số lý do khiến các quy định chặt chẽ hơn. "Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng chuyển hướng nhiều công nghệ dân sự, đặc biệt là về máy tính, không gian, AI và truyền thông, sang các lĩnh vực siêu máy tính trong các chương trình tổng hợp dân sự-quân sự cũng như các lĩnh vực khác như giám sát có liên quan đến vi phạm nhân quyền", ông nói.

Chúng đến khi Mỹ đang cố gắng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước của mình, bao gồm cả việc cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng của liên bang và tiểu bang cho các nhà sản xuất chip.

Các hạn chế đối với thiết bị chip có thể gây khó khăn cho các nhà vô địch chip nhớ Trung Quốc Yangtze Memory Technologies (YMTC) và ChangXin Memory Technologies, vì cả hai công ty đều đang trong giai đoạn tăng cường sản lượng.

Họ cũng sẽ tạo ra rào cản cho các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Trung Quốc như Naura và Advanced Micro-Chế tạo thiết bị, những công ty đang nỗ lực giúp các nhà sản xuất chip Trung Quốc vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách xây dựng các công cụ sản xuất trong nước để thay thế các đối tác Mỹ.

Mỹ quyết chặn tham vọng chip Trung Quốc - Ảnh 2.

Mỹ nắm giữ lợi thế về công nghệ so với Trung Quốc, nước này cũng đang đầu tư số tiền lớn để phát triển ngành công nghiệp chip tiên tiến của riêng mình.

YMTC là một trong hơn 30 công ty và tổ chức nghiên cứu mà Mỹ đã đưa vào "Danh sách chưa được xác minh" của khách hàng vào ngày 7/10. Danh sách này được coi là một lá cờ đỏ để các nhà cung cấp Mỹ phải cẩn thận khi làm ăn với những người có tên. Nếu các công ty này không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Mỹ, họ có khả năng chính thức bị đưa vào danh sách đen trong Danh sách thực thể của Washington, cùng với Huawei Technologies.

Cũng hôm 7/10, Mỹ cho biết thêm rằng 28 thực thể đã nằm trong danh sách đen sẽ phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu tăng cường theo Quy tắc Sản phẩm Trực tiếp Nước ngoài, nhằm hạn chế khả năng tìm nguồn hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài sử dụng bất kỳ công nghệ nào của Mỹ.

Theo các quy định mới, cần phải có giấy phép để xuất xưởng thiết bị chip có thể tạo ra bộ vi xử lý và các chip logic khác sử dụng công nghệ 14/16 nanomet hoặc tốt hơn. Trong sản xuất chip logic, số nanomet nhỏ hơn thường chỉ ra một con chip tiên tiến hơn. Bộ vi xử lý iPhone mới nhất được sản xuất với công nghệ chip 5 nm.

Đối với chip DRAM, các hạn chế bắt đầu áp dụng cho các công cụ 18-nm trở lên, trong khi đối với bộ nhớ flash NAND, các quy tắc áp dụng cho các máy có khả năng tạo chip có 128 lớp trở lên.

NAND và DRAM là các loại thành phần bộ nhớ chính cần thiết cho tất cả các thiết bị điện tử, từ điện thoại thông minh, máy tính đến máy chủ và ô tô được kết nối.

YMTC sản xuất hàng loạt chip nhớ flash 3D NAND ở cấp độ 128 lớp, đi sau các nhà lãnh đạo toàn cầu khoảng một hoặc hai thế hệ và đặt mục tiêu đưa thế hệ chip 192 lớp tiếp theo vào sản xuất trong vòng một năm.

Mỹ quyết chặn tham vọng chip Trung Quốc - Ảnh 3.

Chip tiên tiến hàng đầu thế giới được sản xuất tại Hàn Quốc và Đài Loan. Ảnh: ABC News

Các nhà sản xuất thiết bị chip của Mỹ như Applied Materials, Lam Research và KLA vẫn rất cần thiết nếu Trung Quốc muốn tăng cường sản xuất chip một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Theo phân tích của Boston Consulting Group, có ít nhất 23 loại thiết bị sản xuất chip mà các công ty Mỹ kiểm soát hơn 65% nguồn cung toàn cầu.

Các quy tắc mới về các công cụ sản xuất chip tiên tiến chỉ áp dụng cho các công ty Hoa Kỳ chứ không áp dụng cho các công ty nước ngoài như ASML và Tokyo Electron. Tuy nhiên, Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh "cùng chí hướng" để thuyết phục họ tương tự hạn chế xuất khẩu công nghệ mà Trung Quốc có thể sử dụng để chế tạo chip tiên tiến được sử dụng trong vũ khí, siêu máy tính và các ứng dụng giám sát vi phạm nhân quyền, theo một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại.

"Chúng tôi đã thông báo ngắn gọn và tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác thân cận về các biện pháp kiểm soát này, trong các nghĩa vụ mới mà họ tạo ra liên quan đến các chip được thiết kế bằng các công cụ, phần mềm hoặc thiết bị của Hoa Kỳ hoặc các chuyên gia công cụ liên quan đến người Mỹ" , quan chức này cho biết. "Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia tuân thủ các biện pháp này như chúng tôi làm với tất cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của mình".

Mark Li, một nhà phân tích bán dẫn kỳ cựu của Sanford C. Bernstein, cho rằng động thái của Mỹ có thể làm chậm đáng kể sự phát triển chip của Trung Quốc.

"Nếu lệnh cấm cũng mở rộng để cấm công dân hoặc người dân Hoa Kỳ hỗ trợ các công ty Trung Quốc, thì điều đó cũng có thể có ảnh hưởng lớn", ông Li nói. "Xét cho cùng, tài năng và bí quyết của họ là tài sản tuyệt vời để phát triển các công nghệ chip thế hệ tiếp theo".

Giới chức Mỹ cho rằng các giới hạn mới là cần thiết nhằm ngăn cản Trung Quốc củng cố quân đội, phát triển vũ khí mới và hiện đại, cũng như tăng cường mạng lưới do thám của mình.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã chỉ trích các quy định mới của Mỹ và cho rằng điều này nhằm cản trở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển như Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày đã bổ sung 31 công ty Mỹ vào danh sách đáng lo ngại trước khi cân nhắc liệt các công ty này vào "danh sách đen" hạn chế xuất khẩu.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement