Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm qua

Quân sự

22/08/2022 10:01

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hỗ hợp lớn nhất trong nhiều năm qua vào thứ Hai (22/8) nhằm nâng cao thế trận phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Cuộc tập trận có thể thu hút phản ứng giận dữ từ phía Triều Tiên, quốc gia đã đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm vũ khí của nước này lên mức kỷ lục trong năm nay, đồng thời liên tục đe dọa sẽ có xung đột với Seoul và Washington trong bối cảnh ngoại giao bế tắc kéo dài.

Cuộc tập trận mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" sẽ diễn ra từ ngày 22/8 cho đến hết ngày 1/9 tại Hàn Quốc sẽ bao gồm các cuộc tập trận thực địa với sự tham gia của máy bay, tàu chiến, xe tăng và hàng chục nghìn quân.

Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm qua - Ảnh 1.

Các binh sĩ Hàn Quốc chuẩn bị cho một cuộc tập trận tại một thao trường ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên vào hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP

Trong khi Washington và Seoul mô tả các cuộc tập trận của họ là phòng thủ, thì Triều Tiên mô tả chúng là các cuộc diễn tập xâm lược để biện minh cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này.

Cho Joong-hoon, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết miền Nam chưa phát hiện c bất kỳ hoạt động hoặc dấu hiệu bất thường nào từ phíaTriều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã hủy bỏ một số cuộc tập trận thông thường và giảm các cuộc tập trận khác xuống bằng các cuộc tập trận mô phỏng máy tính trong những năm gần đây để tạo không gian ngoại giao với Triều Tiên và vì lo ngại dịch COVID-19.

Cuộc tập trận "Lá chắn Tự do Ulchi" được bắt đầu cùng với chương trình đào tạo phòng thủ dân sự kéo dài 4 ngày dành do các nhân viên chính phủ Hàn Quốc, nó bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng, tiếp viện vũ khí và nhiên liệu cho tiền tuyến cũng như loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên tuần trước bác bỏ đề nghị trao đổi các bước phi hạt nhân hóa và lợi ích kinh tế mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đề xuất và nói rằng cái mà Seoul về các đề xuất Bình Nhưỡng đã từ chối từ lâu.

Kim Yo Jong, em gái ngày càng có quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, mô tả đề xuất của Yoon là "ngu ngốc" và nhấn mạnh rằng Triều Tiên không có ý định đổi lấy kho vũ khí mà anh trai của bà gầy dựng để lấy viện trợ kinh tế.

Bà Kim Yo Jong chỉ trích gay gắt TT Yoon vì tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và cả việc Seoul đã không ngăn các nhà hoạt động dân sự Hàn Quốc thả các tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng và "chất thải bẩn" khác qua biên giới bằng khinh khí cầu.

Ngoài ra, bà cũng chế giễu khả năng của Mỹ-Hàn trong việc giám sát hoạt động tên lửa của Triều Tiên, khẳng định Seoul đã xác định sai vị trí phóng của các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào thứ Tư tuần trước, vài giờ trước khi TT Yoon tại một cuộc họp báo thúc giục Bình Nhưỡng quay lại đường lối ngoại giao.

Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm qua - Ảnh 2.

Cuộc tập trện sẽ kéo dài từ ngày 22/8 đến ngày 1/9.

Đầu tháng này, Kim Yo Jong đã cảnh báo về sự trả đũa "chết người" đối với Hàn Quốc về vụ bùng phát COVID-19 của Triều Tiên gần đây, mà Bình Nhưỡng cho rằng đó là do các tờ rơi và các vật thể khác do các nhà hoạt động miền Nam thả qua.

Có những lo ngại rằng mối đe dọa này thể hiện một hành động khiêu khích có thể bao gồm một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa hoặc thậm chí là các cuộc giao tranh ở biên giới và Triều Tiên có thể cố gắng gia tăng căng thẳng xung quanh các cuộc tập trận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press Television vào tháng trước, Choe Jin, phó Giám đốc một tổ chức tư vấn do Bộ Ngoại giao Triều Tiên điều hành, cho biết Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức an ninh "chưa từng có" nếu họ không giảm áp lực quân sự thù địch chống lại Triều Tiên, bao gồm cả các cuộc tập trận chung.

Việc phóng hai tên lửa hành trình vào tuần trước đã kéo dài kỷ lục thử tên lửa của Triều Tiên vào năm 2022. Đã có hơn 30 vụ phóng tên lửa đạn đạo, bao gồm cả một đợt phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của nước này trong gần 5 năm qua.

Các chuyên gia cho biết, hoạt động thử nghiệm tầm cao của Triều Tiên nhấn mạnh ý định kép của nước này là tăng cường kho vũ khí và buộc Mỹ phải chấp nhận ý tưởng coi Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân để nước này có thể đàm phán các nhượng bộ về kinh tế và an ninh từ một vị trí có thế mạnh.

(Theo AP)

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement