Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong 80 năm qua

Nóng trong ngày

09/08/2022 11:03

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết lượng mưa kỷ lục lên tới 170 mm đã trút xuống khu vực miền Trung, bao gồm thủ đô Seoul, gây lũ lụt, làm ngập nhiều nhà cửa, tòa nhà và các tài sản khác.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong và xung quanh thủ đô Seoul và khu vực đô thị của Hàn Quốc trong đêm, các nhà chức trách sáng 9/8 cho biết, Hàn Quốc hứng chịu những trận mưa hơn 100 mm mỗi giờ, một số khu vực của thành phố đã nhận được lượng mưa 141,5mm khiến đường phố, nhà cửa, ga tàu điện ngầm bị ngập, hàng loạt ôtô chết máy giữa đường. Trận mưa như trút nước được cho là tồi tệ nhất trong 80 năm qua.

Theo Reuters, đến 4h sáng, lượng mưa tích lũy tại quận này đạt 420 mm.

Tại quận Gangna, một số tòa nhà không có điện và bị ngập trong khi ô tô, xe buýt và ga tàu điện ngầm bị nhấn chìm khiến người dân mắc kẹt.

Lee Dongha, một nhân viên văn phòng 27 tuổi ở Seoul, cho biết: "Tôi đã ở gần ga Gangnam vào đêm qua khi lượng mưa lớn hơn, với sấm sét và sấm sét nổi lên sau mỗi 30 giây". "Xe buýt, ga tàu điện ngầm và đường phố chìm trong nước, và đó là lúc tôi nhanh chóng quyết định đặt phòng vì không muốn bị mắc kẹt, không còn nơi nào để đi".

Giới chức Seoul cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích ở Seoul trong trận lụt. Trong số này có 4 người chết vì bị mắc kẹt trong nhà khi nước lũ dâng lên quá nhanh, một nạn nhân tử vong vì điện giật.

Tỉnh Gyeonggi cũng tìm thấy hai thi thể dưới đống đổ nát, hai người mất tích, 9 người bị thương và 163 người từ 107 hộ gia đình mất nhà cửa, phải tạm trú trong các trường học và cơ sở công cộng khác.

KMA cảnh báo, các khu vực miền Trung và phía Bắc tỉnh Gyeonggi được dự báo sẽ còn hứng chịu những trận mưa lớn cùng với gió mạnh.

Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt và mất điện tại một số khu vực của thủ đô Seoul. Những người dân sống tại khu vực thấp đã phải sơ tán đến nơi an toàn, trong khi nhiều dịch vụ tàu điện ngầm đã phải ngừng hoạt động. 

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong 80 năm qua - Ảnh 2.

Ngập lụt ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 8/8. Ảnh: Twitter

Nhà chức trách cũng ghi nhận thông tin về tình trạng cây đổ, đường sá bị hư hỏng, xe và đất canh tác ngập nước tại những vùng có mưa lớn.

Theo Reuters, một quan chức KMA giấu tên cho biết, trong khi Hàn Quốc thường hứng chịu những trận mưa lớn vào mùa hè, "lượng mưa tăng mạnh như vậy và những trận mưa xối xả thường xuyên không thể giải thích được nếu không có xu hướng lớn của biến đổi khí hậu". "Hiện tượng này được nhìn thấy xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu dẫn đến một mùa hè kéo dài".

Vào lúc 21h (giờ địa phương), một số cửa hàng tại bến xe buýt ở quận Gangnam, thủ đô Seoul đã chìm trong nước lũ. Một số cơ sở tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở phía Nam Seoul cũng ghi nhận ngập nước.

Một số hình ảnh trận mưa lớn tại Hàn Quốc:

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong 80 năm qua - Ảnh 4.

Trong một bức ảnh được chia sẻ trên Twitter, người dùng @ evh5150 nói rằng đã xảy ra sự cố mất điện ở khu vực Gangnam. Ảnh: Twitter / evh5150

Xe buýt mắc kẹt trong nước lũ bên ngoài ga Seocho ở Seoul. Ảnh: Twitter / cafetero7878

Những trận mưa lớn ở Seoul vào cuối ngày 8/8, gây ra lũ lụt và mất điện ở một số khu vực, buộc người dân ở các khu vực trũng thấp phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Một số tuyến tàu điện ngầm cũng phải tạm dừng hoạt động.

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong 80 năm qua - Ảnh 7.

Theo hãng tin Yonhap, KMA cho biết các khu vực miền Trung và phía Bắc tỉnh Gyeonggi được dự báo sẽ còn hứng chịu những trận mưa lớn cùng với gió mạnh.

(Nguồn: Reuters) 

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement