Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số

Kinh tế thế giới

03/08/2021 06:36

Mỹ cuối cùng đã đạt được mốc quan trọng của chính quyền Biden là 70% một tháng sau mục tiêu ban đầu của Tổng thống Biden là ngày 4/7 .

Tính đến 2/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) báo cáo 70% người Mỹ trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi, trong khi 60,6% người Mỹ trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, theo CBS News.

Tất cả ba loại vaccine đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ đều cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh tật nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19, kể cả trong các trường hợp do biến thể Delta rất dễ lây lan gây ra.

"Mọi người, chúng tôi đã chính thức đạt được mục tiêu 70% người lớn được tiêm ít nhất một liều vaccine", tổng thống Mỹ cho biết trong một tweet. "Đó là sự tiến bộ đáng kinh ngạc, nhưng chúng ta vẫn còn phải đi xa hơn nữa. Nếu bạn chưa có, hãy tiêm phòng. Hãy cùng nhau đánh bại loại virus này một lần và mãi mãi."

2.png

Mỹ đã đạt mốc 70% do tỷ lệ tiêm chủng đã tăng ở các bang có lượng người chưa tiêm phòng cao nhất. Mức tiêm chủng bình quân trong 7 ngày tại Mỹ đạt 441.000 người, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện và tăng đều đặn suốt 3 tuần qua, trung bình đạt hơn 650.000 liều trong 7 ngày, tăng 26% so với 3 tuần trước.

Đáng chú ý, tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh ở một số bang miền Nam, vốn gặp khó khăn trong việc triển khai chương trình tiêm chủng do có nhiều người lo ngại về sự an toàn của các loại vaccine hiện nay, cũng như vì một số lý do khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do biến thể Delta gây ra, Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm phòng, đồng thời khẳng định nước này đã “sẵn sàng đối phó với tình trạng gia tăng số ca COVID-19 chưa từng có”. Theo ông, không giống như một năm trước đây, Mỹ hiện có khả năng giữ cho nền kinh tế phát triển và mục tiêu này có thể đạt được khi người dân đi tiêm phòng.

CDC tuần trước đã khuyến cáo những người được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà, nơi có mức độ lây lan COVID-19 "đáng kể" hoặc "cao", trích dẫn nghiên cứu cho thấy rằng những người được tiêm chủng bị nhiễm biến thể Delta có thể lây truyền sang khác.

Phần lớn các trường hợp được xác nhận ở Mỹ hiện nay là do biến thể Delta gây ra, nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn thấp hơn nhiều đối với những người được tiêm chủng.

Hiện nay, biến thể Delta đang gây bệnh cho hầu hết những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Số liệu của CDC cho thấy số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Mỹ là hơn 100.000. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 2/2021 khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 chưa được triển khai rộng rãi.

Số ca tử vong hàng ngày vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng 33% và số người nhập viện tăng trung bình tăng 46% trong 7 ngày qua so với tuần trước.

Các chuyên gia về dịch bệnh dự đoán sẽ có khoảng 140.000 đến 300.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ trong tháng 8 do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và sự khôi phục các hoạt động hàng ngày trên diện rộng.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement