Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ có thể tung ra thị trường 14 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong tuần này

Chính quyền của Tổng thống Biden có kế hoạch bán dầu từ Kho dự trữ chiến lược của mình nhằm giảm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng tới, ba nguồn thạo tin cho biết hôm thứ Hai (17/10).

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thông báo quyết định trên trong tuần này như là một phần của phản ứng đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraina, một trong những nguồn tin cho biết.

Dự kiến sẽ có khoảng 14 triệu thùng sẽ được đưa ra thị trường. Đây là số còn lại trong tổng số dầu mà Tổng thống Biden đã công sẽ giải phóng ra thị trường và là số lượng lớn nhất từ trước đến nay cho một đợt. 

Tổng thống Biden trước đó đã thông báo sẽ giải phóng 180 triệu thùng trong Kho dự trữ của mình ra thị trường, bắt đầu từ tháng Năm.

Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã trao đổi với các công ty dầu mỏ về việc bán thêm 26 triệu thùng từ đợt bán theo ủy quyền của Quốc hội trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1/10, một nguồn tin thứ tư cho biết.

Việc giá xăng bán lẻ tăng đã góp phần thúc đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua và điều này sẽ gây rủi ro cho chính quyền ông Biden và các thành viên đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11. Cuộc bầu cử mà đảng Dân chủ đang cố gắng giành chiến thắng giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Biden cho biết tuần trước rằng giá xăng quá cao và ông sẽ có nhiều điều để nói về việc giảm giá trong tuần này.

David Turk, phó Thư ký phụ trác năng lượng của ông Biden, cũng cho biết tuần trước rằng chính quyền có thể giải phóng từ kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược trong những tuần và tháng tới nếu cần thiết nhằm ổn định thị trường.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền ông Biden đã nói chuyện với các công ty năng lượng về việc mua lại dầu đến năm 2025 để bổ sung Kho dự trữ chiến lược, sau khi ông Biden vào tháng 3 tuyên bố giải phóng 180 triệu thùng ra thị trường từ tháng 5 đến tháng 10, một số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ Năng lượng Mỹ vẫn còn khoảng 14 triệu thùng dầu trong Kho dự trữ chiến lược để đưa ra thị trường do việc bán đã bị chậm lại vào tháng 7 và tháng 8 do nó có nhiều ngày nghỉ lễ và thời tiết nóng.

Mỹ có thể tung ra thị trường 14 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong tuần này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Tòa nhà văn phòng Điều hành Eisenhower ở Washington, vào ngày 22/6/2022.

Ngoài ra, chính quyền của TT Biden cũng được Quốc hội yêu cầu bán 26 triệu thùng dầu khác trong năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1/10, một đợt bán có thể sẽ sớm diễn ra, một trong những nguồn tin cho biết.

"Chính quyền của TT Biden có một khoảng thời gian nhỏ trước nhiệm kỳ để cố gắng giảm giá nhiên liệu, hoặc ít nhất là chứng minh rằng họ đang cố gắng", một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận của Nhà Trắng cho biết.

"Nhà Trắng không thích 4 USD cho một gallon xăng và đã dấu hiệu rằng họ sẽ hành động để ngăn chặn điều đó một lần nữa", nguồn tin cho biết.

Giá xăng trung bình ở Mỹ đạt khoảng 3,89 USD một gallon vào thứ Hai, tăng khoảng 20 US cent so với một tháng trước và cao hơn 56 US cent so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA).

Giá xăng đã đạt mức trung bình kỷ lục trên 5,00 USD một gallon trong tháng Sáu.

Bộ Năng lượng Mỹ và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc.

Vào tháng 5, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ sẽ mở thầu vào cuối năm nay để mua lại khoảng 1/3 trong tổng số 180 triệu thùng đã bán. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này cho rằng việc mua hàng chậm lại do giá dầu giảm, nhu cầu thấp và việc thu mua có thể tiếp tục sau năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm sau.

Các quan chức trong chính quyền của TT Biden trong những tháng gần đây cũng kêu gọi các nhà máy lọc dầu bao gồm Exxon Mobil XOM.N, Chevron CVX.N và Valero VLO.N không tăng xuất khẩu nhiên liệu và cảnh báo họ có thể hành động nếu các nhà máy không tích trữ hàng tồn kho.

Nhà Trắng đã không đưa ra lệnh cấm đối với xuất khẩu xăng và dầu diesel mặc dù những người phản đối động thái như vậy nói rằng nó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu và tăng giá nhiên liệu trong nước.

(Nguồn: CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement