Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ chi triệu USD cho Adani, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Kinh tế thế giới

08/11/2023 15:26

Mỹ sẽ đầu tư 553 triệu USD cho một cảng cảng ở thủ đô Sri Lanka do tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani phát triển, khi New Delhi và Washington tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Nam Á.

Khoản tài trợ này của Ngân hàng phát triển tài chính (DFC) nhấn mạnh những nỗ lực mới của Mỹ và Ấn Độ nhằm nới lỏng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Sri Lanka, sau khi Colombo vay hàng đống nợ để vung tiền vào các dự án cảng và đường cao tốc của Trung Quốc trước cuộc khủng hoảng kinh tế năm ngoái. 

Đối với Adani, tiền của Mỹ có thể mang lại dấu ấn hợp pháp sau những cáo buộc gian lận của  Hindenburg Research đã xóa hàng tỷ USD giá trị thị trường của tập đoàn vào đầu năm nay.

Cảng container nước sâu phía Tây ở Colombo là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của cơ quan chính phủ Mỹ ở châu Á và là một trong những dự án lớn nhất trên toàn cầu. DFC cho biết trong một tuyên bố rằng nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Sri Lanka và hội nhập kinh tế khu vực bao gồm cả Ấn Độ. 

Khoản tài trợ này là một phần trong kế hoạch tăng tốc đầu tư DFC trên toàn cầu với tổng trị giá 9,3 tỷ USD vào năm 2023.

Mỹ chi triệu USD cho Adani, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc - Ảnh 1.

Địa điểm của cảng container phía Tây ở Colombo. Ảnh: Bloomberg

Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD vào đảo quốc này, trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Sri Lanka. Các quan chức Mỹ đã công khai chỉ trích cảng Hambantota phía nam là không bền vững và là một phần "bẫy nợ ngoại giao" của Trung Quốc.

Cảng Colombo là một trong những cảng nhộn nhịp nhất ở Ấn Độ Dương, do nằm gần các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Gần một nửa số tàu container đi qua vùng biển của nước này. DFC cho biết họ đã hoạt động với công suất hơn 90% trong hai năm và cần công suất mới.

Karan Adani - trai của ông trùm và giám đốc điều hành tại Adani Ports nói rằng: "Chúng tôi coi đây là sự tái khẳng định của cộng đồng quốc tế về tầm nhìn, khả năng và khả năng quản trị của tập đoàn". Dự án cảng dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12/2024, tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD và cho biết thêm rằng công việc nạo vét đã hoàn tất.

Cổ phiếu của Adani Ports đã tăng tới 2,7% trong giao dịch ở Mumbai - đây là một trong hai cổ phiếu duy nhất của Tập đoàn Adani đã phục hồi hoàn toàn sau vụ tấn công ở Hindenburg. Tập đoàn này cũng đang có kế hoạch đầu tư 750 triệu USD để sản xuất năng lượng gió ở Sri Lanka.

Mỹ chi triệu USD cho Adani, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc - Ảnh 2.

Karan Adani là người thừa kế thừa đế chế Adani Group. Ảnh: Forbes

Năm ngoái, các khoản đầu tư vào năng lượng và cảng của Tập đoàn Adani tại Sri Lanka đã bị một số nhà lập pháp địa phương chỉ trích là không rõ ràng và gắn chặt với lợi ích của New Delhi. 

Tỷ phú Ấn Độ - người ủng hộ lâu năm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ những tuyên bố này, nói rằng các khoản đầu tư giải quyết nhu cầu của Sri Lanka.

DFC, một cơ quan tài chính phát triển được thành lập dưới thời chính quyền Trump, được thành lập để hỗ trợ các quốc gia đang phát trển đồng thời thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Sau đại dịch, nguồn tài trợ đã tăng lên nhanh chóng, cơ quan này đã giúp Washington thu hẹp khoảng cách với Sáng kiến Vành đai và Con đường nổi tiếng của Trung Quốc. 

Nathan cho biết trong tuyên bố nguồn tài trợ của DFC sẽ tạo ra "sự thịnh vượng lớn hơn cho Sri Lanka mà không làm tăng thêm nợ công, đồng thời củng cố vị thế của các đồng minh của Ấn Độ trong khu vực.

(Nguồn: CNA)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement