Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Máy bay không người lái, tên lửa Nga sắp có 'khắc tinh' đến từ Mỹ?

Quân sự

26/10/2022 10:05

Ngày 25/10, Công ty Raytheon Technologies cho biết đã chuyển giao hai hệ thống phòng không NASAMS mà quân đội Hoa Kỳ hứa viện trợ cho Ukraina cho Lầu Năm Góc.

"Chúng tôi vừa cung cấp hai hệ thống NASAMS. ... Chúng tôi đã giao hai trong số chúng cho chính phủ vài tuần trước. Chúng dường như đang được lắp đặt ở Ukraina", Giám đốc điều hành Greg Hayes cho biết trên CNBC " Squawk on the Street ".

"Nó là một hệ thống phòng không tầm ngắn và nó có thể bắn [Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120] và nó có thể hạ gục mọi thứ trên bầu trời, từ máy bay không người lái cho đến tên lửa đạn đạovà cả máy bay chiến đấu", Hayes nói.

NASAMS sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tầm trung đến tầm xa chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraina trong hai tuần qua, bao gồm cả lưới điện của nước này.

Mỹ đã chuyển giao 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraina? - Ảnh 1.

Một bệnh nhân đi ngang qua khoa phẫu thuật đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga tại bệnh viện ở Izium, Ukraina, vào ngày 17/9/2022.

Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hai hệ thống NASAMS trong vòng vài tuần và 6 hệ thống NASAMS khác trong một khung thời gian dài hơn cho Ukraina. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, NASAMS đầu tiên có thể được mua nhanh chóng vì phần lớn hệ thống đã được sản xuất.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một cuộc gọi vào tháng này đã hứa với Tổng thống Ukraina Volodomyr Zelensky rằng nước này sẽ xúc tiến việc chuyển nhanh NASAMS cho Ukraina trong bối cảnh Nga sử dụng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai, NASAMS dự kiến sẽ được chuyển giao "trong vòng vài tuần tới" và Ukraineasẽ thông báo khi nó hoạt động.

Quân đội Hoa Kỳ sẽ "tiếp tục làm việc để đưa những hệ thống đó đến Ukraina càng nhanh càng tốt", quan chức này nói.

Trong báo cáo thu nhập quý 3 của Raytheon hôm thứ Ba (25/10), CEO Hayes cho biết công ty hy vọng sẽ thấy nhiều đơn đặt hàng NASAMS "trong thời gian ngắn" do nhu cầu tăng cao kể từ khi Nga tấn công Ukraina.

Ông Hayes nói: "Chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu đáng kể trên toàn cầu đối với các hệ thống phòng không tiên tiến, đặc biệt là ở Đông Âu, khi xung đột giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn".

Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 17 tỷ USD kể từ khi Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2 và áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

(Defense News)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement