Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lượng đơn giao hàng trong quý 3 của Tesla thấp hơn kỳ vọng

Thị trường

03/10/2023 08:38

Tesla có thể không đạt được ước tính về số lượng giao hàng trong quý 3 năm nay do nhà máy đóng cửa và nhu cầu yếu khiến nhà sản xuất ô tô này phải tăng cường giảm giá, theo một số nhà phân tích Phố Wall cảnh báo.

Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, cho biết lượng xe giao hàng của họ đã giảm 6,7% so với quý trước trong quý 3 do hoạt động sản xuất của công ty bị ảnh hưởng do "thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch" tại các nhà máy của họ.

Công ty có trụ sở tại Texas đã giao 435.059 xe trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 461.640 xe.

Trong khi đó, sản lượng xe giảm 10,3% theo quý xuống còn 430.488 chiếc trong ba tháng tính đến ngày 30/9.

"Sự sụt giảm liên tiếp về khối lượng là do thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch để nâng cấp nhà máy, như đã thảo luận trong cuộc báo cáo thu nhập gần đây nhất", công ty niêm yết trên Nasdaq cho biết.

Lượng đơn giao hàng trong quý 3 của Tesla thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 1.

Khách tham quan đứng bên ngoài các rào chắn xung quanh chiếc xe Model 3 mới của Tesla được trưng bày tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tháng trước. Ảnh: Reuters

Sau thông báo, cổ phiếu của công ty đã tăng 0,71% lên 251,99 USD vào ngày 2/10, mang lại giá trị thị trường là 789,33 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 133,11% kể từ đầu năm.

Tesla cho biết họ đã giao 435.059 xe trên toàn cầu trong quý 3, trong đó khoảng 419.000 xe Model Y và Model 3 và khoảng 16.000 xe Model X và Model S giá cao hơn.

Vào tháng 7, Tesla cho biết họ đang lên kế hoạch tăng sản lượng "càng nhanh càng tốt" để phù hợp với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 50%. Vào năm 2023, Tesla đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1,8 triệu ô tô.

Tesla, được IPO vào năm 2010, đã báo cáo lợi nhuận ròng quý hai tăng 20% hàng năm lên hơn 2,7 tỷ USD. Đây là quý có lãi thứ 16 liên tiếp của Tesla và là quý thứ bảy liên tiếp có lãi hơn 2 tỷ USD.

Công ty dự kiến sẽ công bố thu nhập quý 3 vào ngày 18/10.

Tesla sản xuất xe ở Fremont, California; Austin, Texas, Thượng Hải, Trung Quốc và Berlin, Đức. Công ty cho biết họ vẫn đang trên đà bắt đầu sản xuất xe tải mạng vào cuối năm nay tại nhà máy gigafactory ở Texas.

Giám đốc điều hành của Tesla, tỷ phú Elon Musk, cho biết công ty cũng đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ - một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 6.

Ông Musk cho biết ông hy vọng công ty sẽ hiện diện ở Ấn Độ "càng sớm càng tốt", đồng thời cho biết ông dự định sẽ đến thăm đất nước này vào năm tới.

Tesla cũng đang hợp tác với một số nhà sản xuất ô tô, bao gồm Rivian Automotive, Polestar, General Motors và Ford, để cho phép người lái xe sử dụng mạng sạc của hãng trên khắp Bắc Mỹ.

Các thỏa thuận sẽ cung cấp cho người dùng xe điện quyền truy cập vào mạng lưới 12.000 bộ siêu tăng áp của Tesla trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement