Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Liệu Threads của Meta có cơ hội 'lật đổ' Twitter?

Số hóa

08/07/2023 13:44

Threads có màn khởi đầu ấn tượng với lượt đăng ký không ngừng tăng, một phần nhờ nền tảng người dùng khổng lồ của Instagram. Tính đến ngày 7/7, nền tảng đã có 70 triệu lượt đăng ký, thành tích mà ngay cả Mark Zuckerberg cũng phải bất ngờ. Câu hỏi là liệu Threads có cơ hội “lật đổ” Twitter

Trong một bài đăng trên Instagram sau khi ra mắt Threads, Zuckerberg nhấn mạnh thế giới cần ứng dụng thân thiện này và bày tỏ sự biết ơn đối với người dùng ngay từ ngày đầu tiên ứng dụng ra mắt.

Với sự hỗ trợ của Meta, Threads có một đội ngũ kỹ sư mà các mạng xã hội khác như Mastodon không thể cạnh tranh được. Mọi người cũng có thể đăng chủ đề trực tiếp lên các câu chuyện trên Instagram của họ. 

Sự ra mắt của Threads là đúng thời điểm khi người dùng Twitter đang săn lùng một giải pháp thay thế sau khi Elon Musk thâu tóm nền tảng mạng xã hội này. Chính điều này cùng với sự bất mãn chung của người dùng trước những chính sách và sự cố gần đây của Twitter đã giúp Threads có được sự khởi đầu ngoạn mục với 30 triệu người đăng ký chỉ sau một ngày ra mắt, và nhanh chóng tăng lên 70 triệu lượt đăng ký, thành tích mà ngay cả Mark Zuckerberg cũng phải bất ngờ. 

Trên tài khoản Threads của mình, ông Zuckerberg nhận định số tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng mới này trong thời gian tới có thể lên tới hơn 1 tỉ người, và gọi đây là con số "nằm ngoài dự đoán của chúng tôi". Trong khi đó, Twitter cho biết mạng xã hội này hiện có hơn 200 triệu người dùng mỗi ngày.

Threads có thể 'giết chết' Twitter như thế nào? - Ảnh 1.

Vừa ra mắt, Threads, 'sát thủ' của Twitter, đã đạt 70 triệu lượt đăng ký. Ảnh: CNA

Theo báo chí Mỹ, với sự hậu thuẫn của 1,21 tỷ người dùng sẵn có của Instagram, Threads sẽ có thêm hội kiếm lợi từ khoảng trống trong huyết mạch của Twitter, đó là các nhà quảng cáo.

Jasmine Enberg, nhà phân tích chính tại Insider Intelligent cho biết, Meta chỉ cần 1/4 người dùng Instagram sử dụng Threads để nền tảng mới lớn như Twitter. Twitter có gần 238 triệu người dùng hàng ngày theo thống kê hè năm 2022.

Công ty mẹ của Facebook hiện thu gần 115 tỷ USD doanh thu quảng cáo hàng năm, trong khi Twitter chỉ tạo ra 4,7 tỷ USD mỗi năm trước khi Elon Musk thâu tóm, vốn lại đang tạo thêm lo lắng cho các nhà quảng cáo về mức độ ổn định của nền tảng này dưới sự quản lý của Giám đốc điều hành Tesla.

Theo các nhà phân tích, đây là thời điểm thích hợp để Meta giáng một đòn mạnh lên Elon Musk sau khi ông chủ của Twitter làm náo động nền tảng này. Musk đã mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, nhưng giá trị của mạng xã hội này đã giảm mạnh kể từ đó khi phải đối mặt với làn sóng "di cư" của các nhà quảng cáo trong bối cảnh cắt giảm nhân sự và tranh cãi về kiểm duyệt nội dung. 

Nhiều nhà quảng cáo đã và đang làm việc với Meta cũng có thể hoan nghênh một giải pháp thay thế cho Twitter, đặc biệt nếu họ xem đó là một thương hiệu an toàn hơn. Meta từng cho biết các nguyên tắc cộng đồng của Instagram cũng sẽ áp dụng cho Threads.

Liệu Threads của Meta có cơ hội 'lật đổ' Twitter? - Ảnh 2.

Động thái mới nhất của Twitter liên quan đến việc giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc mỗi ngày, khi Musk thông báo rằng rằng các tài khoản Twitter miễn phí tạm thời chỉ có thể xem 600 tweet mỗi ngày đã vấp phải sự chế giễu. Do đó, Threads có thêm một lợi thế là người dùng Twitter đã chán ngấy với các hỗn loạn liên tục xảy ra ở "chim xanh". 

Threads vẫn còn dư địa phát triển do chưa ra mắt tại châu Âu, nơi có nhiều phức tạp về quy định.

Ông chủ Elon Musk của Twitter dường như đã bắt đầu lo ngại về đối thủ. Luật sư thân tín của ông, Alex Spiro đã gửi thư cho Meta cáo buộc công ty "chiếm đoạt bất hợp pháp bí mật thương mại". Tuy nhiên, Andy Stone, Giám đốc truyền thông Meta, phủ nhận cáo buộc và khẳng định không ai trong nhóm kỹ thuật Threads là cựu nhân viên Twitter.

Tờ The Guardian ngày 7/7 đưa tin tỷ phú Elon Musk dọa kiện Meta vì ra mắt Threads, khi cho rằng ứng dụng này đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Twitter.

Trong thư gửi CEO Mark Zuckerberg của Meta, một luật sư đại diện Twitter cho hay công ty "có những lo ngại nghiêm trọng rằng nền tảng Meta (Meta) tham gia vào việc chiếm đoạt có hệ thống, cố ý và bất hợp pháp các bí mật thương mại của Twitter và các tài sản trí tuệ khác".

"Twitter có ý định thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của mình và yêu cầu Meta thực hiện các bước ngay lập tức để ngừng sử dụng bất kỳ bí mật thương mại nào của Twitter hoặc thông tin có tính bảo mật cao khác", theo luật sư Alex Spiro viết trong thư.

(Nguồn: Wired)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement