Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lạm phát Philippines bất ngờ tăng lên 5,3% trong tháng 8

Kinh tế thế giới

05/09/2023 10:23

Lạm phát của Philippines bất ngờ tăng nhanh vào tháng 8, phần lớn là do chi phí thực phẩm và vận tải tăng, gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường diều hâu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 đã tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 4,7% của các nhà kinh tế. Tốc độ này nằm trong mức dự đoán 4,8% đến 5,6% của ngân hàng trung ương. 

Loại trừ chi phí năng lượng dễ biến động, lạm phát cơ bản giảm xuống 6,1% trong tháng 8 so với mức 6,7% của tháng trước.

Dữ liệu hôm thứ Ba của ngân hàng trung ương cho thấy Philippines vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lạm phát. Khả năng cao là chính phủ có thể tiếp tục các chính sách tăng lãi suất sau khi giữ ổn định ở mức 6,25% trong ba cuộc họp gần đây nhất.

Theo dữ liệu từ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cho biết trong một tuyên bố, ngân hàng sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ khi cần thiết để ngăn chặn việc mở rộng áp lực giá. 

Lạm phát tháng 8 đã đưa lạm phát tính đến thời điểm hiện tại lên 6,6%, nằm ngoài phạm vi cho phép từ 2%-4% của ngân hàng trung ương.

Lạm phát Philippines bất ngờ tăng lên 5,3% trong tháng 8 - Ảnh 1.

Bữa trưa tại một nhà hàng ở Thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày 26/1/2023. Ảnh: Reuters

Chuyên gia kinh tế Nicholas Mapa của ING cho biết chi phí gạo, vận tải và điện sẽ quyết định con đường lạm phát trong vài tháng tới. Mặc dù kỳ vọng BSP sẽ tiếp tục được giữ nguyên nhưng ông cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng nó "có thể cân nhắc việc tăng giá nếu điều này trở thành xu hướng".

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sẽ họp lần tiếp theo vào ngày 21/9 để xem xét điều chỉnh các chính sách.

Để giữ giá lương thực ở mức ổn định, Philippines đã áp đặt trần giá đối với gạo và cho biết sẽ vẫn có hiệu lực chừng nào chính phủ thấy cần thiết. Thực phẩm chiếm 35% CPI. 

Sau sự gia tăng bất ngờ của giá tiêu dùng trong tháng 8, Bộ trưởng kế hoạch kinh tế - Arsenio Balisacan cũng cho biết Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể giảm thuế đối với ngũ cốc để giúp giảm chi phí trong nước.

 "Để cân bằng một phần sự gia tăng giá cả toàn cầu và giảm bớt tác động đối với người tiêu dùng, chúng tôi có thể thực hiện giảm thuế tạm thời và có điều chỉnh", Arsenio Balisacan nói thêm. 

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement