Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tiểu thương nghỉ bán vì lạm phát cao, tiền mất giá

Kinh tế thế giới

03/09/2023 12:59

Tình trạng cửa hàng ngưng kinh doanh diễn ra khắp Pakistan, trong khi những người biểu tình đốt lốp xe trên đường để bày tỏ sự phẫn nộ.

Các thương nhân Pakistan đã đình công phản đối chi phí sinh hoạt tăng vọt, bao gồm hóa đơn nhiên liệu và tiện ích cao hơn, cũng như sự mất giá kỷ lục của đồng rupee so với đồng USD, dẫn đến sự bất bình lan rộng trong công chúng.

Cuộc đình công được kêu gọi bởi cựu thượng nghị sĩ Sirajul Haq, người đứng đầu đảng chính trị tôn giáo Jamaat-e-Islami, và nó phần lớn được các cơ quan thương mại và kinh doanh, hiệp hội thị trường, hiệp hội luật sư và các nhà vận tải tán thành.

Trung tâm thương mại và kinh tế của đất nước, Karachi, gần như đóng cửa hoàn toàn và lưu lượng phương tiện trên đường rất thưa thớt. Tất cả các chợ và trung tâm mua sắm cũng đều đóng cửa.

"Chúng tôi đã đóng cửa các cửa hàng để gửi thông điệp đến giai cấp thống trị", Fahad Ahmed, một thương nhân ở Karachi cho biết, nếu họ không xem xét vấn đề của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra các chiến lược tiếp theo. 

Anh nói thêm: "Nếu bạn trả 100.000 Rs (330 USD) tiền thuê cửa hàng của mình và phải trả một số tiền tương đương trong hóa đơn tiền điện, làm sao bạn có thể sống sót?".

Tiểu thương nghỉ bán vì lạm phát cao, tiền mất giá - Ảnh 1.

Tình trạng đình công diễn ra khắp Pakistan. Ảnh: AP

Tại thành phố phía đông Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab, tất cả các khu chợ chính đều đóng cửa trong ngày, các luật sư vẫn không có mặt tại tòa án và các phương tiện giao thông công cộng liên tỉnh cũng như địa phương không hoạt động. Thành phố Peshawar phía Tây Bắc và thành phố Quetta phía Tây Nam bị đóng cửa một phần.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Pakistan là 27,4% trong tháng 8, theo dữ liệu do Cục Thống kê Pakistan công bố.

Pakistan đang trên bờ vực vỡ nợ trước khi đạt được thỏa thuận cứu cánh với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Là một phần trong các điều kiện của gói cứu trợ, Pakistan được yêu cầu giảm các khoản trợ cấp đã có để giảm bớt tác động của chi phí sinh hoạt tăng cao. Điều này có thể góp phần làm tăng giá, đặc biệt là chi phí năng lượng.

Mohammad Sohail, một nhà kinh tế nổi tiếng và là người đứng đầu Topline Securities, nói rằng bất chấp chương trình của IMF, Pakistan vẫn đang trải qua một thời kỳ đầy thử thách.

Ông cho biết chính phủ đang cố gắng thực hiện những cải cách đau đớn do IMF chỉ đạo trong khi sự phân cực chính trị đang ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

"Lạm phát là một vấn đề lớn đối với người dân Pakistan. Và lạm phát này chủ yếu là do đồng rupee giảm giá. Sohail cho biết các biện pháp ổn định nghiêm ngặt cùng với việc cải thiện dự trữ ngoại hối có thể ổn định tiền tệ và lạm phát trong tương lai", Mohammad Sohail nói.

Tiểu thương nghỉ bán vì lạm phát cao, tiền mất giá - Ảnh 2.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Pakistan đã chậm lại trong tháng thứ ba liên tiếp xuống 27,4% vào tháng 8/2023, mức thấp nhất kể từ tháng 1 và giảm từ mức 28,3% của tháng trước.

Giá trị của đồng rupee đã mất giá đáng kể so với đồng USD, vượt qua ngưỡng lịch sử là 300 rupee đổi một USD. Sự mất giá của tỷ giá hối đoái đã dẫn đến chi phí nhập khẩu cao hơn, từ đó có thể góp phần gây ra lạm phát.

Jamal Uddin, một chủ cửa hàng đang tham gia một cuộc biểu tình phản đối ở Dera Ghazi Khan, cho biết ông và các thương nhân khác đang đóng cửa cơ sở kinh doanh của họ để phản đối vì đơn giản là họ không thể nuôi sống gia đình mình được nữa.

Shamim Bibi, một góa phụ và là mẹ của 3 đứa con ở Multan, cho biết các con gái của bà phải nghỉ học và cậu con trai nhỏ của bà đi bán hàng rong để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của gia đình. 

"Nhưng bây giờ cuộc sống của chúng tôi thật khốn khổ do hóa đơn tiền điện tăng cao, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao cũng như tiền thuê nhà ngày càng tăng", cô nói.

Tuy nhiên, thủ tướng tạm quyền Anwaarul Haq Kakar đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc biểu tình, coi những lời phàn nàn là "không phải vấn đề".

(Nguồn: Independent)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement