Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lạm phát ở Anh lần đầu tiên vượt quá 10% trong vòng 40 năm

Kinh tế thế giới

17/08/2022 21:00

Lạm phát ở Vương quốc Anh đã đạt mức cao mới trong 40 năm vào tháng trước, lần đầu tiên tăng trên 10% kể từ năm 1982 và gây thêm nỗi đau cho các hộ gia đình đang phải vật lộn để trả các hóa đơn của họ.

Lạm phát giá tiêu dùng hàng năm ở Anh đạt 10,1% trong tháng 7, theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Tư, tăng từ mức 9,4% trong tháng 6. Giá lương thực tăng vọt - tăng 12,7% kể từ tháng 7/2021 - là yếu tố góp phần lớn nhất vào việc gia tăng lạm phát, ONS cho biết.

Con số lạm phát cao hơn dự đoán của cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế của Reuters và lạm phát lương thực hiện đang ở mức cao nhất trong 14 năm.

ONS cho biết: "Tất cả 11 nhóm thực phẩm và đồ uống không cồn đã đóng góp đáng kể vào sự thay đổi tỷ lệ lạm phát hàng năm, nơi giá cả nhìn chung đã tăng trong năm nay nhưng đã giảm một năm trước", ONS cho biết.

Lạm phát ở Anh lần đầu tiên vượt quá 10% trong vòng 40 năm  - Ảnh 1.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Anh đã tăng lên 10,1% vào tháng 7/2022 từ mức 9,4% trong giai đoạn trước đó và cao hơn một chút so với dự báo của thị trường là 9,8%.

Đóng góp tăng lớn nhất đến từ bánh mì và ngũ cốc, và từ sữa, pho mát và trứng, với sự tăng giá đáng chú ý của pho mát cheddar và sữa chua.

Tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,6% trong tháng 7, so với mức không thay đổi của một năm trước. ONS cho biết thêm, giá xăng và dầu diesel cao hơn, cùng với giá vé máy bay tăng.

Việc lạm phát cao hơn dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh sau đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 27 năm vào tháng trước, với các đợt tăng lãi suất tiếp theo mặc dù có nhiều bằng chứng về áp lực đối với ngân sách hộ gia đình và các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Anh có thể đã bước vào thời kỳ suy thoái .

Dữ liệu được công bố vào tuần trước cho thấy GDP của nước này đã giảm 0,1% trong quý 2 năm nay.

'Khốn khổ' cho người tiêu dùng

Và báo cáo thị trường lao động chính thức hôm thứ Ba cho thấy tiền lương tăng 4,7% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là thu nhập trung bình giảm 3% trong thời gian sau khi tính đến lạm phát - mức lương thực tế giảm mạnh nhất kể từ khi ONS bắt đầu giữ kỷ lục hơn 20 nhiều năm trước.

Kallum Pickering, nhà kinh tế cấp cao tại Berenberg, viết trong một lưu ý cho khách hàng: "Tình hình thật khốn khổ cho người tiêu dùng Anh, những người hiện đang bị chèn ép từ mọi phía". 

Ông nói thêm: "Tiền lương không tăng đủ nhanh để bù đắp lạm phát gia tăng, nhưng chúng đang tăng quá nhanh so với mong muốn của Ngân hàng Trung ương Anh, trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu".

Lạm phát được dự báo sẽ còn cao hơn vào cuối năm nay, do các hóa đơn năng lượng được quy định trong tháng 10 tăng thêm. Giá điện đã tăng 54% và giá khí đốt tăng 95,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7 năm 2022 do chi phí bán buôn tăng cao, trở nên tồi tệ hơn khi Nga xâm lược Ukraina vào cuối tháng 2.

Các quan chức chính phủ Anh được cho là đang xem xét các lựa chọn để hỗ trợ nhiều hơn cho các hộ gia đình. Nhưng Liz Truss, người dẫn đầu kế nhiệm Boris Johnson làm thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh vào đầu tháng 9, vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết ngoài việc cắt giảm thuế.

Đảng Lao động đối lập đang kêu gọi gia hạn thuế đối với các công ty dầu khí của Anh để giúp giảm chi phí sưởi ấm trong gia đình trong mùa đông năm nay.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement