Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Indonesia thắt chặt xuất khẩu dầu cọ từ ngày 1/1/2023

Giá cả hàng hóa

30/12/2022 12:30

Indonesia sẽ thắt chặt các quy định xuất khẩu dầu cọ từ ngày 1/1/2023 bằng cách cho phép xuất khẩu ít hơn trên mỗi tấn dầu cọ được bán trong nước, một động thái nhằm đảm bảo có đủ nguồn cung trong nước, một quan chức chính phủ cho biết hôm nay (30/12).

Các nhà xuất khẩu sẽ được phép vận chuyển gấp sáu lần khối lượng bán hàng trong nước của họ, thấp hơn tỷ lệ hiện tại là 8 lần, theo Reuters.

"Để đảm bảo nguồn cung trong nước, đặc biệt là trong quý I/2023," Septian Hario Setio, một quan chức cấp cao tại bộ điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư, cho biết khi giải thích lý do đằng sau sự thay đổi chính sách.

Seto cho biết tỷ lệ này sẽ được đánh giá định kỳ bằng cách xem xét tình hình trong nước, bao gồm cả nguồn cung cấp dầu ăn và giá cả.

Indonesia đầu năm nay đã phải vật lộn để giữ cho giá dầu ăn không tăng vọt ngoài tầm kiểm soát và đã đưa ra các biện pháp xuất khẩu đối với các sản phẩm dầu cọ với mức độ thành công khác nhau để cố gắng đảm bảo nguồn cung và hạ giá.

Indonesia thắt chặt xuất khẩu dầu cọ từ ngày 1/1/2023 - Ảnh 1.

Xe tải chở những chùm quả tươi chứa dầu cọ xếp hàng dỡ hàng tại một nhà máy ở Tây Aceh, Indonesia, ngày 17/5/2022, Ảnh; Reuters

Lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn từ Indonesia trong thời gian ngắn đã làm rung chuyển thị trường và làm trầm trọng thêm mối lo ngại về nguồn cung toàn cầu hiện có, nhưng nó cũng dẫn đến lượng hàng tồn kho trong nước tăng vọt.

Indonesia hiện đang áp đặt cái gọi là nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO) yêu cầu các doanh nghiệp bán một phần sản lượng tại địa phương để đổi lấy giấy phép xuất khẩu.

Tổng thư ký Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) Eddy Martono trong cuộc họp với chính phủ vào tuần trước cho biết vẫn còn những lo ngại về nguồn cung dầu ăn, liên quan đến chương trình dầu diesel sinh học của chính phủ và kỳ vọng sản lượng dầu cọ thấp hơn trong I/2023.

Indonesia đang lên kế hoạch tăng thành phần dầu cọ bắt buộc lên 35% bắt đầu từ ngày 1/2.

Quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới cũng sẽ kỷ niệm tháng Ramadan vào tháng 3/2023, khi nhu cầu lương thực bao gồm dầu ăn thường tăng, ông Eddy cho biết.

Trong khi các doanh nghiệp sẽ tuân thủ quy định, ông Eddy cho biết tỷ lệ xuất khẩu mới nên được đánh giá thường xuyên trong thời gian ngắn để tránh dư thừa hàng tồn kho.

"Nếu dự báo sai và sản lượng không giảm mạnh thì phải đánh giá lại, nếu không những chùm trái tươi sẽ lại chất đống trong các nhà máy và điều này sẽ khiến nông dân tức giận", Eddy nói.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement