Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dầu cọ đối mặt với sóng gió trong bối cảnh Trung Quốc đóng cửa, EU ngừng hoạt động

Kinh tế thế giới

08/11/2022 21:02

Những bất ổn thị trường và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại đang che lấp triển vọng nhu cầu dầu cọ toàn cầu, với giá dự kiến sẽ giảm trong năm tới sau khi đạt mức cao kỷ lục sau cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Một số nhà phân tích và doanh nhân trong ngành đã tham dự tại Hội nghị Dầu cọ Indonesia ở đảo nghỉ mát Bali vào tuần trước dự báo rằng giá dầu cọ Malaysia giao sau ba tháng - một tiêu chuẩn toàn cầu của hàng hóa - sẽ dao động trong khoảng 3.500 ringgit (738 USD) và 5.000 ringgit / tấn cho đến quý I/2023.

Giá đứng ở mức khoảng 4.400 ringgit / tấn trong tuần qua sau khi chạm mức 7.000 ringgit giữa tháng 3 và tháng 5. Mức giá kỷ lục xảy ra do giao tranh Nga-Ukraina làm gián đoạn việc cung cấp dầu hướng dương, trong đó Ukraina là nhà sản xuất hàng đầu, khiến giá dầu thực vật toàn cầu tăng vọt.

Họ cũng khiến Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này trong 3 tuần từ tháng 4 đến tháng 5 trong bối cảnh khủng hoảng dầu ăn trong nước.

"Về mặt lịch sử, giá hiện tại vẫn cao và sẽ ổn định cho đến cuối năm", Fadhil Hasan, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki), nói với những người tham gia hội nghị hôm thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, viện dẫn mối tương quan giữa tình hình kinh tế toàn cầu và giá dầu cọ, ông nói thêm rằng chúng dự kiến sẽ giảm vào năm 2023 "do nhu cầu yếu từ ... tăng trưởng kinh tế suy giảm".

Dầu cọ đối mặt với sóng gió trong bối cảnh Trung Quốc đóng cửa, EU ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Xe tải chở trái cây dầu cọ tươi tại một nhà máy ở Tây Aceh, Indonesia vào ngày 17/5. Ảnh: Reuters

Nhu cầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu cọ lớn nhất của Indonesia, dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm tới miễn là Bắc Kinh duy trì chính sách không COVID. Dữ liệu từ Gapki cho thấy nhập khẩu dầu cọ Indonesia của Trung Quốc đã giảm 30% trong năm nay vào cuối tháng 8, xuống còn khoảng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022.

Sự sụt giảm của Trung Quốc được bù đắp một phần bởi nhu cầu từ Ấn Độ và Pakistan - những nhà nhập khẩu dầu cọ lớn thứ hai và thứ ba của Indonesia - dự kiến sẽ vẫn mạnh trong vài năm tới.

Tuy nhiên, giá dầu cọ đang phải đối mặt với áp lực giảm hơn nữa trong trung và dài hạn khi Liên minh châu Âu phản đối mặt hàng này do lo ngại về môi trường tiếp tục tăng giá, đặc biệt là để sử dụng trong nhiên liệu sinh học.

EU theo chính sách Thỏa thuận Xanh đã thông qua các đề xuất cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính ròng ít nhất 55% vào năm 2030 so với mức năm 1990 - bao gồm thông qua việc loại bỏ dần các nguyên liệu cung cấp nhiên liệu sinh học có nguy cơ mất rừng cao như dầu cọ. Các chính phủ EU và quốc hội của khối được cho là đang lên kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo về luật chống phá rừng mới của EU trong tuần này, điều này có thể đẩy nhanh quá trình này.

Gapki bày tỏ lo ngại về tác động của ngành dầu cọ Indonesia. "Hoặc EU không hiểu mối đe dọa hiện hữu mà luật sẽ gây ra cho hàng triệu nông dân nhỏ của Indonesia, hoặc đơn giản là họ không quan tâm", hiệp hội cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Sáu, nói thêm rằng những người nông dân trồng dầu cọ " sẽ bị chặn khỏi thị trường EU, gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia và giết chết việc làm".

Dầu cọ đối mặt với sóng gió trong bối cảnh Trung Quốc đóng cửa, EU ngừng hoạt động - Ảnh 2.

Fadhil Hasan, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, cho biết giá dầu cọ dự kiến sẽ giảm trong năm tới "do nhu cầu yếu do ... tăng trưởng kinh tế suy giảm". Ảnh: Nikkei

Các quan chức ở Indonesia và nước láng giềng Malaysia, một nhà sản xuất dầu cọ lớn khác, đã nhiều lần gọi động thái chống dầu cọ của EU là "phân biệt đối xử" và "theo chủ nghĩa bảo hộ", cấm sử dụng nhãn "không chứa dầu cọ" trong các sản phẩm thực phẩm và các mặt hàng khác được bán ở châu Âu. các siêu thị.

James Fry, người sáng lập và chủ tịch của công ty tư vấn LMC International của Anh, nói với hội nghị ở Bali rằng nhập khẩu dầu cọ của EU để làm thực phẩm trong năm nay đã ổn định, do người dùng dường như quay sang sử dụng sau khi Nga chặn việc buôn bán dầu hướng dương của Ukraine. Tuy nhiên, nhu cầu phi thực phẩm, chủ yếu là nhiên liệu sinh học, đang giảm mạnh do chính sách dầu cọ của khối.

"Vì vậy, nếu Trung Quốc gây thất vọng, EU với tư cách là thị trường tiêu thụ dầu cọ là một thảm họa", Fry nói.

Trong khi đó, Thomas Mielke, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu nông nghiệp Đức Ista Mielke, cho biết sản xuất các loại dầu thực vật khác bao gồm dầu đậu nành, hạt cải dầu và dầu hạt cải ở Mỹ Latinh, Canada và các nơi khác dự kiến sẽ tăng. Ông cho biết thêm nguồn cung dồi dào của những loại dầu này dự kiến sẽ dẫn đến "xu hướng giảm" về giá trong nửa đầu năm 2023. Điều này gây ra rủi ro giảm giá khác đối với dầu cọ, theo truyền thống là loại dầu rẻ nhất trong số các loại dầu ăn. Mielke cho biết dầu cọ hiện chiếm một nửa lượng xuất khẩu của thế giới trong tất cả các loại dầu và mỡ động thực vật.

Ông nói thêm, việc tăng sản lượng các loại dầu khác cũng có thể làm xói mòn thị phần thống trị của dầu cọ trên thị trường dầu thực vật toàn cầu , trong khi sản lượng đang giảm về cơ cấu ở Indonesia và các nước láng giềng Malaysia do việc mở rộng diện tích canh tác chậm lại đáng kể.

Mielke cho biết: "Chúng tôi có những hạn chế về diện tích và sẽ ngày càng khó mở rộng sản xuất sang các khu vực mới. "Thách thức lớn cho tương lai là nâng cao năng suất trên mỗi ha ... một cách bền vững".

Trong dài hạn, Indonesia và Malaysia cũng có thể gặp thách thức ở Ấn Độ, quốc gia đang muốn cắt giảm nhập khẩu dầu ăn. Theo BV Mehta, giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chương trình mở rộng trồng cây cọ dầu đến 1 triệu ha từ 350.000 ha vào năm 2026 và sản lượng dầu cọ hàng năm lên 1,12 triệu tấn từ 300.000 tấn. hội nghị.

Các nhà sản xuất dầu cọ Indonesia đã bày tỏ hy vọng vào chương trình diesel sinh học của chính phủ để thúc đẩy nhu cầu dầu cọ. Chương trình này đã hỗ trợ ngành công nghiệp này trong những năm gần đây trong bối cảnh các chính sách dầu cọ của EU, trước khi nguồn cung liên quan đến coronavirus bị gián đoạn và giá tăng khiến Jakarta không khuyến khích mở rộng chính sách diesel sinh học. 

Với giá dầu cọ hiện đang giảm, chính phủ được cho là đang có kế hoạch tăng hàm lượng dầu cọ trong hỗn hợp dầu diesel sinh học được bán tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á từ 30% lên 40%.

Reuters đưa tin, 14 công ty kinh doanh thực phẩm lớn trên toàn cầu hôm thứ Hai đã trình bày chi tiết kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 ở Ai Cập nhằm chấm dứt nạn phá rừng trong chuỗi cung ứng của họ vào năm 2025 đối với đậu nành, thịt bò và dầu cọ. 

Tin tức cho biết, trong số các công ty tham gia vào động thái nhằm giúp tránh tác hại của biến đổi khí hậu có Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus, JBS của Brazil và Cofco International của Trung Quốc.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement