Các hợp đồng dầu WTI tương lai giảm nhẹ trong ngày thứ Năm, do chịu sức ép từ khả năng gia tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, thị trường đã tìm thấy một số hỗ trợ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm thứ Tư rằng nguồn cung dầu thô tại Mỹ sụt 5,9 triệu thùng – giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2018.
Hiện thị trường dầu mỏ đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC về vấn đề có hay không việc cắt giảm sản lượng. Cuộc họp diễn ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy tuần này.
Trong khi Saudi Arabia và Nga, là 2 nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, muốn thúc đẩy việc gia tăng sản lượng, nhưng vấp phải sự phản đối của Iran. Tuy nhiên mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh, cho biết nước này chỉ chấp nhận việc tăng nhẹ sản lượng. Động thái này xem như mở đường cho một thỏa thuận nâng sản lượng chung.
Thỏa thuận giảm 1,8 triệu thùng/ngày được ký vào cuối năm 2016 nhằm mục đích tái cân bằng thị trường và giảm tồn kho dầu về ngưỡng trung bình 5 năm.
Mặc dù các nước nỗ lực đạt được thỏa thuận chung trong việc tăng sản lượng nhằm bù đắp lượng dầu bị thiếu hụt do bất ổn chính trị nhưng một số nước như Iran, Iraq và Venezuela lại tỏ ra miễn cưỡng với điều này. Iran là quốc gia phản đối kịch liệt nhất, vì cho rằng giá dầu vẫn cần được hỗ trợ.
Nhận định về kết quả cuộc họp của OPEC và một số quốc gia ngoài khối này, ông Michael Cohen, Giám đốc nghiên cứu thị trường năng lượng tại Barclays, cho biết: "Mặc dù một số quốc gia thành viên OPEC đang phản đối việc tăng sản lượng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng OPEC sẽ đạt được một thỏa thuận. Theo đó, sản lượng dầu mỏ của OPEC, không bao gồm Venezuela, sẽ tăng khoảng 600.000 - 700.000 thùng/ngày".