Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hành trình di chuyển của 3 người nhập cảnh chui từ Campuchia bay ra Nội Bài

Chính sách - Hạ tầng

22/04/2021 11:33

Ba người Việt Nam nhập cảnh chui từ Campuchia qua Tây Ninh về Tân Sơn Nhất bay ra Nội Bài ngày 21/4 được cơ quan chức năng đưa đi cách ly.

Nguồn tin của PV Báo Giao thông cho hay, sáng 21/4, cơ quan chức năng phát hiện 3 hành khách gồm: Thân Văn Trung trú tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh; Triệu Thị Liễu và Ma Thị Nhâm đều trú tại huyện Định Hoá, Thái Nguyên đi chuyến bay VJ 134 của Vietjet từ Tân Sơn Nhất tới Nội Bài (Hà Nội) là những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Tây Ninh.

cdn-baogiaothong-vn_img-bgt-2021-athh-0052-1619063508-width1280height720(1).jpeg
Hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài được yêu cầu thực hiện nghiêm 5K: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khử khuẩn và khai báo y tế.

Qua truy vết hành trình di chuyển cho thấy, 3 người trên đi chuyến bay VJ 134 lúc 7h15 ngày 21/4 từ Tân Sân Nhất đến Nội Bài lúc khoảng 9h30. Sau đó, Triệu Thị Liễu và Ma Thị Nhâm đi taxi từ sân bay Nội Bài về Thái Nguyên. Còn Thân Văn Trung về Bắc Ninh. Cả 3 người đều không lưu trú tại Hà Nội.

Trong ngày 21/4 cơ quan chức năng tìm thấy 3 hành khách trên và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Qua điều tra, Triệu Thị Liễu, Ma Thị Nhâm, Thân Văn Trung cho biết là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh lúc 1h ngày 21/4.

Sau đó, cả 3 đi taxi về TP. HCM. Khoảng 4h ngày 21/4, 3 người này ghé vào một nhà nghỉ không rõ tên, gần sát nhà nghỉ có biển báo "Sân bay Tân Sơn Nhất 5km”. Sau khi tắm rửa, cả ba người đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h30 ngày 21/4 và đi chuyến bay VJ 134 đến sân bay Nội Bài lúc 9h10 ngày 21/4.

Rời sân bay Nội Bài, Ma Thị Nhâm, Triệu Thị Liễu đi taxi về tới gia đình tại Định Hóa, Thái Nguyên lúc 13h ngày 21/4. Hai người này được đưa đi cách ly tập trung lúc 14h ngày 21/4. Còn Thân Văn Trung tách nhóm đi taxi về Bắc Ninh cũng được phát hiện đưa đi cách ly trong chiều 21/4.

“Đến sáng nay, cơ quan y tế đã thông báo cho chúng tôi kết quả xét nghiệm lần 1 của 3 hành khách trên đều âm tính với Covid-19”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

THANH BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement