Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàng không thế giới chỉ lãi hơn 6 USD/khách

Phân tích

07/06/2024 11:17

Trong bối cảnh số lượng khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không tăng kỷ lục, các hãng hàng không toàn cầu mới đây đã nâng dự báo lợi nhuận cho năm nay và dự kiến doanh thu toàn ngành đạt khoảng 1.000 tỷ USD, nhưng các hãng bay chỉ kiếm được 6,14 USD cho mỗi hành khách.

Theo CNBC, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã nâng dự báo lợi nhuận cho ngành hàng không vào năm 2024 và dự đoán doanh thu đạt 996 tỷ USD, đánh dấu mức cao kỷ lục và tăng 9,7% so với năm trước.

Triển vọng lợi nhuận cho năm nay, được công bố vào đầu tuần này trong cuộc họp Đại hội đồng thường niên của IATA tại Dubai, đã đưa ra lợi nhuận ròng dự kiến là 30,5 tỷ USD, tăng từ dự báo trước đó là 25,7 tỷ USD được công bố vào tháng 12/2023.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ước tính các hãng hàng không trên toàn thế giới sẽ vận chuyển kỷ lục gần 5 tỷ hành khách trong năm nay.

"Nhu cầu di chuyển bằng hàng không của con người chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào vận tải hàng không để vận chuyển khối lượng thương mại trị giá 8.300 tỷ USD đến tay khách hàng", Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, cho biết trong thông cáo báo chí của tổ chức.

Bất chấp nhận định phục hồi cao kỷ lục trong năm nay, ngành hàng không thế giới vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, lợi nhuận tăng nhưng chi phí bỏ ra cũng cao kỷ lục. 

Theo dự đoán của IATA, tổng chi phí cho các hãng hàng không toàn cầu dự kiến sẽ đạt 936 tỷ USD - tăng 9,4% và là mức cao kỷ lục. Nó cũng dự kiến tỷ lệ hoàn vốn đầu tư vào năm 2024 là 5,7%, con số này được cho là "thấp hơn khoảng 3,4 điểm phần trăm so với chi phí vốn trung bình".

Hàng không thế giới chỉ lãi hơn 6 USD/khách- Ảnh 1.

Bắc Mỹ vẫn là khu vực có lợi nhuận cao nhất ở mức 14,9 tỷ USD, không thay đổi so với dự báo trước đó.

Ông Walsh nhận định: "Ngành hàng không đang trên đường hướng tới lợi nhuận bền vững, nhưng vẫn còn một khoảng trống lớn cần phải bù đắp. Lợi nhuận 5,7% trên vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với chi phí vốn, đang ở mức hơn 9%".

"Và việc chỉ kiếm được 6,14 USD cho mỗi hành khách là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận của chúng tôi thấp đến mức nào - hầu như không đủ cho một ly cà phê ở nhiều nơi trên thế giới", ông nhấn mạnh.

Ông lập luận rằng chính sách thân thiện với doanh nghiệp hơn cũng sẽ cải thiện khả năng của các hãng hàng không trong việc "đẩy nhanh đầu tư vào tính bền vững".

Tổng giám đốc IATA kêu gọi giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng đã gây khó khăn cho ngành trong nhiều năm, cũng như "giảm nhẹ" cái mà ông gọi là "cuộc biểu tình của các các quy định nặng nề và các đề xuất thuế ngày càng tăng".

Các hãng hàng không chịu trách nhiệm cho khoảng 3% lượng khí thải carbon toàn cầu và IATA đã nhấn mạnh sự cần thiết của ngành này để đạt được lượng khí thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 - điều mà các chuyên gia và nhà khoa học môi trường còn nhiều hoài nghi.

IATA cho biết khu vực Bắc Mỹ vẫn là khu vực sinh lời nhất với chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt. Lợi nhuận của khu vực này dự kiến đạt 14,9 tỷ USD, giữ nguyên so với các dự báo trước đó. Tại châu Á, mặc dù hoạt động du lịch quốc tế ở Trung Quốc phục hồi chậm chạp nhưng IATA đã tăng gấp ba lần dự báo lợi nhuận cho ngành trong năm 2024 lên 2,2 tỷ USD.

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement