Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giao dịch chứng khoán sáng 12/7: Chờ game mới

Chứng khoán

12/07/2021 11:28

Phiên trắng bên mua đã xuất hiện bởi lực cầu có xuất hiện nhưng không đáng kể. Dường như nhà đầu tư đã chấp nhận chờ đợi VN-Index xuống ngưỡng 1.200 điểm để làm lại "ván" mới.

Thị trường vừa trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi chỉ số VN-Index bốc hơi hơn 73 điểm, tương ứng giảm 5,15%, đánh mất toàn bộ thành quả có được trong 3 tuần tăng điểm trước đó.

Mọi phân tích được đưa ra cuối tuần trước đều khá hội tụ vào nhận định "thị trường còn giảm". Vấn đề là giảm đến đâu?

Mốc 1.200 điểm với VN-Index là nhận định bi quan nhất, đây là ngưỡng hỗ trợ mành và cũng là đỉnh của năm 2018. Còn trên đó là các ngưỡng phía trên như 1.265-1275 hay 1.300 điểm hay gần nhất là khoảng 1.320 điểm tương tứng với đường trung bình 50 phiên (MA50) là các điểm quan trọng được đưa ra.

Diễn biến trong phiên hôm nay cho thấy, sau phút "lấn cấn" đầu phiên thì thị trường đã lao dốc thẳng đứng, nhẹ nhàng xuyên qua vùng MA50, biến vùng hỗ trợ này thành vùng kháng cự.

Thị trường có bật lên sau đó nhưng không vượt qua vùng kháng cự vừa tạo ra để rơi xuống dưới ngưỡng 1.300 điểm và có nhịp phục hồi nhẹ rồi tiếp tục rơi thẳng xuống ngưỡng 1.275 điểm, đây cũng là vùng cản nếu nhìn trên đồ thị chát tuần.

Trên bảng điện tử chỉ còn vài chục mã giữ được sắc xanh, còn lại đều chuyển đỏ hoặc nằm sàn.

Diễn biến như trên thấy thị trường chứng khoán đang ở thời điểm rất tiêu cực. Có nhiều nguyên nhân cộng hưởng giải thích cho xu hướng này. Đầu tiên, những thông tin tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp tạo nên lo ngại nhất định với nhiều doanh nghiệp niêm yết phải tạm dừng một phần hoạt động, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh quý 3 và cả năm.

Tiếp đến, một lo ngại có tính "đặc trưng" của chứng khoán Việt Nam đó là tình trạng kéo xả, việc VN-Index và cụ thể là VN30-Index "bị đạp" sâu được không ít nhà phân tích cho rằng đó là hành động chủ ý theo cách thức đầu tư "lỗ trên thị trường cơ sở, lãi trên thị trường phái sinh". Suy đoán này không phải không có cơ sở bởi chứng khoán Việt Nam có những diễn biến tương tự trong quá khứ.

Cuối cùng chính là câu chuyện "tăng nhanh thì phải giảm nhanh". Chứng khoán Việt Nam có chuỗi tăng ngoạn mục kéo dài hơn hơn 1 năm, và nguyên tắc không có gì có thể tăng mãi. Giảm để tìm điểm cân bằng trước khi có các con sóng mới là điều cần xảy ra, vấn đề của mỗi nhà đầu tư là tại sao lại là giảm vào tuần trước và tuần này mà thôi, sao không giảm vào tuần tới, sao không giảm lúc tài khoản vừa bán xong,...

Quay lại diễn biến phiên hôm nay, sau hơn 90 phút giao dịch, bảng điện tử vẫn chìm trong sắc đỏ, trong đó nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 đều giảm sâu với BID, CTG, HPG, SSI, TCB, PNJ, VPB có mức giảm 5 – 6%, các mã khác như BVH, FPT, MWG, STB, VCB, VRE giảm 3-4%..., đã khiến VN-Index vẫn giao dịch dưới vùng giá 1.300 điểm.

Sau đó thị trường tiếp tục yếu dần khi VN-Index có thời điểm mất tới 70 điểm, tương đương số điểm mất cả tuần trước. Một loạt mã lớn bé đã nằm sàn và câu chuyện margin cần được nhắc tới vào lúc này, với mức giảm tổng cộng khoảng 10% cho VN-Index ở vùng đỉnh trên 1.420 điểm thì chắc hẳn nhiều tài khoản đã ở vùng ép bị bán.

Cơ hội trên thị trường chứng khoán luôn có, sáng nay chắc hẳn sẽ là phiên kỷ lục thanh khoản khi gần hết phiên, giá trị khớp lệnh đã vượt trên 18.000 tỷ đồng cho thấy lượng tiền bắt đáy chấp nhận rủi ro còn rất lớn.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement