Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá thực phẩm hôm nay 11/9: Một số loại nông sản khởi sắc

Thị trường 24h

11/09/2023 08:25

Giá thực phẩm hôm nay ghi nhận một số loại nông như bắp, đu đủ và các loại rau củ quả Đà Lạt tăng giá.

Giá bắp nếp và bắp Mỹ (bắp ngọt) tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang ở mức cao và dễ tiêu thụ.

Giá bắp nếp được nông dân bán cho thương lái ở mức 35.000-40.000 đồng/chục (10 trái), tăng khoảng 5.000 đồng/chục so với cách nay hơn 1 tháng. 

Còn bắp nếp được bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 4.000-6.000 đồng/trái. Bắp Mỹ được nông dân bán cho thương lái với giá 4.000-5.500 đồng/trái (loại 400-500 gram/trái), còn giá bắp Mỹ bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 7.000-9.000 đồng/trái. 

Giá bắp tăng do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao và nguồn cung đang hạn chế vì thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương giảm diện tích trồng.

Giá thực phẩm hôm nay 11/9: Một số loại nông sản khởi sắc - Ảnh 1.

Giá nhiều loại nông sản tăng. Ảnh: Cẩm Viên.

Ngoài bắp, thì các loại trái cây như đu đủ cũng có giá từ 20.000  - 50.000 đồng/kg tùy loại.

Giá trái đu đủ ruột vàng giống Đài Loan và đu đủ ruột đỏ giống Nhật Bản được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái ở mức 6.000-7.000 đồng/kg. Giá bán lẻ trên thị trường sẽ có giá 25.000-30.000 đồng/kg. 

Đu đủ Mã Lai (Malaysia) và nhiều loại đu đủ ruột đỏ khác có giá từ 4.000-5.000 đồng/kg; giá bán lẻ tại chợ khoảng 15.000 đồng/kg. 

Đối với mít, đã vào cuối vụ nên giá cao hơn thời điểm trước, hiện mít Thái loại 1 được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức 36.000-40.000 đồng/kg. Mít loại 2 được nông dân bán với giá trên dưới 25.000 đồng/kg, còn mít loại 3 ở mức 14.000-15.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá mít vẫn đang ở mức cao.

Giá dừa tươi uống nước đang tăng mạnh. Thương lái đến tận vườn thu mua giá 90.000 - 100.000 đồng/chục (12 trái) tùy theo địa bàn; bình quân mỗi trái dừa có giá từ 7.000 - 8.000 đồng. Giá bán dừa tại TP.HCM ở mức 10.000-15.000 đồng/trái. 

Bên cạnh đó, giá các loại nông sản Đà Lạt cũng ở mức cao như rau súp lơ xanh 30.000 đồng/kg và xà lách coron12.000 đồng/kg, đều tăng 2.000 đồng/kg; đậu leo 16.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt 28.000 đồng/kg, tăng lần lượt 5.000 đồng/kg và 6.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên nhiều loại nông sản khác lại ghi nhận mức giá thấp như nhãn tại vùng ĐBSCL đã giảm đáng kể so với các tháng trước và xuống còn mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Giảm mạnh nhất là nhãn xuồng cơm vàng và thanh nhãn, với mức giảm lên đến vài chục ngàn đồng trên mỗi ký do bước vào rộ mùa thu hoạch chính vụ. Còn giá long nhãn, tiêu da bò, Ido... hiện cũng giảm ít nhất từ 2.000-10.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng.

Hiện nhãn tiêu da bò và long nhãn được nông dân nhiều nơi bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây với giá 8.000-9.000 đồng/kg. Giá nhãn Ido ở mức 16.000-18.000 đồng/kg, nhãn xuồng cơm vàng 18.000-20.000 đồng/kg, thanh nhãn 25.000-35.000 đồng/kg.

Giá giảm do nguồn cung dồi dào và mùa này có nhiều loại nhãn để người tiêu dùng lựa chọn, cũng như đầu ra xuất khẩu nhiều loại nhãn còn hạn chế.

Ngoài ra, chanh leo cũng là loại nông sản giảm mạnh nhất; với loại đủ điều kiện xuất khẩu thì có giá trung bình khoảng 45.000 đồng/kg, còn loại kém hơn thì có giá thấp nhất khoảng 7.000 đồng/kg.

Thời điểm chính vụ và cho đến nay, giá chanh leo giảm sâu, giá trung bình từ 2.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg. Đặc biệt, giai đoạn giữa tháng 8/2023, chanh leo đủ điều kiện xuất khẩu dù bán giá thấp, vẫn khó tiêu thụ.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement