Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá nông sản ở miền Tây giảm mạnh

Thị trường 24h

29/07/2023 08:07

Thị trường thực phẩm hôm nay tại các chợ dân sinh biến động nhẹ theo xu hướng giảm ở các mặt hàng nông sản như nấm mối, chanh và các loại trái cây.

Theo đó tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đang bước vào mùa thu hoạch nấm mối và đang được bán với giá 900.000-1.300.000 đồng/kg. 

Giá nấm mối năm nay giảm khoảng 200.000-300.000 đồng/kg so với năm 2022, nhưng vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn chế. 

Tuy nhiên, sức mua nấm mối giảm do người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu, dẫn đến giá giảm so cùng kỳ.

Giá một số loại nông sản giảm - Ảnh 1.

Giá các loại nông sản tại siêu thị ổn định. Ảnh: Cẩm Viên.

Ngoài nấm mối, nhiều loại chanh và tắc cũng giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg và đang ở mức rất thấp. Hiện chanh núm (chanh tàu) được nông dân tại nhiều nơi bán xô cho thương lái với giá 2.500-3.000 đồng/kg, còn hàng loại 1 là 3.500-4.000 đồng/kg. 

Giá chanh không hạt bán xô ở mức 4.000 đồng/kg, chanh loại 1 từ 4.500-5.000 đồng/kg. Giá tắc loại 1 (tắc xanh) được nông dân bán ở mức 5.000-6.000 đồng/kg. Hiện giá bán lẻ nhiều loại chanh và tắc trên thị trường chỉ từ 5.000-12.000 đồng/kg. 

Ðây là mức giá thấp nhất tính từ đầu năm 2023 đến nay. Giá giảm do nguồn cung tăng, đầu ra xuất khẩu chậm và nhu cầu tiêu thụ chanh, tắc tại nhiều địa phương trong nước giảm mạnh do đang bước vào mùa mưa bão.

Bên cạnh đó giá nhiều loại trái cây cũng xu hướng giảm và ở mức thấp do bước vào mùa thu hoạch rộ. Các loại xoài, dâu, chôm chôm, mãng cầu, bơ, thanh long, dưa hấu… giảm từ 5.000-40.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tại chợ, giá bán lẻ trái vải chỉ còn ở mức 35.000-45.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 75.000-85.000 đồng/kg.

Giá một số loại trái cây dự đoán có khả năng còn giảm mạnh trong thời gian tới do bước vào mùa thu hoạch rộ, nhất là đối với những loại trái cây còn chủ yếu tiêu thụ dạng tươi thô tại thị trường nội địa, việc chế biến và xuất khẩu còn hạn chế.

Tuy nhiên giá sầu riêng và măng cụt đã tăng giá ít nhất từ 3.000-10.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần. 

Giá tăng do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang ở mức cao và nguồn cung giảm vì nhiều vườn sầu riêng, măng cụt tại vùng ÐBSCL đã thu hoạch hết trái. 

Giá sầu riêng Ri 6 đang được nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 45.000-50.000 đồng/kg, trong khi trước đây ở mức 42.000-47.000 đồng/kg; sầu riên Mỏn Thon từ 65.000-70.000 đồng/kg, nay lên ở mức 75.000-80.000 đồng/kg. 

Còn măng cụt đang có giá 20.000-26.000 đồng/kg, trong khi trước đây chỉ 15.000-20.000 đồng/kg. Giá bán lẻ măng cụt tại nhiều chợ đang ở mức 45.000-55.000 đồng/kg.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement