Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá gas hôm nay 13/1: Tiếp tục tăng mạnh

Giá cả hàng hóa

13/01/2024 11:23

Giá gas hôm nay 13/1 tăng gần 2% ở mức 3,33 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2024.

Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ đã tăng hơn 9,5% trong tuần này, được hỗ trợ bởi lượng dự trữ rút ra lớn hơn dự kiến và dự báo thời tiết lạnh cực độ, điều này sẽ đẩy nhu cầu khí đốt lên mức kỷ lục. 

Một đợt không khí lạnh khắc nghiệt ở Bắc Cực, gây ra nhiệt độ cực thấp, đang quét qua Bắc Mỹ. Chicago có thể có nhiệt độ dưới -10F (-23C) và Thành phố Oklahoma có thể giảm xuống dưới 0F (-17,7C). Các phần của Rockies có thể phải đối mặt với gió lạnh thấp tới -30F (-34,4C). Không khí lạnh này dự kiến sẽ lập kỷ lục và gây ra tình trạng gián đoạn với bão tuyết, mưa đá và mưa. 

Hơn nữa, cơ sở hạ tầng đóng băng có thể cản trở sản xuất. Trong khi đó, các công ty điện lực của Mỹ đã rút 140 tỷ feet khối khí đốt từ kho lưu trữ vào tuần trước, vượt qua kỳ vọng của thị trường về mức giảm 119 bcf. Bất chấp xu hướng tăng giá, lượng khí đốt dự trữ hiện vẫn vượt mức trung bình theo mùa tới 11,6%, các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ sẽ ấm hơn vào ngày 22-26 tháng 1 ở Mỹ.

Theo Financial Times, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023 do các nhà giao dịch tin rằng lượng khí đốt lục địa này đủ dùng cho mùa Đông, ngay cả khi khu vực này đang trải qua đợt rét đậm.

Chỉ số khí đốt trên sàn TTF tại Amsterdam đã đạt mức thấp nhất trong 5 tháng vào đầu tháng 1 khi các nhà đầu tư tin tưởng rằng các kho lưu trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh thời tiết dự kiến ấm hơn vào mùa Xuân và sau đó.

Một nhà kinh doanh khí đốt cho biết: "Mùa Đông trên thị trường khí đốt đã kết thúc vì các kho chứa đã quá đầy." Một nhà giao dịch khác nói rằng một số người đã bắt đầu chú ý đến mùa Đông tiếp theo.

Dự trữ khí đốt ở châu Âu đã trở thành trọng tâm của các nhà giao dịch sau xâm lược Ukraina của Nga và sự giảm cung cấp từ đường ống mà khu vực này trước đây phụ thuộc vào. Để đối phó, EU đã tăng mức dự trữ khí đốt để vượt qua mùa Đông và tạm dừng một phần lượng mua dư thừa ở Ukraine.

Bất chấp những cảnh báo liên tục từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng khó khăn trong việc bổ sung dự trữ, châu Âu vẫn thấy mình ở vị thế thoải mái trong những mùa Đông liên tiếp.

Theo Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu, dung lượng lưu trữ của EU đã đầy 83% tính đến thứ Hai (8/1), mức cao thứ hai từ năm 2011 theo dữ liệu hiện có.

Mức cao này là kết quả của thời tiết ôn hòa trong mùa Đông và nhập khẩu lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng trong mùa Hè năm ngoái. Các nước EU đã nhập khẩu gần 100 triệu tấn LNG vào năm 2023, tăng 5% so với mức kỷ lục năm 2022.

Dù có đợt rét đậm trên khắp châu Âu, dự kiến sẽ không kéo dài trong thời gian dài, khi hầu hết lục địa châu Âu dự kiến có thời tiết ấm hơn bình thường vào tuần tới.

Nếu châu Âu không gặp thời tiết cực lạnh trong thời gian còn lại của mùa Đông, các nhà kinh doanh khí đốt dự đoán rằng các kho dự trữ của EU có thể hết vào tháng 3, thời điểm thường được coi là kết thúc mùa Đông, ở mức khoảng 50 - 55%. Điều này tương đương với mức cao kỷ lục mà EU đã thấy năm trước.

Châu Âu thường sử dụng 6 tháng từ đầu tháng 4 để bổ sung nguồn cung. Trong giai đoạn 2017 - 2021, EU đã bắt đầu mùa nạp đầy với dung lượng bể chứa trung bình đầy khoảng 41%.

Mặc dù giá khí đốt vẫn ở mức cao so với trước khi xung đột tại Ukraina, nhu cầu từ người tiêu dùng và nhà sản xuất đang giảm lại, còn sản lượng kinh tế chậm lại. Dữ liệu từ ICIS cho thấy, nhu cầu khí đốt công nghiệp ở 12 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Anh, giảm 23,5% so với mức trung bình trong giai đoạn 2017 - 2021.

Tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ tháng 1/2024 hiện quanh mức 440.000 đồng/bình 12kg. Trong đó, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tại thị trường Hà Nội là 442.000 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.177.000 đồng/bình công nghiệp 48kg. Giá bán gas SP của Saigon Petro ở mức 436.000 đồng. Giá gas bán lẻ của City Petro là 474.000 đồng/bình 12 kg, 1.777.500 đồng/bình 45 kg.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement