Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu trượt dốc dù OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng

Giá cả hàng hóa

03/06/2024 08:12

Giá dầu giảm vào đầu ngày 3/6, bất chấp động thái của nhóm sản xuất OPEC + nhằm gia hạn cắt giảm sản lượng sâu đến năm 2025.

Tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá dầu Brent giảm 0,6% xuống mức 81,11 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm nhiều hơn, 1%, xuống mức 76,99 USD/thùng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, gọi chung là OPEC+, hiện đang cắt giảm sản lượng tổng cộng 5,86 triệu thùng/ngày (bpd), tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu.

Điều này bao gồm 3,66 triệu thùng/ngày cắt giảm sẽ hết hạn vào cuối năm 2024 và việc cắt giảm tự nguyện của 8 thành viên ở mức 2,2 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2024.

Nhưng ngày 2/6, nhóm này đã đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày thêm một năm cho đến cuối năm 2025. Họ cũng sẽ kéo dài mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày thêm ba tháng cho đến cuối tháng 9/2024, trước khi loại bỏ dần trong hơn một năm. từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025.

Giá dầu trượt dốc dù OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích từ Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng cuộc họp được coi là mang tính giảm giá bất chấp việc gia hạn cắt giảm sản lượng, vì 8 quốc gia OPEC+ đã báo hiệu kế hoạch loại bỏ dần dần mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025.

Các nhà phân tích cho biết "việc truyền đạt về kế hoạch vỡ nợ chi tiết đáng ngạc nhiên nhằm dỡ bỏ các đợt cắt giảm bổ sung khiến việc duy trì sản lượng ở mức thấp trở nên khó khăn hơn nếu thị trường trở nên yếu hơn kỳ vọng tăng giá của OPEC".

"Việc thông báo về việc nới lỏng dần dần phản ánh mong muốn mạnh mẽ nhằm khôi phục sản xuất của một số thành viên nhờ năng lực dự phòng cao".

Tại Trung Đông, các nhà hòa giải xung đột ở Gaza kêu gọi Israel và Hamas hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra, mặc dù Israel cho biết sẽ không có kết thúc chính thức cho cuộc chiến chừng nào Hamas vẫn nắm quyền. Israel cho biết họ đang đánh giá một giải pháp quản lý thay thế cho nhóm được Iran hậu thuẫn.

Một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận một thỏa thuận khung nhằm giảm bớt cuộc chiến ở Gaza, mặc dù người phụ tá này cho biết thỏa thuận này còn thiếu sót và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement