Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu tăng trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm và gói kích thích của Trung Quốc

Giá cả hàng hóa

25/01/2024 20:33

Giá dầu tăng hôm nay (25/1), được thúc đẩy bởi lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và khi Trung Quốc, nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới, công bố các biện pháp kích thích bổ sung.

Dầu Brent, chuẩn mực cho 2/3 lượng dầu thế giới, được giao dịch cao hơn 1,32% ở mức 81,10 USD/thùng vào chiều 25/1.

West Texas Middle, thước đo theo dõi dầu thô Mỹ, tăng 1,45% ở mức 76,18 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ, một chỉ số về nhu cầu nhiên liệu, đã giảm 9,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19/1.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự kiến sẽ giảm 2,2 triệu thùng.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết: "Rủi ro địa chính trị và mối đe dọa về sự chậm trễ và gián đoạn đang gây ra một số cảnh báo nhưng điều đó không được phản ánh cụ thể vào giá cả ở giai đoạn này".

"Việc thị trường ngày càng giảm ít hơn trong những tuần gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang trở nên e ngại hơn".

Giá dầu tăng trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm và gói kích thích của Trung Quốc- Ảnh 1.

Khoan tại mỏ dầu Yarakta, Nga. Nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày trong năm tới. Ảnh: Reuters

Hôm 24/1, ngân hàng trung ương Trung Quốc tuyên bố cắt giảm sâu dự trữ ngân hàng để giải phóng thêm thanh khoản nhằm củng cố định giá cổ phiếu.

Động thái này dự kiến sẽ bơm thêm một nghìn tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng nước này.

Sự phục hồi kinh tế sau đại dịch của Trung Quốc không như mong đợi do tài sản trong nước sụt giảm, sản xuất yếu kém và chi tiêu tiêu dùng giảm.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote Bank, cho biết: "Người Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc củng cố nền kinh tế của mình và có vẻ như họ đang tiến đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đảo ngược xu hướng đang chậm lại".

Dữ liệu chính thức cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đạt mức cao mới trong năm ngoái, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 563,99 triệu tấn hay 11,28 triệu thùng/ngày.

Tuần trước, Opec dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô sẽ giảm trong năm 2025 nhưng cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ được thúc đẩy bởi hoạt động kinh tế vững chắc ở Trung Quốc.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, nhóm này cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày trong năm tới, giảm so với ước tính của Opec trong năm nay là 2,2 triệu thùng/ngày.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement