Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

G7 cam kết thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng

Báo cáo phân tích

30/10/2023 11:38

Ngày 29/10, các bộ trưởng thương mại của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững đối với các hàng hóa quan trọng như khoáng sản, chất bán dẫn và pin, đồng thời hợp tác với các đối tác đáng tin cậy ở bên ngoài để đạt được mục tiêu này.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, các quan chức nhất trí rằng sự hợp tác với các đối tác quốc tế ngoài G7 và hợp tác với khu vực tư nhân là điều cần thiết để phục hồi chuỗi cung ứng.

Cuộc họp của Bộ trưởng Thương mại G7 được tổ chức vào cuối tuần tại thành phố Osaka phía tây Nhật Bản.

Bộ cho biết, các bộ trưởng đã nhất trí về "đạt được sự tăng trưởng toàn diện và bền vững thông qua nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và ... thúc đẩy hợp tác và hợp tác hơn nữa với các đối tác khu vực công và tư nhân đáng tin cậy".

Thỏa thuận này sẽ giúp phát triển một hệ thống thương mại đa phương và xây dựng một xã hội hòa nhập.

Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu thô, bao gồm các khoáng sản quan trọng để chuyển đổi năng lượng, tập trung vào việc hợp tác với Global South.

Các khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực quan trọng cần có sự hợp tác quốc tế để đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng sạch an toàn, các ngoại trưởng G7 cho biết vào tháng 4 trong cuộc họp tại Nhật Bản.

G7 cam kết thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng - Ảnh 1.

Các bộ trưởng Nhật Bản tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 ở Osaka, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: AP

Vào thời điểm đó, các bộ trưởng đã đồng ý với một kế hoạch chung về an ninh khoáng sản quan trọng mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẽ hỗ trợ, bằng cách đưa ra các triển vọng trung và dài hạn về cung và cầu để giúp đưa ra quyết định, cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết.

G7 nhấn mạnh sự cần thiết vào thời điểm đó để ngăn chặn rủi ro kinh tế và an ninh do chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương, tình trạng độc quyền và thiếu đa dạng hóa giữa các nhà cung cấp hiện có.

Nhu cầu về các khoáng chất quan trọng, thành phần chính trong pin xe điện, thiết bị điện tử và tấm pin mặt trời - dự kiến sẽ tăng mạnh khi thế giới chuyển sang công nghệ sạch hơn để giảm lượng khí thải carbon.

Tuy nhiên, các công ty khai thác toàn cầu đang phải đối mặt với những trở ngại đáng kể từ giá năng lượng cao, chi phí cơ sở hạ tầng tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Những người tham gia ngành cũng lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng vào một số quốc gia về nguyên liệu thô chiến lược.

IEA cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo và Trung Quốc chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 70% và 60% sản lượng coban và đất hiếm toàn cầu vào năm 2019.

Trong một báo cáo tuần trước, Mỹ Latinh chiếm 40% sản lượng đồng toàn cầu, dẫn đầu là Chile, Peru và Mexico.

Khu vực này cung cấp 35% lượng lithium của thế giới và cũng nắm giữ hơn một nửa trữ lượng lithium toàn cầu, chủ yếu nằm ở Argentina và Chile.

Yoko Kamikawa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết hôm Chủ nhật rằng trợ cấp công nghiệp không minh bạch, các hành vi bóp méo thị trường của các doanh nghiệp nhà nước và mọi hình thức chuyển giao công nghệ bắt buộc là một trong những mối quan tâm chính của G7.

Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động hiệu quả để có một "sân chơi bình đẳng".

Bộ trưởng cho biết, các chính sách bóp méo thị trường "gây tổn hại cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, chưa kể đến sự phát triển đúng đắn của các nước đang phát triển" và điều quan trọng là phải chia sẻ nhận thức đó với các đối tác rộng hơn ngoài G7, bao gồm cả các nước đang phát triển.

(Nguồn: AP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement