Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Foxconn tăng lương cho nhân viên ở lại sản xuất iPhone

Doanh nhân

02/11/2022 06:56

Nhà cung cấp chính của Apple, Foxconn đang tăng lương và trao tiền thưởng cho công nhân tại nhà máy Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đây là động thái dập tắt sự bất mãn của công nhân tại nhà máy vì các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt và hạn chế họ bỏ về quê.

Sử dụng khoảng 300.000 công nhân, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu là cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất thế giới.

Thông báo hôm 1/11, công ty cho biết khoản trợ cấp chuyên cần hàng ngày sẽ được tăng từ 100 nhân dân tệ (13,75 đô la) lên 400 nhân dân tệ, trong khi những công nhân ghi "đầy đủ" trong tháng này sẽ nhận được tổng số tiền thưởng là hơn 15.000 nhân dân tệ. 

Đi làm đầy đủ bao gồm không nghỉ bất kỳ ngày nào, không đến muộn quá 30 phút hoặc về sớm hơn 30 phút và làm việc ít nhất 8 giờ một ngày.

Phần thưởng tham dự đầy đủ thường lên đến khoảng 11.000 nhân dân tệ trong mùa sản xuất cao điểm. Foxconn đang tăng tiền thưởng khi cơ sở lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới vật lộn với sự gián đoạn liên quan đến sự bùng phát COVID-19 tại địa phương gần đây.

Foxconn tăng lương cho nhân viên ở lại sản xuất iPhone - Ảnh 1.

Foxconn cho biết họ đang làm việc với các nhà chức trách ở thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc để duy trì sản xuất iPhone của Apple và hạn chế nguy cơ bùng phát COVID-19 trên diện rộng. Ảnh: Reuters

Một công nhân tại cơ sở này nói với Nikkei Asia rằng anh "rất vui" về mức thưởng cao hơn, và phần lớn đồng nghiệp của anh vẫn tiếp tục báo cáo công việc như bình thường.

Các bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc trong những ngày gần đây cho thấy hàng chục công nhân rời địa điểm sản xuất Foxconn đi bộ để trở về nhà ở các thành phố khác, khi các dịch vụ xe buýt và xe lửa đường dài đã bị ngừng hoạt động chỉ để ngăn chặn sự bùng phát của COVID.

Cơ sở Zhengzhou sản xuất khoảng 60% tổng số iPhone và Foxconn cho biết họ đang làm việc để giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào bằng cách yêu cầu các nhà máy ở các địa điểm khác đưa ra kế hoạch dự phòng.

Công ty Đài Loan cũng đang ưu tiên sản xuất iPhone 14 Pro và Pro max - những mẫu mới nhất và đắt nhất - thay vì iPhone cũ hơn tại trang Zhengzhou, một nguồn tin am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại địa phương Henan Daily, một giám đốc điều hành Foxconn giấu tên cho biết cơ sở này đã bắt đầu hoạt động "khép kín" vào ngày 16/10, với những công nhân sống ngoài khuôn viên trường được chuyển vào ký túc xá, khách sạn hoặc trường học gần đó.

Giám đốc điều hành cho biết PCR hàng ngày và thử nghiệm kháng nguyên nhanh chóng bắt đầu vào ngày 21/10. Trong quy trình sản xuất khép kín, mọi người ở lại hoặc gần nơi làm việc của họ 24 giờ một ngày để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

"Nhu cầu về công nhân trong dây chuyền sản xuất là rất cao vì chúng tôi đang ở thời kỳ sản xuất cao điểm. Công ty cũng sẽ điều phối năng lực của các cơ sở khác để dự phòng nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra do dịch bùng phát", vị giám đốc điều hành cho biết.

Hôm 1/11, Foxconn nhắc lại rằng họ đang làm việc với các nhà chức trách để giải quyết tình hình.

"Cơ sở Zhengzhou đang làm việc với chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh và tình hình tại cơ sở đang dần được kiểm soát. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các công viên khác để dự phòng năng lực sản xuất nhằm giảm thiểu tác động có thể xảy ra".

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement