Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vedanta, Foxconn rót 19,5 tỷ USD vào Gujarat của Ấn Độ

Doanh nghiệp

13/09/2022 14:41

Vedanta và Foxconn của Đài Loan sẽ đầu tư 19,5 tỷ USD theo một thỏa thuận được ký vào hôm nay (23/9) để thiết lập một dự án bán dẫn ở Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Reuters, hôm 12/9, liên doanh này đã nhận được các khoản trợ cấp bao gồm chi phí đầu tư từ Gujarat.

Họ có kế hoạch xây dựng các đơn vị riêng biệt để sản xuất chất bán dẫn và màn hình gần thành phố lớn nhất của bang phía tây, Ahmedabad.

Bộ trưởng Gujarat Bhupendrabhai Patel cho biết liên doanh này sẽ tạo ra hơn 100.000 việc làm và bang đã sẵn sàng mở rộng bất kỳ hỗ trợ nào cho dự án mà họ đã giành được trong cuộc đua sát nút với bang giàu nhất Ấn Độ, Maharashtra.

Vedanta, Foxconn rót 19,5 tỷ USD vào Gujarat của Ấn Độ - Ảnh 1.

Foxconn đang đóng vai trò là đối tác kỹ thuật, trong khi tập đoàn dầu mỏ-kim loại Vedanta đang tài trợ cho dự án vì họ có ý định đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất chip.

Foxconn cho biết trong một tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng của bang và sự hỗ trợ tích cực của chính phủ "làm tăng niềm tin vào việc thành lập một nhà máy sản xuất chất bán dẫn".

Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ mở rộng các ưu đãi ngoài kế hoạch 10 tỷ USD ban đầu cho những người đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn, vì họ đặt mục tiêu trở thành một bên đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho chip.

Vedanta là công ty thứ ba công bố địa điểm đặt nhà máy sản xuất chip tại Ấn Độ sau tập đoàn quốc tế ISMC và IGSS Ventures có trụ sở tại Singapore, đang thành lập tại các bang phía nam Karnataka và Tamil Nadu.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement