Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ford tạm dừng xây dựng nhà máy pin trị giá 3,5 tỷ USD

Thị trường

26/09/2023 15:29

Ford đang tạm dừng công việc tại một nhà máy sản xuất pin lớn ở bang Michigan, Mỹ, hãng sản xuất ô tô này cho biết hôm 25/9, chỉ bảy tháng sau khi triển khai dự án với đối tác Trung Quốc.

Việc ngừng hoạt động, mà đại diện của Ford xác nhận với AFP, diễn ra khi công ty phải đối mặt với một cuộc đình công lớn cùng với cả hai nhà sản xuất ô tô "Big Three" khác của Mỹ là Stellantis và General Motors.

Người phát ngôn của Ford khẳng định quyết định về nhà máy pin trị giá 3,5 tỷ USD không liên quan đến cuộc đình công đang diễn ra mà là khả năng tồn tại kinh tế trong tương lai của địa điểm này.

"Chúng tôi đang tạm dừng công việc và hạn chế chi tiêu xây dựng dự án Marshall cho đến khi chúng tôi tự tin về khả năng vận hành nhà máy một cách cạnh tranh", người phát ngôn cho biết.

Ông nói thêm: "Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào về kế hoạch đầu tư ở đó".

Ford tạm dừng xây dựng nhà máy pin trị giá 3,5 tỷ USD - Ảnh 1.

Xe tải điện Ford F-150 Lightning. Ảnh: AFP

Vào tháng 2, Ford đã công bố dự án ở Marshall, Michigan như một cách để đa dạng hóa loại pin của mình khỏi việc sử dụng độc quyền mangan coban niken (NCM) hiện tại, vốn rất tốn kém để sản xuất do khan hiếm nguyên liệu thô.

Ford cho biết họ sẽ hợp tác với công ty Contemporary Amperex Technology của Trung Quốc để sản xuất pin lithium iron phosphate bắt đầu từ năm 2026 tại nhà máy Marshall.

Một số quan chức Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối nhà máy này do có quan hệ đối tác với một công ty Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, công ty cho biết công nghệ này sử dụng nguyên liệu thô ít tốn kém hơn và có thể chịu được sạc thường xuyên hơn và nhanh hơn so với pin NCM.

Gã khổng lồ ô tô cho biết họ đang nhắm mục tiêu sản lượng toàn cầu hàng năm là 600.000 xe điện vào cuối năm 2023 và 2 triệu vào cuối năm 2026.

Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã ca ngợi thông báo này vào tháng 2 là "một chiến thắng khác cho Michigan", trích dẫn việc bổ sung 2.500 việc làm sản xuất mới.

(Nguồn: AFP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement