Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EuroCham: Việt Nam là ngôi sao đang lên trong đầu tư toàn cầu

Phân tích

09/01/2024 11:33

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên trong đầu tư toàn cầu nên niềm tin của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam phục hồi rõ rệt.

Ngày 8/1, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 4/2023. Mức điểm đạt 46,3.

Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit cho biết, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2023, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng tăng của doanh nghiệp nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam.

Quý cuối năm 2023 chứng kiến mức độ hài lòng của các doanh nghiệp tăng rõ rệt. Theo khảo sát của Eurocham, 32% doanh nghiệp tự tin vào tình hình hiện tại (quý 3/2023 chỉ đạt 24%). Triển vọng quý 1/2024 cũng rất tích cực, với 29% doanh nghiệp đánh giá 'xuất sắc' hoặc 'tốt'. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối lo ngại đang giảm dần là mức độ lo lắng cực độ của doanh nghiệp đã giảm từ 9% xuống 5%.

EuroCham: Việt Nam là ngôi sao đang lên trong đầu tư toàn cầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp cũng sẵn sàng cho sự tăng trưởng. Quý 1/2024, 31% công ty có kế hoạch mở rộng lao động; 34% doanh nghiệp có ý định tăng mức đầu tư, tăng trưởng rõ rệt kể từ năm 2023. Thống kê này báo hiệu động lực tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội cho Việt Nam trong năm 2024.

Báo cáo Eurocham đồng thời ghi nhận Việt Nam là ngôi sao đang lên trong đầu tư toàn cầu. 62% số người được khảo sát đã xếp hạng Việt Nam trong số 10 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu, trong đó 17% xếp Việt Nam ở vị trí cao nhất.

Cuộc khảo sát nêu bật vị trí chiến lược của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như những thách thức và cơ hội pháp lý của Việt Nam. Theo đó, 52% số người được hỏi xác định “gánh nặng hành chính và sự kém hiệu quả của bộ máy” là một trong ba rào cản hàng đầu đối với hoạt động kinh doanh, theo TPO.

54% số người được hỏi kêu gọi 'tinh giản bộ máy hành chính'; 45% nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 'tăng cường hệ thống pháp luật và môi trường pháp lý'; 30% coi 'phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm đường, cảng và cầu' là điều cần thiết để thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Eurocham cho rằng, dù những con số này đầy hứa hẹn nhưng vẫn cần thận trọng do chỉ số niềm tin kinh doanh vẫn ở dưới mức trung bình và hơn 1/3 số doanh nghiệp dự đoán sẽ hoạt động kém hiệu quả.

Ông Andrea Coppola, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank) nhận định, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại vào năm 2024 nên mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6% - 6,5% cho năm 2024 là đầy tham vọng.

"Bất chấp suy thoái toàn cầu, nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam có thể dần được cải thiện và chúng tôi dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tăng nhẹ nhưng sẽ rất khó đạt được mức 6 hoặc 6,5% trừ khi nhu cầu, tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng tốc mạnh hơn nữa", ông dự báo.

Tuy nhiên, ông cho rằng, các nhà chức trách có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa, bằng cách đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và dự án đầu tư công mang tính chuyển đổi trạng thái, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

Để tăng trưởng vững mạnh trong năm 2024, chuyên gia World Bank đề xuất tăng gấp đôi nỗ lực phát triển nguồn nhân lực bằng cách nâng cao trình độ của lực lượng lao động, và phát triển vốn vật chất thông qua đầu tư công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng để có thể tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam, theo VTC News.

Chuyên gia dự báo nhu cầu xuất khẩu đối với hàng Việt Nam từ phần còn lại của thế giới sẽ phục hồi vào năm 2024 nhưng có thể sẽ không mạnh như trước và tình hình đầy thách thức này có thể kéo dài trong một thời gian tới.

"Trong bối cảnh đó, thông điệp của tôi dành cho Việt Nam là tận dụng sức mạnh nội tại và thúc đẩy tăng năng suất của nền kinh tế trong nước để biến những thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra thành cơ hội củng cố hơn nữa mô hình tăng trưởng kinh tế của mình.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ sự ổn định về kinh tế, chính trị và khả năng hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng đối với Việt Nam là tiếp tục củng cố môi trường kinh doanh và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân để tận dụng tối đa tác động của diễn biến địa chính trị toàn cầu đối với đầu tư và thương mại quốc tế", ông nêu quan điểm.

(Tổng hợp)
AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement